Tìm thấy xác ướp có lưỡi bằng vàng bên trong ngôi mộ 2.500 năm tuổi ở Ai Cập

Lê Phương (Business Insider) Chủ nhật, ngày 19/12/2021 15:00 PM (GMT+7)
Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một xác ướp cổ đại với một chiếc lưỡi bằng vàng trong miệng ở El Bahnasa, Ai Cập.
Bình luận 0
Tìm thấy xác ướp có lưỡi bằng vàng bên trong ngôi mộ 2.500 năm tuổi ở Ai Cập - Ảnh 1.

Phát hiện khiến nhiều nhà khảo cổ học bất ngờ. Ảnh: Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra xác ướp của một người đàn ông và phụ nữ chết cách đây khoảng 2.500 năm ở El Bahnasa, cách thủ đô Cairo khoảng 218 km về phía nam.

Bên cạnh đó, còn có ba lá bùa hộ mệnh bằng vàng hình lưỡi được tìm thấy chôn cùng với xác ướp, theo Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập. Hai trong số đó có kích thước lớn hơn, chiếc còn lại dành cho một đứa trẻ 3 tuổi. Chúng có niên đại từ thời La Mã ở Ai Cập, bắt đầu từ năm 30 trước Công nguyên, The National đưa tin.

Người Ai Cập cổ đại thường đặt những chiếc lưỡi bằng vàng lá bên trong miệng của người chết để họ có thể nói chuyện với thần của thế giới bên kia, Osiris.

Cuộc khảo cổ được thực hiện tại một trong những ngôi mộ có từ thời vương triều Saite, trị vì từ năm 664–525 trước Công nguyên, trước đó được niêm phong hoàn toàn.

Bên trong, các nhà khảo cổ phát hiện một cỗ quan tài bằng đá vôi chứa xác ướp một người đàn ông được bảo quản trong tình trạng hoàn hảo, bên trong miệng có một chiếc lưỡi vàng. Các đồ tạo tác khác trong lăng mộ bao gồm một chiếc bùa bọ hung, bốn chiếc lọ hình tròn lưu trữ nội tạng xác ướp, ngoài ra còn có 400 bức tượng nhỏ làm bằng gốm tráng men.

Tìm thấy xác ướp có lưỡi bằng vàng bên trong ngôi mộ 2.500 năm tuổi ở Ai Cập - Ảnh 2.

Hai chiếc lưỡi vàng có vẻ lớn hơn, chiếc còn lại có vẻ như thuộc về một đứa trẻ 3 tuổi. Ảnh: Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập

Esther Pons Mellado, giám đốc sứ mệnh khảo cổ từ Đại học Barcelona, nói với tờ The National rằng: "Điều này rất quan trọng vì chúng ta hiếm khi tìm thấy một ngôi mộ được niêm phong hoàn toàn".

Maite Mascort, đồng giám đốc sứ mệnh, nói với La Vanguardia: "Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu chữ khắc trên các chiếc bình, danh tính của người được chôn cất có thể sẽ được khắc trên đấy".

Mellado nói với tờ The National, ngôi mộ thứ hai của người phụ nữ đã từng được mở từ thời cổ đại. Bên trong ngôi mộ có một số hạt gốm, một chiếc bùa hộ mệnh bằng đá, và hình của thần Horus đầu chim ưng.

Phát hiện được thực hiện bởi một nhóm các nhà khảo cổ học do Tây Ban Nha dẫn đầu, những người đã làm việc tại khu vực này trong gần 30 năm, Bộ Ai Cập cho biết trong một tuyên bố.

Maite Mascort nói với La Vanguardia rằng họ đã tìm thấy một số đoạn giấy cói trong mộ của một trong những xác ướp, các nhà nghiên cứu đang tiến hành nghiên cứu chúng.

Địa điểm Oxyrhynchus, nơi các xác ướp được khai quật, có niên đại từ năm 664 trước Công nguyên đến năm 7 sau Công nguyên và được coi là một trong những địa điểm khảo cổ lớn nhất, quan trọng nhất từng được phát hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem