Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trần tình về việc nhiều nhân sự giỏi của Bộ Tài chính xin nghỉ việc

An Linh Thứ ba, ngày 20/09/2022 15:32 PM (GMT+7)
Trao đổi nhanh với PV Dân Việt, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết những người nghỉ việc tại Bộ thời gian vừa qua không chỉ vì lương, hay do áp lực công việc mà còn áp lực từ sự việc xảy ra ở Cục Quản lý giá.
Bình luận 0

Áp lực từ công việc và kỷ luật!

Trước đó, tại phiên thảo luận ngày 19/9 ở Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Luật Giá sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trần tình về việc một số nhân sự giỏi của Bộ Tài chính xin nghỉ việc, điều này khiến Bộ Tài chính gặp nhiều khó khăn trong xây dựng hàng chục dự thảo sửa đổi, bổ sung các luật, nghị định, thông tư.

Người giỏi xin nghỉ việc: Thứ trưởng Bộ Tài chính nói có "áp lực" từ kỷ luật ở Cục Quản lý giá! - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết thông tin về việc một số cán bộ tại Bộ Tài chính nghỉ việc. (Ảnh VGP)

Ông Phớc cho rằng: Bộ Tài chính đang phải hoàn thành tới 13 đạo luật khác nhau, chưa kể các loại văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành khác. Việc này, khiến ông liên tục phải đọc, tổ chức hội nghị, nghiên cứu, tiếp thu, rất vất vả.

"Một số anh em xin nghỉ việc nhiều, kể cả Vụ phó, trưởng phòng cũng xin nghỉ. Tôi phải gặp, động viên suốt", Bộ trưởng Phớc nói.

Ông Phước cho biết: Cách đây một hôm vừa gặp, động viên một trưởng phòng của Cục Quản lý giá ở lại làm việc. Đây là cán bộ đã làm ở Bộ Tài chính 20 năm, có hai bằng đại học, bằng Thạc sĩ, giỏi chuyên môn, ngoại ngữ.

"Tôi phải đưa ra điều kiện để giữ họ ở lại, hoặc chuyển cô ấy sang bộ phận khác ít rủi ro hơn, nhàn hơn. Nhưng cô ấy nói như vậy thì 'hoá ra phản bội anh em khi Cục khó khăn lại chuyển đi nơi khác', nên xin nghỉ", ông Phớc kể.

Trao đổi với PV Dân Việt về tình hình tâm lý cán bộ, nhân sự tại Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: "Cán bộ xin chuyển đi thời gian gần đây có nhiều nguyên nhân, có người do nguyện vọng cá nhân, có cơ hội mới ở chỗ khác tốt hơn, nhưng cũng người do áp lực công việc".

Khi được hỏi về việc có hay không mối liên hệ giữa việc một số cán bộ, trong đó có cán bộ giỏi của Bộ Tài chính xin nghỉ việc do sự việc xảy ra ở Cục Quản lý Giá, khi ông Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Cục trưởng Quản lý giá, bị cách tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 vì để Cục Quản lý giá và một số cá nhân vi phạm liên quan kit xét nghiệm Covid-19, Thứ trưởng Chi cho biết "chỉ một phần".

"Nguyên nhân cán bộ Bộ Tài chính xin chuyển đi do sự việc xảy ra Cục Quản lý giá cũng có. Sự việc này tác động đến một số đơn vị khác"

Ông Chi cho rằng: "Ai cũng thế thôi, ở bên cạnh mà như thế, mình cũng hoảng và tâm lý chứ nên cũng thông cảm cho họ", Thứ trưởng Bộ Tài chính cho hay.

Tuy nhiên, ông Chi cho rằng: Có người vì áp lực công việc, lương bổng, nhưng có người cũng vì có cơ hội mới. Chính vì vậỵ, để làm rõ nguyên nhân, cần phải có đánh giá tổng thể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem