Tốc độ tiêm vaccine Covid-19 bị chậm: Không thiếu vaccine, yêu cầu các địa phương tăng tốc

Diệu Linh Thứ sáu, ngày 10/12/2021 13:52 PM (GMT+7)
Ngày 10/12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, hiện Việt Nam đã tiếp nhận hơn 156,4 triệu liều vaccine Covid-19, không thiếu vaccine. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tốc độ.
Bình luận 0

Đã tiêm 131 triệu/143 triệu liều vaccine Covid-19 phân bổ

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, đến nay, Việt Nam đã ký hợp đồng, mua, nhận viện trợ, tài trợ tổng số 211 triệu liều vaccine Covid-19; đã tiếp nhận 156,4 triệu liều; đã phân bổ 143,4 triệu liều (còn khoảng 13 triệu liều đang tiến hành các thủ tục kiểm định chất lượng, xuất xưởng).

Tính đến trưa ngày 10/12, cả nước đã tiêm được hơn 131 triệu liều vaccine. Tỉ lệ bao phủ mũi 1 ít nhất là 96,4% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là 76,5% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Đáng chú ý, tốc độ tiêm vaccine Covid-19 đang giảm. Nếu trước đây tiêm được hơn 1,5 triệu liều mỗi ngày, cá biệt có ngày tiêm được hơn 2 triệu liều/ngày thì trong 4-5 ngày gần đây, số mũi tiêm giảm còn 300.000-600.000 liều/ngày.

Báo cáo của Bộ Y tế cho biết, trong tuần từ ngày 1-8/12, cả nước đã tiêm được 4,8 triệu liều, giảm 5,7 triệu liều so với tuần trước.

Tốc độ tiêm vaccine Covid-19 bị chậm: Không thiếu vaccine, yêu cầu các địa phương tăng tốc - Ảnh 1.

Nhiều địa phương đang "chững" tiêm vaccine Covid-19 vì phải chờ đến thời hạn tiêm mũi 2 (Tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em tại TP.HCM. Ảnh HCDC)

Lý giải về việc tốc độ tiêm vaccine Covid-19 chậm hơn so với tuần trước, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, do đa số các địa phương đã đạt được độ bao phủ mũi 1 cao, đang chờ tiêm mũi 2 theo đúng thời gian quy định.

Với vaccine Covid-19 về như hiện nay, chúng ta không thiếu vaccine Covid-19 tiêm phòng cho người dân.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đã yêu cầu các tỉnh, thành phố phải thực hiện chiến dịch "đi từng ngõ, gõ từng nhà" lập danh sách tất cả những người cao tuổi, người có bệnh lý nền chưa tiêm vaccine để tiêm chủng cho nhóm đối tượng này.

Về việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em, hiện có 57 tỉnh, thành phố đang triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi (đã tiêm được 6,4 triệu liều). Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều là 57,3% và tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều là 12,7% dân số từ 12-17 tuổi. 

Yêu cầu tăng tốc tiêm vaccine Covid-19

Hiện nay, tốc độ tiêm vaccine Covid-19 giảm sâu là do nhiều tỉnh đã tiêm phủ hết mũi 1, đang chờ đến thời điểm quy định để tiêm mũi 2 cho người dân. Tuy nhiên, qua rà soát, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cũng ghi nhận, tại một số địa phương tỷ lệ sử dụng vaccine/số vaccine phân bổ của nhiều địa phương còn thấp, trong khi tỷ lệ bao phủ vaccine cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên chưa cao (dưới 85%).

Tốc độ tiêm vaccine Covid-19 bị chậm: Không thiếu vaccine, yêu cầu các địa phương tăng tốc - Ảnh 2.

TP.HCM đã bắt đầu tiêm mũi 3 vaccine Covid-19, ưu tiên người cao tuổi có nhiều bệnh lý nền (Tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 65 tuổi tại Quận 3. TP.HCM. Ảnh HCDC)

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine Covid-19.

Để tăng cường công tác tiêm chủng, đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản trong năm 2021, Cục Y tế dự phòng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nội dung, cụ thể:

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine Covid-19 đủ liều cơ bản cho người từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng là người từ 50 tuổi trở lên, người mắc bệnh nền), đảm bảo tiêm chủng an toàn theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đối với những địa phương đã đạt được độ bao phủ vaccine cao cho người từ 18 tuổi trở lên cần rà soát kỹ lại các đối tượng tiêm, tổ chức tiêm vét để tránh bỏ sót đối tượng và triển khai tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Các địa phương lập danh sách, xây dựng kế hoạch và triển khai việc tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại cho những người đã tiêm đủ liều cơ bản. Cục Y tế dự phòng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố xây dựng nhu cầu vaccine tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để kịp thời phân bổ vaccine.

Cục Y tế dự phòng cũng đề nghị, vaccine được phân bổ không có nhu cầu sử dụng, các địa phương cần báo cáo ngay về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để điều phối, tránh xảy ra tình trạng thừa vaccine hoặc không kịp sử dụng phải huỷ bỏ gây lãng phí.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem