Tình báo Mỹ dự đoán thời điểm thủ đô Afghanistan rơi vào tay Taliban

Đăng Nguyễn - CNN Thứ năm, ngày 12/08/2021 12:40 PM (GMT+7)
Thủ đô Kabul của Afghanistan có thể bị Taliban cô lập trong 30-60 ngày tới, thậm chí là sụp đổ hoàn toàn, theo báo cáo mới của tình báo Mỹ.
Bình luận 0

img

Taliban từ chối đàm phán hòa bình, quyết chiếm bằng được thủ đô Kabul ở Afghanistan.

Một báo cáo khác mô tả thủ đô Kabul có thể rơi vào tay các tay súng Taliban trong vòng 90 ngày, một quan chức Mỹ cho biết, theo CNN.

Quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nói, đây là đánh giá mới của tình báo Mỹ về việc thủ đô Kabul có thể trụ thêm bao lâu dựa trên đà thắng lợi của Taliban trên khắp Afghanistan, sau khi lực lượng nước ngoài do Mỹ dẫn đầu rời đi.

"Nhưng đây không phải là điều chắc chắn sẽ xảy ra", quan chức này nhấn mạnh, nói thêm rằng lực lượng an ninh Afghanistan vẫn có thể đảo ngược tình hình.

Sự sụp đổ của thủ đô Kabul sẽ đánh dấu thất bại lớn nhất của Mỹ trong chiến dịch quân sự kéo dài 20 năm ở Afghanistan. Điều này sẽ dẫn đến khả năng chính phủ Afghanistan thân Mỹ sẽ tan rã, xóa sổ ảnh hưởng ngoại giao của Mỹ trên thực địa, báo cáo tình báo mới cho biết.

Trong cuộc trả lời họp báo ngày 11.8, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói: “Chúng tôi vẫn đang theo sát diễn biến ở Afghanistan. Chúng tôi đang hoàn tất việc rút quân một cách an toàn và trật tự, trong khi vẫn không kích hỗ trợ quân đội Afghanistan”.

Hiện chưa có dấu hiệu Mỹ bắt đầu sơ tán các nhân viên đại sứ quán khỏi Afghanistan. Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10.8 cho biết, kế hoạch sơ tán các nhân viên đã được tính tới, khi Taliban liên tiếp giành chiến thắng.

Taliban đang tiến công trên khắp các mặt trận ở Afghanistan với tốc độ thần tốc, nhanh hơn nhiều so với những gì mà giới chức Mỹ dự đoán. Kể từ ngày 6.8 đến nay, Taliban đã chiếm 9 thủ phủ, bao gồm thành phố Kunduz. Việc Pul-e- Khumri, thủ phủ của tỉnh Baghlan gần đây rơi vào tay Taliban là diễn biến đáng lo ngại, tạo ra cơ hội để Taliban chia cắt miền bắc Afghanistan và tiến tới cô lập thủ đô Kabul.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đến nay không thay đổi kế hoạch rút quân. “Chúng ta đã mất hàng ngàn mạng sống của binh sĩ Mỹ. Chúng ta đã chi hàng ngàn tỉ USD trong 20 năm. Chúng ta đã huấn luyện và vũ trang cho 300.000 binh sĩ Afghanistan. Họ phải tự chiến đấu cho chính mình, cho quốc gia”, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói, theo CNN. “Tôi không hối hận về quyết định của mình”.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, John Kirby nói: “Các vấn đề hiện tại ở Afghanistan là điều mà các lãnh đạo quân sự và chính trị của nước này phải tìm cách giải quyết”.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem