Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: ‘Đặt an toàn hoạt động ngân hàng là ưu tiên hàng đầu’

Huyền Anh Thứ tư, ngày 09/02/2022 06:15 AM (GMT+7)
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đề nghị các ngân hàng đặt an toàn hoạt động là ưu tiên hàng đầu, là cốt lõi, tạo nên hệ thống tổ chức tín dụng an toàn, hiệu quả, từ đó thực hiện tốt vai trò trung gian tài chính, trung chuyển vốn trong nền kinh tế.
Bình luận 0

Tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước trong ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp của ngành ngân hàng trong năm vừa qua.

Vĩ mô ổn định, ngành ngân hàng có vai trò quan trọng, then chốt

Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước khó khăn vì ảnh hưởng của đại dịch, Việt Nam vẫn ổn định được vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, là điểm sáng và nền tảng để đi qua khó khăn và phục hồi kinh tế sau dịch bệnh. Để đạt được kết quả đó ngành ngân hàng có vai trò quan trọng, then chốt.

"Các đồng chí đã điều hành chủ động, linh hoạt và kiên định chính sách tiền tệ; giảm mạnh mặt bằng lãi suất, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp mở rộng tín dụng hiệu quả nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh hết sức phức tạp; giữ vững ổn định tỷ giá, thị trường ngoại hối", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: ‘Đặt an toàn hoạt động ngân hàng là ưu tiên hàng đầu’ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết ngành ngân hàng. (Ảnh: SBV)

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến sự trách nhiệm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp của ngành ngân hàng. Ngay khi dịch bệnh bùng phát ở nước ta đầu năm 2020, ngành ngân hàng đã đi đầu ban hành triển khai chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Ngành ngân hàng đã ban hàng chính sách hoãn giãn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí.

Theo thông tin từ NHNN, khoảng 600.000 khách hàng với dư nợ trên 280.000 tỷ đồng đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ; gần 2 triệu khách hàng với dư nợ hơn gần 4 triệu tỷ đồng được miễn, giảm, hạ lãi suất cho vay; khoảng 1,2 triệu khách hàng được cho vay mới lãi suất thấp hơn trước dịch với doanh số đạt trên 7 triệu tỷ đồng; miễn, giảm hơn 2.500 tỷ đồng phí dịch vụ thanh toán, cho vay đối với đơn vị sử dụng lao động, người lao động qua Ngân hàng chính sách xã hội; giải ngân 4.000 tỷ đồng cho VNAirlines tháo gỡ khó khăn theo chủ trương của Quốc hội, Chính phủ

Đồng thời, ngành ngân hàng cũng là ngành đi đầu trong việc hỗ trợ phòng chống dịch với số tiền hỗ trợ hàng nghìn tỷ đồng, hỗ trợ trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm cho bà con vùng dịch.

Năm vừa qua, ngành ngân hàng tiếp tục củng cố và hoàn thiện thể chế về tiền tệ và hoạt động đặc biệt nắm bắt xu thế, dự báo để ban hành những chính sách phù hợp; rà soát những vấn đề còn bất cập và có sự điều chỉnh kịp thời, đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực ngân hàng. Có thể nói, ngành ngân hàng là ngành đi đầu trong việc chuyển đổi số và mang lại tiện ích cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, 6 năm liên tục đứng đầu các Bộ ngành về cải cách hành chính là điều rất ấn tượng, thể hiện sự nỗ lực của các đồng chí trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với vấn đề tái cơ cấu và xử lý nợ xấu, Thủ tướng đánh giá, dù chịu tác động của đại dịch song ngành ngân hàng đã có kịch bản và phương án xử lý nợ xấu rất tốt…..

Bên cạnh đó, NHNN cũng đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, ngành, linh hoạt, khéo léo xử lý các vấn đề liên quan đến hội nhập quốc tế của ngành ngân hàng, góp phần nâng cao uy tín môi trường đầu tư và vị thế quốc gia.

Đặc biệt, NHNN đã xử lý phù hợp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, góp phần quan trọng giúp Việt Nam không bị áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại và ra khỏi danh sách các nền kinh tế thao túng tiền tệ, tạo môi trường đầu tư ổn định, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: ‘Đặt an toàn hoạt động ngân hàng là ưu tiên hàng đầu’ - Ảnh 2.

Thủ tướng ghi nhận nhiều thành tích nổi bật trong năm 2021 của ngành ngân hàng. (Ảnh: SBV)

Ghi nhận những thành tích nổi bật của ngành ngân hàng, Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành ngân hàng tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế, hỗ trợ tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp được tiếp cận thuận lợi nguồn vốn ngân hàng để duy trì và phát triển sản xuất-kinh doanh.

Đồng thời, khuyến khích, vận động TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay; Hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất-kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Tiếp tục các giải pháp đa dạng hóa dịch vụ, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số mạnh mẽ để mang lại tiện ích cho người dân và doanh nghiệp.

Tập trung triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, trong đó cần khuyến khích các tổ chức tín dụng tích cực tham gia vào quá trình xử lý các ngân hàng yếu kém, các ngân hàng mua bắt buộc, đảm bảo an toàn, lành mạnh của toàn hệ thống cũng như của từng tổ chức tín dụng.

Thủ tướng cũng đề nghị NHNN phải chú ý công tác truyền thông, tránh khủng hoảng truyền thông và nâng cao niềm tin công chúng với hệ thống ngân hàng.

Đặt an toàn hoạt động ngân hàng là ưu tiên hàng đầu

Tiếp thu các ý kiến, chỉ đạo của Thủ tướng tại buổi làm việc, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng hứa sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vượt qua những khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: ‘Đặt an toàn hoạt động ngân hàng là ưu tiên hàng đầu’ - Ảnh 3.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng. (Ảnh: SBV)

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đề nghị, thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu đơn vị trong việc triển khai, tổ chức nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi sát các diễn biến vĩ mô trong và ngoài nước, để chủ động tham mưu, đề xuất ban lãnh đạo các biện pháp, chỉ đạo kịp thời, đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra, đảm bảo thực hiện tốt vai trò chức năng của NHTW, cơ quan quản lý tiền tệ hoạt động ngân hàng, thực hiện đúng yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các TCTD, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chủ tịch HĐQT, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc chỉ đạo nhiệm vụ kinh doanh của tổ chức mình đảm bảo chủ trương, chính sách, quy định pháp luật, đặt an toàn hoạt động ngân hàng là ưu tiên hàng đầu, là cốt lõi, tạo nên hệ thống TCTD an toàn, hiệu quả, từ đó thực hiện tốt vai trò trung gian tài chính, trung chuyển vốn trong nền kinh tế, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ đa dạng tiện ích cho người dân, doanh nghiệp.

Tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19, cũng như việc tiếp tục chung tay cùng cả nước đảm bảo an sinh xã hội, ủng hộ công tác phòng chống dịch.

"Các đơn vị, cá nhân trong hệ thống dù ở bất cứ cương vị, nhiệm vụ công tác nào cũng cần phải cố gắng hết sức mình để thực hiện nhiệm vụ một cách xuất sắc, đóng góp chung vào những thành quả, dấu ấn của ngành ngân hàng để góp phần vào sự phát triển của đất nước", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem