Thưởng Tết năm 2023: Giật mình với những con số được công bố

Thùy Anh Thứ sáu, ngày 23/12/2022 13:24 PM (GMT+7)
Đến thời điểm này, rất nhiều tỉnh thành đã công bố mức thưởng Tết. Bên cạnh những con số thưởng Tết năm 2023 cao giật mình thì vẫn có những con số khiến nhiều người phải buồn lòng.
Bình luận 0

Mức thưởng Tết 2023 chỉ 200-300 nghìn đồng

Nghệ An là một trong số những tỉnh thành tiếp theo TP.HCM, Đồng Nai, Cần Thơ... công bố thưởng Tết 2023. Theo báo cáo, mức thưởng Tết năm nay giảm so với năm 2022, cao nhất là 80 triệu đồng.

 Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mức thưởng Tết năm nay nhìn chung thấp hơn năm ngoái, trong đó thưởng Tết cao nhất cho người lao động là 80 triệu đồng, giảm 20% so với năm 2022.

Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo kế hoạch thưởng Tết năm 2023 trên địa bàn. Đến thời điểm này có 4.875 doanh nghiệp dự kiến có chi thưởng Tết (dương lịch và Tết nguyên đán) cho người lao động, còn 14.437 doanh nghiệp chưa có dự kiến thưởng Tết.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19 nhưng các doanh nghiệp được khảo sát đều có kế hoạch chi thưởng Tết để động viên và giữ chân người lao động. Cụ thể, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là 13,5 triệu đồng/người, thấp nhất là 300.000 đồng/người, bình quân hơn 1,5 triệu đồng/người.

thưởng tết năm 2023

Trong khi một số các doanh nghiệp vẫn cố gắng duy trì mức thưởng Tết cho lao động là 1 tháng lương thì các doanh nghiệp khác vẫn chỉ thưởng Tết 200-300 nghìn đồng. Ảnh:NM

Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An tập trung thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tuy nhiên, mức thưởng Tết năm 2023 thấp hơn mức thưởng của doanh nghiệp dành cho người lao động năm ngoái. Mức thưởng Tết âm lịch năm 2023 bình quân 4,225 triệu đồng/người, giảm 8,1% so với năm 2023.

Mức thưởng Tết cao nhất ở Nghệ An năm nay là 80 triệu đồng/người, thuộc về một doanh nghiệp khối dân doanh. Tuy nhiên, so với mức thưởng Tết cao nhất của năm ngoài thì mức thưởng này giảm tới 20%.

Thưởng Tết cao nhất của khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước là 18 triệu đồng/người, khối các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 14,2 triệu đồng/người.

Kết quả khảo sát cũng ghi nhận nhiều doanh nghiệp có mức thưởng Tết người lao động khá khiêm tốn, ở mức 100.000-300.000 đồng/người.

Ngoài thưởng Tết còn tặng quà Tết cho lao động

Trong khi đó, mức thưởng Tết ở Vĩnh phúc cũng không mấy sáng sủa. Mức thưởng Tết Dương lịch 2023 cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI là 365 triệu đồng/người; thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 260 triệu đồng/người.

Báo cáo từ Sở LĐTBXH tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tiền lương trung bình của lao động làm việc tại Vĩnh Phúc rơi vào khoảng 8,9 triệu đồng/người/tháng.

"Mức lương thực trả cao nhất năm 2022 trong các loại hình doanh nghiệp là trên 365 triệu đồng/người tháng của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở ngoài khu công nghiệp", báo cáo cho hay.

Đáng chú ý, Sở LĐTBXH Vĩnh Phúc cho biết, có 134 doanh nghiệp sử dụng 54.781 lao động báo cáo dự kiến thưởng Tết Dương lịch cho người lao động. Mức thưởng bình quân của các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng là 977.420 đồng/người.

thưởn tết năm 2023

Ngoài thưởng Tết một số doanh nghiệp còn tặng quà Tết, lo vé tàu xe cho lao động. Ảnh: N.T

Mức thưởng Tết Dương lịch 2023 cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI ngoài khu công nghiệp là 365 triệu đồng/người. Mức này thậm chí còn cao hơn cả mức thưởng tết âm lịch năm 2023.

Ngoài thưởng Tết, các doanh nghiệp trên địa bàn cũng có kế hoạch tặng quà Tết cho lao động. Đến nay 185 doanh nghiệp đã có báo cáo dự kiến tặng giỏ quà Tết cho người lao động với giá trị từ 200.000- 1.000.000 đồng/giỏ tùy từng doanh nghiệp; 175 doanh nghiệp dự kiến tổ chức tiệc tất niên toàn công ty; 38 doanh nghiệp dự kiến hỗ trợ người lao động ở xa một phần kinh phí về quê ăn Tết; 11 doanh nghiệp hỗ trợ xe ô tô đưa lao động ở xa về quê ăn Tết...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem