Tiết lộ về lính thủy đánh bộ Đài Loan tại căn cứ Mỹ ở Guam

Đăng Nguyễn - SCMP Thứ tư, ngày 03/11/2021 08:07 AM (GMT+7)
Đài Loan đã đưa các lính thủy đánh bộ tới căn cứ Mỹ trên đảo Guam để tham gia huấn luyện và tập trận, quan chức Đài Loan xác nhận, vài ngày sau khi có thông tin binh sĩ Mỹ hiện diện ở hòn đảo.
Bình luận 0

img

Binh sĩ Đài Loan từ lâu đã tham gia huấn luyện cùng binh sĩ Mỹ trên đảo Guam.

Hôm 2.11, quan chức phòng vệ Đài Loan Chiu Kuo-cheng nói về việc hòn đảo đã đưa 40 binh sĩ tới huấn luyện ở Guam, phía tây Thái Bình Dương.

“Chúng tôi có nhiều phương thức hợp tác và trao đổi quân sự với Mỹ. Đó là một phần hợp tác đang diễn ra”, ông Chiu nói.

Một tiểu đội lính thủy đánh bộ Đài Loan gồm 40 người tới Guam huấn luyện trong một tháng, được hướng dẫn các phương án chiến đấu, cũng như tạo ra sự tương tác giữa binh sĩ Đài Loan và Mỹ.

Chương trình huấn luyện quân sự trên thực tế đã tồn tại từ những năm 1958, khi Mỹ còn thiết lập quan hệ chính thức với Đài Loan.

Kể từ năm 1979, sau khi Mỹ công nhận Bắc Kinh, chương trình huấn luyện quân sự bị đình chỉ hoàn toàn. 

Tại Guam, các binh sĩ Đài Loan được huấn luyện tấn công đổ bộ, tấn công đường không và tác chiến đô thị cùng binh sĩ Mỹ.

Cũng trong ngày 2.11, Đài Loan thông báo huy động 260.000 quân nhân dự bị tham gia diễn tập cường độ cao để đảm bảo năng lực sẵn sàng chiến đấu.

Bắt đầu từ năm tới, các quân nhân dự bị sẽ phải tham gia huấn luyện bắt buộc kéo dài 2 tuần trong mỗi 2 năm. Mỗi năm có khoảng 15.000 quân nhân dự bị được huấn luyện chiến đấu theo kế hoạch mới.

Ông Chiu cũng khẳng định binh sĩ Đài Loan không hề có ý chí chiến đấu kém, rằng công chúng có thể tin tưởng vào lực lượng trên đảo.

Quan chức Đài Loan bác bỏ thông tin đăng tải trên báo Mỹ Wall Street Journal, rằng “các binh sĩ Đài Loan có ý chí chiến đấu kém, dễ dàng bị Trung Quốc đánh bại”.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem