Tổ chức đá gà “độ”, 21 con bạc bị bắt ở Tiền Giang

Thiên Long Thứ ba, ngày 11/01/2022 15:38 PM (GMT+7)
Cảnh sát hình sự tỉnh Tiền Giang vừa triệt phá một ổ đánh bạc bằng hình thức đá gà “độ” thu giữ nhiều tang vật liên quan và số tiền hơn 118 triệu đồng.
Bình luận 0
Tiền Giang: Tổ chức đá gà “độ”, 21 con bạc bị bắt - Ảnh 1.

Con bạc cùng tang vật bị Cảnh sát hình sự tỉnh Tiền Giang phát hiện tại tụ điểm đá gà "độ'. Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 11/1, Cảnh sát hình sự tỉnh Tiền Giang cho biết, đã tiến hành bàn giao hồ sơ, tang vật cùng nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền bị bắt quả tang cho Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) thụ lý theo thẩm quyền. "Đây là vụ cờ bạc lớn do phòng phát hiện triệt xóa đầu năm 2022", đại diện Cảnh sát hình sự tỉnh Tiền Giang nói.

Trước đó, khi phát hiện tụ điểm đá gà lớn nằm sâu trong phần đất phía sau nhà ông Đặng Văn Thơm, (ngụ ấp Phú Thuận, xã Phú Thạnh, thị xã Cai Lậy) luôn có cảnh giới. Trinh sát cảnh sát hình sự tỉnh đã hóa trang tiếp cận nắm phương thức thủ đoạn hoạt động để triệt xóa.

Được biết đối tượng trực tiếp tổ chức là Lương Thiện Nhân (SN 1991) và Lương Văn Hoàng (SN 1990) cùng ngụ xã Long Khánh (Tiền Giang)

Theo đó, chiều 9/1, khi nhóm cờ bạc tập trung bắt đầu cáp độ đá, lực lượng Cảnh sát hình sự đã vây toàn bộ khu vực xung quanh bắt tận tay 21 con bạc. Tang vật tạm giữ gồm 17 con gà, 17 cặp cựa sắt, 47 cuộn băng keo, 1 cân đồng hồ, 1 tấm kính, 32 xe máy và số tiền trên 118 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, các đối tượng đã được đưa về trụ sở Công an thị xã Cai Lậy test nhanh Covid-19, lấy lời khai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem