Thu nhập của nông dân Lào Cai tăng cao nhờ chuyển đổi cây trồng
Mạnh dạn chuyển đổi cây trồng
Thôn Báu, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai là nơi cư trú của nhiều dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Dao và người Mông. Họ cùng sinh sống, tạo nên một cộng đồng đa dạng về văn hoá. Cuộc sống thường nhật của bà con gắn liền với nương rẫy, tạo nên bức tranh sinh hoạt đặc sắc của vùng cao Lào Cai.
Nếu ai có dịp quay trở lại thôn Báu sẽ không khỏi vui mừng bởi sự đổi thay của bản làng nơi đây, những ngôi nhà xây kiên cố, khang trang được thay thế cho những ngôi nhà tranh tre khi xưa; đường bê tông trải dài tới tận các hộ gia đình. Trên đồi, trên nương những vườn cây ăn quả sai trĩu cành, dưới ruộng rau màu xanh tươi tốt. Nhờ chuyển đổi cây trồng, đời sống của người dân nơi đây đã đổi thay rõ rệt, nhiều hộ bỏ túi cả trăm triệu đồng mỗi năm. Một bức tranh nông thôn tươi đẹp đang hiện hữu nơi này.

So với trước đây, thôn Báu nay đã khoác lên mình chiếc áo mới. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của chị bộ, phát huy vai trò nêu gương của đảng viên trong chuyển đổi sản xuất, nhờ đó, đời sống kinh tế của người dân thôn Báu (xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) được nâng lên. Thôn Báu nay không còn hộ nghèo, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí thu nhập được nâng cao là minh chứng rõ nét cho sự đổi thay của thôn Báu hôm nay.
Trước đây, nhiều diện tích đất, nhất là khu vực ven sông này, người dân thôn Báu chỉ trồng cây ngô, cây lúa, giá trị kinh tế không cao. Để cải thiện và nâng cao giá trị canh tác trên một đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập, Chi bộ thôn Báu đã có Nghị quyết về chuyển đổi sản xuất, phát triển kinh tế, nhằm khai thác lợi thế đất bãi ven sông Hồng. Trong đó, vận động bà con chuyển sang thâm canh rau màu, kết hợp với trồng cây ăn quả.

Chia sẻ với phóng viên, ông Phạm Văn Minh, Bí thư Chi bộ thôn Báu, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai cho hay: Từ năm 2014 đến nay, bà con tích cực chuyền đổi đến 90% là từ đất các loại trồng ngô lúa trước đây hiệu quả kinh tế không cao chuyển đổi sang trồng rau màu thì cho hiệu quả kinh tế gáp 3 - 4 lần so cây lúa, cây ngô. Nhờ đó thu nhập cho bà con nhân dân trong thôn được nâng cao.
"Thôn chúng tôi nay đã không còn hộ nghèo, nhiều gia đình bỏ túi trăm triệu mỗi năm nhờ các mô hình như trồng cây ăn quả và rau mau. Thu nhập được nâng cao mang ý nghĩa to lớn, không chỉ đơn thuần là sự gia tăng về mặt tài chính. Nó mở ra cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thiết yếu, nâng cao sức khỏe, giáo dục và giải trí", ông Minh hồ hởi bày tỏ.
“Bỏ túi” trăm triệu đồng mỗi năm nhờ chuyển đổi cây trồng
Để người dân mạnh dạn chuyển đổi những diện tích và cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả và rau màu, đạt mục tiêu cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, nhiều đảng viên trong chi bộ thôn Báu đã gương mẫu đi đầu, làm trước, để nhân dân làm theo.

Những diện tích trồng ngô, lúa kém năng suất nay được chuyển sang thâm canh các loại rau màu, kết hợp với trồng cây ăn quả. Nhờ cách làm này mà giá trị canh tác của nhiều hộ được nâng lên rõ rệt. Hiện nay cứ với 1 ha đất trước đây trồng ngô, lúa cho giá trị không cao thì nay nhiều hộ dân đã có thu nhập từ 200 - 250 triệu đồng mỗi năm.
Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Đình Tứ, thôn Báu, xã Thái Niên cho biết: Phát huy tinh thần gương mẫu, đi dầu của người đảng viên, tôi và gia đình mạnh dạn chuyển đổi những diện tích kém hiệu quả sang trồng rau màu, nhờ tận dụng hiệu quả nguồn nước, đất đai và đặc biệt là đưa khoa học kỹ thuật vào gieo trồng, hiệu quả kinh tế chuyển biến rất rõ rệt. Hiện, chúng tôi đang đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân nhằm nhân rộng mô hình, từ đó nâng cao thu nhập cho bà con.
Chia sẻ thêm với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Linh, ở thôn Báu cho biết: Trước đây trồng cây lúa, cây ngô thu nhập rất là thấp, nhiều đêm trăm trở, gia đình tôi cũng quyết tâm chuyển sang trồng rau màu, mùa nào bám cây đó, nhờ đẩy mạnh thâm canh và áp dụng khoa học kỹ thuật vào gieo trồng nên các loại cây trồng như: Cây đỗ, cà, cà chua của gia đình tôi đều đạt năng suất và sản lượng cao, nhờ đó thu nhập cũng ổn định, trừ chi phí mỗi năm gia đình cũng "bỏ túi" hơn trăm triệu đồng.

Với hướng đi này, 115 hộ dân thôn Báu đã chuyển đổi được 40 ha đất trồng ngô, lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, trong đó, có 20 ha kết hợp trồng cây ăn quả. Thu nhập bình quân đầu người trước đây đạt 42 triệu đồng, nay nâng lên trên 70 triệu đồng/người/năm, thôn không còn hộ nghèo. Năm 2025, thôn Báu phấn đấu nâng giá trị canh tác lên 140 triệu đồng/ha, thu nhập đạt 75 triệu đồng/người/năm.
Bước tranh nông thôn mới ở thôn Báu, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang các giống năng suất cao, thích ứng với điều kiện khí hậu và thị trường. Không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân, việc chuyển đổi cây trồng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng là yếu tố then chốt đảm bảo an ninh lương thực và phát triển kinh tế bền vững. Việc này giúp tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nông dân và góp phần bảo vệ môi trường thông qua việc sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên đất và nước.