Thủ đoạn trốn khỏi bệnh viện tâm thần của trùm "tín dụng đen"

Thứ năm, ngày 06/01/2022 10:22 AM (GMT+7)
Trốn khỏi Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Kiều Văn Tiến (27 tuổi) cùng đàn em lập đường dây cho vay lãi nặng hoạt động ở Hà Nội và Bắc Ninh.
Bình luận 0

Công an Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xem xét xử lý Kiều Văn Tiến (27 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, thời điểm bị bắt giữ ngày 28/12/2021, Tiến là bệnh nhân trốn khỏi Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (ở huyện Thường Tín, Hà Nội) từ tháng 5/2021.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Tuấn Hưng (Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1) cho biết Kiều Văn Tiến trốn khỏi nơi điều trị bắt buộc từ giữa tháng 5. Khi đó, Tiến lợi dụng việc bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý (39 tuổi, kẻ cầm đầu vụ tổ chức bay lắc trong bệnh viện trên, bị Công an Hà Nội khởi tố hồi tháng 4/2021) và một số người khác ra vào bệnh viện để trốn khỏi cơ sở y tế.

"Kiều Văn Tiến từng nhiều lần bỏ trốn, bị bắt trở lại rồi tiếp tục tái phạm", Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 nói ngoài Tiến, 12 bệnh nhân khác cũng trốn khỏi nơi chữa bệnh và đang bị truy tìm.

Thủ đoạn trốn khỏi bệnh viện tâm thần của trùm "tín dụng đen" - Ảnh 1.

Kiều Văn Tiến. Ảnh: Công an Hà Nội

Giám đốc bệnh viện cho biết cơ sở điều trị rất khó khắc phục tình trạng bệnh nhân bỏ trốn. Theo lý giải, cán bộ, nhân viên cơ sở y tế chỉ có chuyên môn về khám chữa bệnh, không thể trấn áp được bệnh nhân tâm thần "vượt ngục", đặc biệt là người có tiền án, tiền sự như Kiều Văn Tiến.

"Một số người là thành phần 'cộm cán' gây án bên ngoài, có bệnh lý nên đưa vào điều trị bắt buộc nhưng họ có nhiều đàn em ở ngoài xã hội", ông Hưng chia sẻ có trường hợp đàn em của bệnh nhân còn đe dọa người nhà nhân viên bệnh viện, tạo áp lực để cho đàn anh ra ngoài.

Theo Công an Hà Nội, sau khi lợi dụng sơ hở trong quản lý của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để trốn, Tiến nhờ Bùi Tiến Đạt (24 tuổi) thuê phòng ở chung cư Ecohome, quận Long Biên, để hoạt động tín dụng đen trên địa bàn Long Biên, Gia Lâm và TP.Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh).

Tiến bị cáo buộc điều hành, trả lương cho Đạt, Nguyễn Hoài Nam (30 tuổi) và Đinh Tuấn Bảo (25 tuổi) tổ chức đường dây cho vay lãi suất 5.000 - 8.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 182% - 292%/năm.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội xác định trong hơn nửa năm, nhóm của Tiến đã cho nhiều người vay lãi nặng với tổng số tiền hàng tỷ đồng.

Thủ đoạn trốn khỏi bệnh viện tâm thần của trùm "tín dụng đen" - Ảnh 2.

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Ảnh: N.H

Giám đốc bệnh viện Nguyễn Tuấn Hưng cho biết, Nghị định 64/2011 của Chính phủ có quy định coi bệnh nhân điều trị bắt buộc giống bệnh nhân thường. Ông Hưng cho rằng, đây là một trong những “kẽ hở” để xảy ra tình trạng trốn viện.

Do đó, ngành y tế đã đề nghị sửa đổi, bổ sung nghị định trên theo hướng siết chặt hơn việc quản lý bệnh nhân điều trị bắt buộc, đề xuất phân công lực lượng công an tham gia bảo vệ hoặc tuần tra tại các cơ sở điều trị tâm thần bắt buộc.

Theo ông Hưng, từ giữa tháng 10/2021, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đã gom bệnh nhân điều trị bắt buộc về một khoa, không phân bổ ra các khoa điều trị như trước đây để hạn chế việc bệnh nhân bỏ trốn.

Ngày 20/9/2018, TAND tỉnh Nghệ An ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với phạm nhân Kiều Văn Tiến. Năm ngày sau, Trại giam số 6 (Bộ Công an) bàn giao Tiến cho Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để quản lý, điều trị.

Đến ngày 25/5/2021, Kiều Văn Tiến trốn khỏi bệnh viện trên khi đang trong thời gian bắt buộc chữa bệnh.


Hoàng Lam (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem