Tiền Giang: Tổ chức hội chợ trá hình để cá cược, đánh bạc

Thiên Long Thứ ba, ngày 14/02/2023 10:08 AM (GMT+7)
Đối tượng Mã Anh Thái (37 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lương, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho) làm chủ hội chợ trò chơi lô tô cùng nhiều gian hàng nhưng lại cá cược ăn thua bằng tiền.
Bình luận 0

Sáng 14/2, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đang làm việc và lấy lời khai đối tượng Mã Anh Thái (37 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lương, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho) - chủ hội chợ liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức phóng phi tiêu chung tiền mặt cho khách hàng.

Tiền Giang: Tổ chức hội chợ trá hình để cờ bạc ăn tiền - Ảnh 1.

Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang bắng quả tang 10 đối tượng đang chơi cờ bạc ăn tiền trong hội chợ bằng phóng phi tiêu. Ảnh: CATG

Khoảng 21 giờ 30 ngày 12/2, cơ quan công an phát hiện nhóm thanh niên đang có mặt tại hội chợ lô tô do đối tượng Thái tổ chức tại địa điểm chợ Hưng Thạnh cùng một số gian hàng nghi hoạt động cờ bạc "trá hình".

Xâm nhập thực tế, cảnh sát hình sự huyện Tân Phước tận mắt chứng kiến nhiều thanh niên phóng phi tiêu vào vòng xoay để cá cược ăn thua bằng tiền.

Hình thức chơi nhóm thanh niên mua thẻ bài bằng tiền, sau đó cầm phi tiêu phóng vào vòng xoay hình tròn, nếu trúng nhận tiền mặt, còn rơi ra ngoài thì mất 1 thẻ bài trị giá 20.000 đồng.

Trong lúc đang say sưa trò chơi, công an khống chế bắt quả tang 10 đối tượng, thu giữ 1 vòng xoay hình tròn, 1 tấm bạc để đặt cược, 55 thẻ bài, 4 phi tiêu cùng 30.000.000 đồng.

Điểm hội chợ lô tô hoạt động nhiều ngày tại khu vực này, dân địa phương bức xúc vì đây chỉ toàn hoạt động đánh bạc ăn tiền gây ảnh hưởng an ninh trật tự về đêm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem