Tổng thống Putin bác bỏ tuyên bố Ukraine đứng sau vụ nổ Nord Stream

Lê Phương (RT) Thứ tư, ngày 15/03/2023 08:22 AM (GMT+7)
Tổng thống Nga đã bác bỏ các báo cáo của truyền thông phương Tây rằng một "nhóm thân Ukraine" đứng sau các cuộc tấn công đường ống Nord Stream.
Bình luận 0
Tổng thống Putin bác bỏ tuyên bố Ukraine đứng sau vụ nổ Nord Stream - Ảnh 1.

Vụ nổ đường ống Nord Stream. Ảnh: Getty

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ những tuyên bố gần đây rằng cuộc tấn công vào các đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream có thể do "các nhà hoạt động thân Ukraine" thực hiện. Ông đưa ra nhận xét hôm 14/3 trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất máy bay ở Buryatia, cách Moscow khoảng 4.400 km về phía đông.

"Tôi chắc chắn rằng điều này là hoàn toàn vô nghĩa. Một vụ nổ kiểu này – với sức mạnh như vậy, ở độ sâu như vậy, chỉ có thể được thực hiện bởi các chuyên gia và được hỗ trợ bởi toàn bộ sức mạnh của một quốc gia, bao gồm một số công nghệ nhất định", ông Putin nói với các phóng viên.

Tuần trước, các báo cáo phương tiện truyền thông gợi ý rằng một "nhóm thân Ukraine" có thể đứng đằng sau vụ nổ ở các đường ống dưới đáy biển Baltic. The New York Times trích dẫn các nguồn ẩn danh nói rằng "không có công dân Mỹ hay Anh nào tham gia" vào hoạt động này.

Ngoài ra, nhiều tờ báo của Đức đưa tin rằng các nhà điều tra của nước này đã tìm thấy một chiếc du thuyền, được cho là được sử dụng trong vụ tấn công, thuộc về một công ty có trụ sở tại Ba Lan nhưng "dường như thuộc sở hữu của hai người Ukraine".

Các báo cáo về du thuyền xuất hiện ngay sau cuộc điều tra gây chấn động của nhà báo kỳ cựu người Mỹ Seymour Hersh, người cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dàn dựng cuộc tấn công vào các đường ống với sự hỗ trợ từ Na Uy.

Theo nguồn tin của ông, chất nổ đã được các thợ lặn của Hải quân Mỹ đặt vào tháng 6 năm ngoái dưới vỏ bọc của một cuộc tập trận của NATO và được kích nổ từ xa vào tháng 9. Nhà Trắng nhanh chóng bác bỏ các cáo buộc của nhà báo từng đoạt giải Pulitzer, coi chúng là "hoàn toàn hư cấu và sai sự thật".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem