Thương hiệu gạo ngon: Giống lúa thơm bén duyên đất Điện Biên

Thu Hường Chủ nhật, ngày 18/09/2022 09:00 AM (GMT+7)
Đài thơm 8 và Dự hương 8 là giống lúa thuần chất lượng, năng suất cao, do Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam chọn tạo và đưa về Điện Biên...
Bình luận 0

Clip: Giống lúa Đài thơm 8 và Dự hương 8 chín vàng trên cánh đồng Mường Thanh.

Đài thơm 8 và Dự hương 8 bén duyên trên đất Điện Biên

Theo ông Trần Quốc Toản, Phó Giám đốc Chi nhánh Ba Vì thuộc Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam: Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam đã đưa 2 giống lúa chất lượng cao: Đài thơm 8 và Dự hương 8 vào gieo cấy diện rộng trên địa bàn 11 xã lòng chảo Điện Biên, đến nay đã là năm thứ tư, chúng tôi khẳng định đây là bộ giống lúa có chất lượng khá tốt và có thể thay thế được một số giống lúa địa phương kém hiệu quả.

Giống lúa thơm bén duyên trên mảnh đất Mường Thanh, tương lai giúp nông dân Điện Biên xây dựng thương hiệu gạo ngon   - Ảnh 2.

Đại diện Sở NNPTNT tỉnh Điện Biên, Tạp đoàn Giống cây trồng Việt Nam cùng nông dân các xã trên địa bàn huyện Điện Biên tham quan cánh đồng lúa chín tại xã Pom Lót. Ảnh: Thu Hường

Vụ hè thu năm nay toàn huyện Điện Biên gieo cấy 1.125 ha giống lúa Đài thơm 8 và 125 ha giống lúa Dự hương 8 tại các xã: Thanh Xương, Thanh An, Noong Hẹt, Sam Mứn, Noong Luống, Thanh Yên, Thanh Chăn, Thanh Hưng, Thanh Luông, Thanh Nưa và xã Thanh Minh (thành phố Điện Biên Phủ). Theo các hộ nông dân gieo trồng 2 giống lúa trên, năng suất lúa đạt từ 7,5 - 8 tấn/ha, nếu mùa vụ thuận lợi có vụ đạt đến 9 tấn/ha.

 Cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt trên cả nền ruộng thấp, số bông nhiều, bông to, tỷ lệ hạt chắc cao; chất lượng gạo trong không bạc bụng, cơm trắng bóng, dẻo, thơm, vị đậm, ngon cơm. 

Từ sản lượng cũng như chất lượng gạo cho thấy tiềm năng của 2 giống lúa có thể thay thế những giống địa phương kém hiệu quả, giúp nông dân vùng lòng chảo Điện Biên tăng năng suất, xây dựng thương hiệu gạo ngon của tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Xoan, thôn 6, xã Pom Lót, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) cho biết: "Đây là vụ thứ 2 tôi gieo cấy giống lúa Đài thơm 8. So với những vụ mùa trước trồng giống lúa địa phương thì giống Đài thơm 8 này cho năng suất gấp rưỡi, vụ này tôi thu được hơn 8 tấn/ha. Sau một thời gian gieo cấy, tôi thấy giống Đài thơm 8 chống chịu sâu bệnh tốt, cứng cây chống đổ khá. Chất lượng gạo thơm ngon, cơm trắng bóng, dẻo, thơm, vị đậm. Từ vụ sau tôi sẽ vận động anh, chị em trong gia đình gieo cấy giống lúa này. Tôi mong muốn giống Đài thơm 8 sẽ thuần giống trên cánh đồng Mường Thanh này, giúp nông dân chúng tôi xây dựng thượng hiệu gạo ngon Điện Biên".

Thương hiệu gạo ngon: Giống lúa thơm bén duyên đất Điện Biên - Ảnh 4.

Giống lúa thuần Dự hương 8 có thời gian sinh trưởng vụ hè thu từ 87 đến 89 ngày, là giống cảm ôn, gieo trồng được cả hai vụ.

Thương hiệu Gạo Điện Biên sẽ bay xa

Ông Trần Quốc Toản, Phó Giám đốc Chi nhánh Ba Vì thuộc Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam cho biết thêm: Giống lúa thuần Dự hương 8 có thời gian sinh trưởng vụ hè thu từ 87 đến 89 ngày, là giống cảm ôn, gieo trồng được cả hai vụ. Chiều cao cây 95-100 cm, đẻ nhánh khá. Bộ lá phẳng, xanh nhạt, hạt thon dài, màu vàng sáng. Chống chịu trung bình với một số loại sâu bệnh hại chính (đạo ôn, bạc lá, rầy nâu,..), chịu thâm canh, cứng cây chống đổ khá.

Giống lúa Đài thơm 8 cho năng suất trung bình 7-8 tấn/ha/vụ, thâm canh tốt đạt 8,5 tấn/ha/vụ, hạt gạo dài, trong, chất lượng cơm ngon, tỷ lệ xay xát trên 70%. Lúa sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, có khả năng thích nghi rộng, chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh và khả năng chống bệnh bạc lá tốt.

Thực tế triển khai ở nhiều địa phương cho thấy, Đài thơm 8 chống chịu tốt với các loại sâu bệnh hại chính trên đồng ruộng, có thể chống chịu bệnh đạo ôn ở giai đoạn lúa đẻ nhánh và trổ bông, hay bệnh bạc lá ở cuối vụ rất tốt.

Giống lúa thơm bén duyên trên mảnh đất Mường Thanh, tương lai giúp nông dân Điện Biên xây dựng thương hiệu gạo ngon   - Ảnh 5.

2 giống lúa Dự hương 8, Đài thơm 8 là 2 giống lúa tiềm năng, phù hợp với thổ nhưỡng tại vùng lòng chảo Điện Biên và có khả năng gieo cấy đại trà trên diện rộng. Ảnh: Thu Hường.

Bà Chu Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Điện Biên chia sẻ: Đối với sản xuất lúa gạo trên cánh đồng Mường Thanh hiện nay, khâu chọn giống rất quan trọng trong việc nâng cao giá trị sản xuất. Sau 4 năm gieo cấy trên cánh đồng Mường Thanh, 2 giống lúa Dự hương 8 và Đài thơm 8 sinh trưởng, phát triển rất tốt, bà con nông dân ưa chuộng chọn giống gieo trồng cho các vụ sau. Định hướng trong thời gian tới, Sở sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với huyện Điện Biên tổ chức đánh giá, đưa vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem