Tiết lộ nội dung quan trọng trong cuộc gặp của hai ông Putin và Tập Cận Bình

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ sáu, ngày 16/09/2022 06:08 AM (GMT+7)
Tổng thống Nga thảo luận các vấn đề chính sách đối ngoại quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Bình luận 0
Nội dung cuộc gặp quan trọng của hai ông Putin và Tập Cận Bình - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Ảnh AFP

Cuộc gặp được tổ chức bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ngày 15/9. "Trung Quốc đã sẵn sàng cùng với Nga đưa thế giới đang thay đổi theo con đường phát triển bền vững", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

 Ông Tập nói: “Chúng tôi sẵn sàng cùng các đồng nghiệp Nga nêu gương về cường quốc có trách nhiệm trên thế giới và đóng vai trò hàng đầu để đưa một thế giới đang thay đổi nhanh chóng như vậy đi theo con đường phát triển bền vững và tích cực”. Ông cũng bày tỏ sự sẵn sàng trao đổi quan điểm với Putin về chương trình nghị sự quốc tế và về các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói những nỗ lực nhằm tạo ra một thế giới đơn cực gần đây đã mang những phác thảo xấu xí.

"Những nỗ lực hiện tại nhằm thúc đẩy một thế giới đơn cực "gần đây đã mang một hình thức hoàn toàn tiêu cực, điều mà đại đa số các quốc gia trên hành tinh thấy là không thể chấp nhận được", Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết. 

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã sử dụng cụm từ "trật tự thế giới dựa trên quy tắc" để mô tả cách mà Washington thích thế giới vận hành.

Trong cuộc gặp, ông Putin cảm ơn ông Tập về lập trường cân bằng của Trung Quốc đối với cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Trung Quốc đã chỉ trích Nga vì đã tấn công Ukraine, nhưng đổ lỗi cho Mỹ gây ra sự leo thang bằng cách thúc đẩy mở rộng NATO.

Ông Putin cũng nhắc lại sự ủng hộ của Nga đối với chính sách "một Trung Quốc" và tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với đảo Đài Loan. Chính phủ Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ phá hoại sự toàn vẹn lãnh thổ của mình bằng cách ngày càng coi Đài Bắc là một quốc gia riêng biệt hơn là một bộ phận tự quản của Trung Quốc.

Putin ca ngợi SCO là "một diễn đàn cho sự hợp tác mang tính xây dựng và sáng tạo." Ông nhận xét rằng các thành viên của nhóm có truyền thống văn hóa, mô hình kinh tế và ưu tiên chính sách đối ngoại khác nhau. Nhà lãnh đạo Nga nhận xét rằng họ sẵn sàng làm việc cùng nhau như những đối tác bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau đã giúp củng cố sự nổi bật của SCO trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.

Ông Putin nhấn mạnh: "Giờ đây nó là tổ chức khu vực lớn nhất trên thế giới, thống nhất một không gian địa lý rộng lớn và khoảng một nửa dân số hành tinh của chúng ta".

SCO là một tổ chức hội nhập kinh tế và xây dựng lòng tin, hợp nhất một số quốc gia Á-Âu, bao gồm cả Nga và Trung Quốc. Danh sách các thành viên thường trực khác bao gồm Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan và Uzbekistan. Trong hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra giữa các nhà lãnh đạo của các quốc gia thành viên, Iran đã ký cam kết nâng cấp địa vị của mình từ quan sát viên lên thành viên đầy đủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem