Thủ tướng Phạm Minh Chính: Gia Lai hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển

Ngọc Giàu Thứ bảy, ngày 21/05/2022 18:34 PM (GMT+7)
"Gia Lai là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế và hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai chiều ngày 21/5.
Bình luận 0

Phát biểu tại hội nghị "Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2022" chiều 21/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, trước tình hình khó khăn chung, đặc biệt là việc ảnh hưởng nặng nề trước đại dịch Covid-19, nhưng giai đoạn 2016-2020 kinh tế tỉnh Gia Lai đạt mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng (GRDP) bình quân hằng năm đạt 7,55%. 

Thủ tướng Chính phủ: Gia Lai hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị "Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2022 - Ảnh: Ngọc Giàu

Riêng năm 2021, GRDP của Gia Lai tăng 9,71%, thu nhập bình quân đầu người đạt 56,31 triệu đồng, tổng thu ngân sách đạt 7.170,9 tỷ đồng, có 7.908 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 118.790 tỷ đồng; Cũng trong năm 2021, có 60 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, vốn đăng ký 29.227 tỷ đồng; 172 dự án đang được các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, đề xuất với tổng vốn đăng ký khoảng 13.987 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực".

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Gia Lai là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế và hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển. Khí hậu, thổ nhưỡng và tiềm năng đất đai của tỉnh Gia Lai rất phù hợp để phát triển cây công nghiệp ngắn ngày, dài ngày và phát triển chăn nuôi gắn với công nghiệp chế biến nông, lâm, súc sản phục vụ cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Gia Lai cũng là vùng đất đầu nguồn của nhiều sông lớn chảy qua nên có tiềm năng lớn về thủy điện, đồng thời có điều kiện để triển khai các dự án phong điện, điện mặt trời…

Thủ tướng Chính phủ: Gia Lai hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển - Ảnh 2.

Gia Lai là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế và hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển - Ảnh: Ngọc Giàu

Gia Lai có nhiều danh lam, thắng cảnh, nhiều di tích lịch sử, văn hoá nổi tiếng. Đây là điều kiện quan trọng giúp Gia Lai bảo tồn hiệu quả hệ sinh thái tự nhiên quý giá, đồng thời mở ra cơ hội cho địa phương khai thác phát triển các loại hình kinh tế du lịch thân thiện với môi trường.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đạt được những kết quả đáng kể như: Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021 của tỉnh đạt 64,9 điểm, đứng thứ 26 toàn quốc, đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên. Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2020 của tỉnh đứng thứ 21 toàn quốc, đứng đầu khu vực Tây Nguyên; chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2020 của tỉnh đạt 86,41%, đứng thứ 28 toàn quốc, đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên…

Nhiệm vụ đặt ra với tỉnh Gia Lai trong thời gian tới đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và đồng bào các dân tộc trong tỉnh. "Cùng với việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của tỉnh, Chính phủ sẽ có những cơ chế chính sách phù hợp để Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng huy động cao nhất các nguồn lực, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tranh thủ có hiệu quả sự hợp tác, hỗ trợ của cộng đồng các nhà tài trợ, các nhà đầu tư trong và ngoài nước", Thủ tướng nói.

Thủ tướng đánh giá cao việc tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị quan trọng và có ý nghĩa này. "Đây là dịp tốt để các nhà tài trợ, các nhà đầu tư trao đổi thông tin, tìm hiểu cơ hội, thúc đẩy hợp tác, đầu tư kinh doanh, nhất là đối với những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng để đem lại lợi ích cho nhà đầu tư và đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững", Thủ tướng nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem