Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gặp mặt cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Bình Dương

Đức Thịnh Thứ năm, ngày 13/04/2023 16:45 PM (GMT+7)
Sáng 13/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Thường trực Trung ương Hội gặp mặt cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Bình Dương. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Bình luận 0

Tham dự Hội nghị còn có Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định.

Điểm sáng từ Chi hội nông dân tỷ phú tỉnh Bình Dương

Báo cáo với lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Bình Dương, ông Đỗ Ngọc Huy – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương cho biết: Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bình Dương luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, chính quyền địa phương và của Trung ương Hội. Công tác xây dựng tổ chức Hội của tỉnh ngày càng phát triển vững mạnh. Các phong trào thi đua do Hội Nông dân ở Bình Dương phát động tiếp tục phát triển sâu, rộng và hiệu quả; tạo sự lan tỏa rộng lớn trong các phong trào thi đua yêu nước.

Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gặp mặt cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Bình Dương - Ảnh 1.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại Hội nghị Thường trực Trung ương Hội gặp mặt cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đức Quảng.

Hiện nay, Hội Nông dân Bình Dương có 45.000 hội viên nông dân sinh hoạt ở 72 cơ sở Hội; 8 huyện, thị có tổ chức Hội Nông dân. Một trong những hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ của Hội Nông dân Bình là đã tổ chức ra mắt Chi Hội Nông dân dân tỷ phú Bình Dương. Theo đó, chi hội không chỉ tập hợp nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên toàn tỉnh mà còn vận động được các doanh nghiệp, nhà khoa học có uy tín tham gia.

Theo ông Đỗ Ngọc Huy, cùng với hàng ngàn nông dân toàn tỉnh, Chi hội Nông dân tỷ phú đại diện cho thế hệ nông dân mới tỉnh Bình Dương. So với các tỉnh thành, lực lượng nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Bình Dương có sự nổi trội nhất định. Họ tập hợp lại trong Chi Hội Nông dân tỷ phú Bình Dương, hoạt động theo định hướng của Hội Nông dân tỉnh, làm thành lực lượng hùng hậu của nông nghiệp Bình Dương.

Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gặp mặt cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Bình Dương - Ảnh 2.

Ông Đỗ Ngọc Huy – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương báo cáo với lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đức Quảng.

Ông Huy cho biết: Hiện nay, nông dân Bình Dương chủ yếu phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị. 

"Bức tranh chung về sản xuất nông nghiệp tỉnh Bình Dương hiện nay là ứng dụng công nghệ cao vào các trang trại. Nông dân tỉnh Bình Dương thích ứng nhanh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương. Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đứng ra cầu nối, hỗ trợ liên kết, mở rộng diện tích canh tác, và chuyển giao mô hình công nghệ cao cho các hội viên nông dân khác" - ông Huy cho biết thêm.

Cũng theo ông Huy, trong chuyến công tác lần này, Hội Nông dân Bình Dương tổ chức cho Chi Hội Nông dân tỷ phú tỉnh Bình Dương đi học tập kinh nghiệm, mô hình; đồng thời tìm kênh kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản OCOP của Bình Dương với các tỉnh Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình.

Chia sẻ tại Hội nghị, ông Tống Văn Hướng – Chi hội trưởng Chi Hội Nông dân tỷ phú tỉnh Bình Dương cho biết: Chi Hội Nông dân tỷ phú tỉnh Bình Dương được thành lập tháng 4/2021 với 46 thành viên tham gia ban đầu. Đến nay, sau hơn 2 năm hoạt động chi hội đã thu hút 67 thành viên tham gia, trong đó có 3 doanh nghiệp, 2 nhà khoa học và hơn 60 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gặp mặt cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Bình Dương - Ảnh 3.

Ông Tống Văn Hướng – Chi hội trưởng Chi Hội Nông dân tỷ phú tỉnh Bình Dương phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Quảng.

Về quy mô theo lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của thành viên, Chi Hội Nông dân tỷ phú có tổng diện tích cây ăn trái có múi, cây ăn trái đặc sản trên 1.000ha; diện tích sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ cao đạt hơn 50ha; tổng đàn chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao đạt hơn 1 triệu con. Cùng với đó là các doanh nghiệp hỗ trợ, cung ứng dịch vụ đầu vào sản xuất nông nghiệp như: phân bón, máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp.

Hỗ trợ vốn phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ông Tống Văn Hướng cho biết: Với tiềm lực và quy mô của thành viên, chi hội đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Chi Hội chính là đối tác lớn trong liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản đối với các doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh.

Hàng năm, Chi Hội Nông dân tỷ phú Bình Dương sẽ phối hợp tổ chức ít nhất 2 đợt học tập mô hình trong và ngoài nước nhằm mục đích tìm hiểu thị trường, kết nối tiêu thụ nông sản theo đúng với nhu cầu của thành viên Chi hội.

Không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, các thành viên trong Chi Hội Nông dân tỷ phú tỉnh Bình Dương còn tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn, đời sống văn hóa, tham gia đóng góp các chương trình từ thiện, an sinh xã hội ở địa phương.

Theo ông Tống Văn Hương, bên cạnh những thuận lợi, thành tích đạt được thì Chi Hội nông dân tỷ phú tỉnh Bình Dương cũng còn gặp nhiều khó khăn. Đó là, giá vật tư nông nghiệp đầu vào như giá phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... liên tục tăng cao; nông dân gặp khó khăn trong việc vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Tống Văn Hướng đề xuất có chính sách hỗ trợ nông dân vay vốn phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là các mô hình nông nghiệp công nghệ cao cần rất nhiều vốn.

"Các thành viên Chi Hội Nông dân tỷ phú tỉnh Bình Dương đều có mô hình sản xuất kinh doanh nông nghiệp lớn, có thành viên có quy mô diện tích cả 100ha. Để xây dựng được các mô hình nông nghiệp công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi, nông dân đã phải đầu tư số vốn rất cao, có hộ đã đầu tư cả trăm tỷ đồng. Do vậy, chi hội rất mong muốn được tăng mức vay tối đa với các ngân hàng từ 5 tỷ đồng/dự án như hiện nay lên 10-15 tỷ đồng/dự án để đầu tư phát triển sản xuất. Chi Hội cũng mong muốn đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục tăng nguồn vốn Quỹ HTND cho các hộ nông dân có quy mô sản xuất nhỏ, vừa và khá" - ông Hướng nói.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của cán bộ, hội viên, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương, đặc biệt là Chi hội Nông dân tỷ phú đạt được trong thời gian qua.

Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gặp mặt cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Bình Dương - Ảnh 5.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đánh giá cao những kết quả đạt được của cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đức Quảng.

Theo Chủ tịch Hội Nông Việt Nam Lương Quốc Đoàn, cùng với Hội Nông dân các cấp, những nông dân giỏi, nông dân xuất sắc, Chi Hội Nông dân tỷ phú là những nhân tố then chốt, mô hình cụ thể nhất để dẫn dắt đông đảo hội viên nông dân cùng phát triển kinh tế. Do đó, Hội Nông dân tỉnh Hội Nông dân tỉnh Bình Dương cần tiếp tục phát huy vai trò lan tỏa của những nhân tố này trong toàn thể hội viên nông dân tỉnh, thúc đẩy phong trào nông dân ngày càng phát triển hơn.

Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gặp mặt cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Bình Dương - Ảnh 6.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đức Quảng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đề nghị, các cấp Hội Nông dân Bình Dương cần tiếp tục đẩy mạnh các hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật, tập trung phát triển các mô hình HTX, doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng người nông dân. Hội cần tích cực vận động, tuyên truyền nông dân thay đổi tư duy sản xuất, phát triển kinh tế tập thể để vừa tăng thu nhập, vừa tăng tính kết nối với cộng đồng ở nông thôn.  Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bình Dương cần tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt Đại Hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem