Tổng thống Putin đọc thông điệp hàng năm, cáo buộc phương Tây châm ngòi xung đột toàn cầu

Lê Phương (RT; Reuters; CNN) Thứ ba, ngày 21/02/2023 17:22 PM (GMT+7)
Hôm 21/2, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt kéo dài một năm của Nga ở Ukraine, đồng thời cáo buộc liên minh NATO do Mỹ đứng đầu đã thổi bùng ngọn lửa xung đột.
Bình luận 0
Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây châm ngòi xung đột toàn cầu - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang, bao gồm các nhà lập pháp của Duma Quốc gia, các thành viên của Hội đồng Liên bang, các thống đốc khu vực và các quan chức khác, tại Moscow, Nga, vào ngày 21/2. (Ảnh: AP)

Trong buổi đọc Thông điệp hàng năm trước Quốc hội Nga, diễn ra tại hội trường tòa nhà Gostiny Dvor ở Moscow vào lúc 12h trưa theo giờ địa phương (16h giờ Việt Nam), Tổng thống Putin nói với giới tinh hoa chính trị và quân sự của Nga rằng Moscow sẽ "giải quyết cẩn thận và nhất quán các nhiệm vụ".

Ông Putin cho biết Nga đã làm mọi thứ có thể để tránh xung đột, nhưng Ukraine được phương Tây hậu thuẫn đã lên kế hoạch tấn công Crimea do Nga kiểm soát kể từ năm 2014. "Họ có ý định biến cuộc xung đột cục bộ thành một cuộc đối đầu toàn cầu và chúng tôi sẽ đáp trả tương xứng", ông Putin nói.

Ông nói, đánh bại Nga là điều không thể. Người đứng đầu Điện Kremlin cho biết Nga sẽ không bao giờ khuất phục trước những nỗ lực của phương Tây nhằm chia rẽ xã hội nước này, đồng thời cho biết thêm rằng đa số người Nga ủng hộ chiến dịch đặc biệt tại Ukraine.

Khi Tổng thống Putin nói về việc sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine vào năm ngoái, ông đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt. Tháng 10/2022, ông Putin đã ký luật sáp nhập 4 vùng của Ukraine vào lãnh thổ Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Tuy nhiên, đến nay, Moscow vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn các vùng này.

Trong Thông điệp liên bang, ông Putin cho biết, phương Tây đã viện trợ quân sự 150 tỷ USD cho Ukraine và dòng viện trợ chưa dừng lại ở đó. Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cách đây gần một năm, Mỹ và các đồng minh liên tục hỗ trợ quân sự, tài chính và nhân đạo cho Ukraine. Giới chức các nước này tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev đến khi cần để giúp Ukraine bảo vệ và giành lại lãnh thổ. Trong khi đó, Moscow cáo buộc động thái này của phương Tây nhằm kéo dài xung đột.

Tổng thống Putin cảnh báo, nếu phương Tây càng cấp nhiều vũ khí tầm xa cho Ukraine, Nga sẽ càng đẩy lùi mối đe dọa này ra xa biên giới Nga.

Năm ngoái, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố: "Phạm vi của các hệ thống vũ khí dự kiến được chuyển giao càng xa bao nhiêu, thì chúng tôi sẽ càng đẩy Ukraine ra khỏi ranh giới đó xa bấy nhiêu". Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Ukraine kêu gọi phương Tây hỗ trợ tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu bên cạnh cam kết viện trợ xe tăng.

Cũng trong buổi lễ, Tổng thống Putin yêu cầu khán giả, bao gồm các nhà lập pháp, binh lính, chỉ huy tình báo và các ông chủ công ty nhà nước, đứng lên để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột Ukraine. Ông hứa sẽ có một quỹ đặc biệt dành cho gia đình của những người thiệt mạng trong chiến sự.

Đề cập đến các biện pháp trừng phạt của phương Tây, Tổng thống Putin cho rằng phương Tây không chỉ khơi mào một cuộc đối đầu quân sự, một cuộc chiến thông tin mà là cả cuộc chiến kinh tế chống lại Nga.

"Dù ở khía cạnh nào, họ đều thất bại. Họ đang trừng phạt chính mình. Họ gây ra lạm phát trong nước, khiến nhà máy đóng cửa hàng loạt, lĩnh vực năng lượng sụp đổ, sau đó họ nói với người dân rằng lỗi do Nga", ông Putin nói. 

Bên cạnh đó, ông khẳng định rằng nền kinh tế Nga vẫn ổn định. Tổng thống cho biết: "Năm nay, nhu cầu tiêu thụ nội địa được dự báo tăng mạnh, tôi tin các doanh nghiệp của chúng ta sẽ tận dụng được tình hình thị trường sau khi doanh nghiệp phương Tây rời đi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem