Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Quản lý "tam sơn, tứ hải, nhất phần điền", không cải cách hành chính khó hoàn thành nhiệm vụ

Khánh Nguyên (ghi) Thứ tư, ngày 17/11/2021 15:16 PM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cho biết, Bộ đã chỉ đạo các cục, vụ triển khai quyết liệt tới từng đơn vị theo hướng tinh giảm nhất có thể các thủ tục hành chính nên trong năm nay hy vọng Bộ NNPTNT sẽ có cải tiến về bậc chỉ số cải cách hành chính.
Bình luận 0

Trong thời gian qua, Bộ NNPTNT đã triển khai rất quyết liệt các giải pháp để cải cách thủ tục hành chính. Kết quả đến thời điểm này như thế nào, thưa Thứ trưởng?

- Thời gian qua, thực hiện cải cách hành chính một cửa liên thông, một cửa ASEAN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo về cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ NNPTNT đã chỉ đạo rất quyết liệt.

Ngày 26/6/2021, Ban Chỉ đạo về cải cách hành chính của Chính phủ công bố chỉ số thì ngày 28/6 Bộ NNPTNT đã họp với các đơn vị, ban hành tiêu chí xử lý, giải quyết thủ tục hành chính.

Có thể thấy, giải quyết các thủ tục hành chính đã giúp tạo hiệu ứng lớn về mặt thời gian, giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiết kiệm đáng kể chi phí. 

Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Quản lý "tam sơn, tứ hải, nhất phần điền", không cải cách hành chính khó hoàn thành nhiệm vụ - Ảnh 1.

Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến, trong 10 tháng năm 2021, đã có 299.000 hồ sơ được Bộ NNPTNT giải quyết một cách nhanh chóng, đúng quy trình nhờ thay đổi cách làm trên nền tảng số, nền tảng điện tử. Ảnh: P.V

Thời gian qua, Bộ NNPTNT đã tiếp nhận 1,26 triệu bộ hồ sơ, còn chỉ tính riêng trong 10 tháng năm 2021, đã có 299.000 hồ sơ được giải quyết một cách nhanh chóng, đúng quy trình nhờ thay đổi cách làm truyền thống trên nền tảng số, nền tảng điện tử theo hướng dẫn của Chính phủ.

Việc Bộ NNPTNT đẩy mạnh việc cải cách hành chính đã góp phần giúp 13.521 doanh nghiệp thuộc khối nông nghiệp, các hợp tác xã, tổ chức, cá nhân tiết kiệm thời gian đi lại.

Trong bối cảnh trình độ công nghệ như vũ bão, không chớp được thời cơ sẽ mất cơ hội, xác định rõ điêu đó, Bộ NNPTNT đã triển khai rất tích cực các  thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp và người dân.

Trong quá trình các đơn vị của Bộ triển khai cắt giảm thủ tục hành chính từ tháng 1 đến nay đã có 29/29 thủ tục hành chính được cắt giảm, đạt 100%.

Để đạt hiệu quả cao hơn nữa, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, phối hợp với Ủy ban thường trực của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Viettel để làm sao các thủ tục hành chính được đơn giản hóa đến mức tối đa, tạo hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức sản xuất, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường cả trong nước và xuất khẩu.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Quản lý "tam sơn, tứ hải, nhất phần điền", không cải cách hành chính khó hoàn thành nhiệm vụ - Ảnh 2.

Các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế "một cửa" của Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương đều được trả kết quả đúng hạn và trước hạn. Ảnh: Báo Hải Dương.

Năm 2020, Bộ NNPTNT bị tụt bậc trong chỉ số cải cách hành chính, ngay sau đó, Bộ đã tổ chức họp và triển khai mạnh mẽ các giải pháp. Thứ trưởng đánh giá như thế nào về triển vọng nâng hạng của Bộ trong năm nay?

Như tôi đã nói, ngay sau khi Chính phủ công bố chỉ số cải cách hành chính, Bộ NNPTNT đã họp triển khai các giải pháp khi chỉ số cải cách hành chính của Bộ năm 2020 giảm so với năm 2018, 2019.

Chúng tôi xác định, Bộ NNPTNT quản lý đa dạng các lĩnh vực "tam sơn, tứ hải, nhất phần điền", nếu chúng ta không chuyển biến tích cực trong việc cải cách hành chính thì chắc chắn ngành nông nghiệp không thể khẳng định được vị trí trụ đỡ của nền kinh tế, sẽ không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong điều kiện khó khăn do tác động của dịch Covid -19 như trong quý 3 vừa qua, nông nghiệp vẫn tăng trưởng 1,04% trong khi GDP tăng trưởng âm, nếu không triển khai quyết liệt các giải pháp, trong đó có cải cách hành chính thì chắc chắn ngành không thể đạt được kết quả quan trọng như vậy. 

Bộ NNPTNT đã chỉ đạo các cục, vụ triển khai quyết liệt tới từng đơn vị theo hướng tinh giảm nhất có thể các thủ tục hành chính nên tôi chắc năm nay Bộ NNPTNT sẽ có cải tiến về bậc chỉ số cải cách hành chính. 

Trong thời gian tới, Bộ NNPTNT sẽ ưu tiên những giải pháp gì để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho hoạt động của các doanh nghiệp, cá nhân, thưa Thứ trưởng?

-Chúng tôi xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính với 7 nội dung, 38 tiêu chí và 64 tiêu chí thành phần; tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng từ trước đến nay.

Yêu cầu các cục, vụ bám sát các tiêu chí của Bộ Nội vụ, các đơn vị trực thuộc phải thường trực 24/7 để giải quyết các thủ tục hành chính, quyết không để một khâu nào đó trong thủ tục hành chính làm khó, cản trở quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân.

Con số 29/29 thủ tục hành chính được cắt giảm, 299.000 bộ hồ sơ được giải quyết trên môi trường mạng từ đầu năm đến nay là kết quả rất đáng mừng nhưng mỗi đơn vị thuộc Bộ vẫn phải nỗ lực hơn nữa để ngành nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững, thích ứng với quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. 

Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem