Tin tặc bán thông tin bí mật của NATO?

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 27/08/2022 16:17 PM (GMT+7)
Các hệ thống vũ khí do nhà thầu quốc phòng châu Âu MBDA chế tạo đã bị lộ, theo BBC.
Bình luận 0
Tin tặc bán thông tin bí mật của NATO? - Ảnh 1.

NATO đang bị tin tặc tấn công? Ảnh: Getty

NATO đang điều tra việc bị một nhóm hacker bán các tài liệu mật, BBC đưa tin hôm 25/8. Một số dữ liệu mô tả chi tiết các sản phẩm của MBDA Missile Systems, một nhà sản xuất quốc phòng châu Âu.

"Chúng tôi đang đánh giá các khiếu nại liên quan đến số dữ liệu được cho là bị đánh cắp từ MBDA. Không có dấu hiệu bất kỳ nào cho thấy mạng lưới NATO đã bị xâm phạm", đài truyền hình Anh dẫn lời người phát ngôn của liên minh.

BBC cho biết các tin tặc không xác định đang yêu cầu 15 Bitcoin (khoảng 320.000 USD theo giá hiện tại) cho kho dữ liệu bị đánh cắp. Giá và các chi tiết khác trùng khớp với thông tin được trang web tin tức công nghệ thông tin và an ninh mạng LeMagIT của Pháp công bố vào đầu tháng 8.

Tin tặc được cho là đã đột nhập vào mạng lưới thông qua một công ty con của MBDA ở Ý.

Theo BBC, họ đã nghiên cứu và tìm thấy các tài liệu có nhãn phân loại khác nhau của NATO và Mỹ. Một số tài liệu trình bày chi tiết về sứ mệnh của một phi đội không quân Mỹ tại Estonia vào năm 2020. Một số tài liệu khác cho thấy sơ đồ của một máy bay phòng không có tên Land Ceptor CAMM. Đài truyền hình nhấn mạnh rằng họ không thể xác minh các tài liệu.

Báo cáo của LeMagIT cho biết họ đã liên hệ với MBDA để đưa ra bình luận và công ty thừa nhận bị tống tiền. Theo báo cáo, công ty mô tả dữ liệu này "không phải dữ liệu bí mật cũng như không nhạy cảm". Mặc dù vậy, BBC lưu ý một số tài liệu MBDA mà họ lấy mẫu được đánh dấu là "thông tin độc quyền không được tiết lộ hoặc sao chép".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem