Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sớm gặp

V.N (Theo Al Jazeera) Thứ bảy, ngày 28/10/2023 14:35 PM (GMT+7)
Hai nhà lãnh đạo có thể sẽ gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở San Francisco vào tháng 11, một sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới và doanh nghiệp.
Bình luận 0

Thông tin về cuộc gặp hôm thứ Sáu 27/10 giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ  Jake Sullivan cho biết hai bên đang “làm việc cùng nhau để hướng tới một cuộc gặp thượng đỉnh”.

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Biden đã không gặp nhau kể từ khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali năm 2022.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sớm gặp - Ảnh 1.

Hai nhà lãnh đạo trong cuộc gặp gần đây nhất năm 2022. Ảnh: AP.

Cuộc hội đàm giữa ông Vương Nghị và ông Sullivan là một phần của chuyến thăm ba ngày tới Washington, DC, trong đó ngoại trưởng Trung Quốc gặp cả Tổng thống Biden cũng như các quan chức hàng đầu của Mỹ, bao gồm cả Ngoại trưởng Antony Blinken.

Theo báo chí Trung Quốc, ông Vương nói với Tổng thống Biden rằng Trung Quốc cam kết cải thiện và ổn định mối quan hệ với Mỹ thông qua ba nguyên tắc “tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi”.

Theo Tân Hoa Xã, ông cũng đưa ra nhận xét tương tự khi gặp Blinken hôm 26/10.

Hai bên cũng có nhiều điều để thảo luận về địa chính trị, trong đó có cuộc chiến Israel-Hamas, chiến sự Nga - Ukraine và cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan vào đầu năm sau.

Trung Quốc cho biết họ trung lập trong cuộc chiến Ukraine nhưng họ bị cáo buộc hỗ trợ nền kinh tế Nga trước các lệnh trừng phạt nặng nề của phương Tây.

Trong khi đó, ở Trung Đông, các nhà quan sát hy vọng Bắc Kinh có thể đóng vai trò hòa giải hơn do có mối quan hệ chặt chẽ với Israel và các quốc gia Ả Rập.

Mỹ đang trang bị vũ khí cho cả Israel và Ukraine, nhưng trong lịch sử, nước này cũng từng cố gắng làm trung gian cho các thỏa thuận hòa bình giữa Palestine và Israel.

Cả hai nước hiện đang ở vị thế có thể hợp tác cùng nhau để giúp giảm leo thang tình hình ở Gaza, nơi Israel đã đe dọa tiến hành một cuộc tấn công trên bộ.

Quan điểm này được nêu ra trong cuộc gặp giữa ông Biden và ông Vương, nơi tổng thống “nhấn mạnh rằng Mỹ và Trung Quốc phải hợp tác cùng nhau để giải quyết các thách thức toàn cầu”, theo một tuyên bố của Nhà Trắng.

Mỹ đã phát tín hiệu quan tâm đến việc cải thiện quan hệ song phương, trước đây cho rằng cả hai bên đều cần “hàng rào bảo vệ” để đảm bảo những bất đồng không leo thang thành một cuộc giao tranh quân sự.

Quan hệ song phương xấu đi dưới thời chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Hai bên vẫn căng thẳng kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1 năm 2021 do các vấn đề từ Hồng Kông và Đài Loan cho đến cáo buộc về bóng bay gián điệp và các lệnh trừng phạt bán dẫn.

Cuộc gặp giữa ông Tập và Ngoại trưởng Blinken ở Bắc Kinh vào tháng 6 và một cuộc gặp khác giữa Tập và Lãnh đạo đa số Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer hồi đầu tháng này có thể là dấu hiệu cho thấy mọi thứ đang đi đúng hướng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem