Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine là nước duy nhất đang 'trả giá'

Lê Phương (RT; Newsweek) Thứ sáu, ngày 16/12/2022 07:43 AM (GMT+7)
"Thiếu sự hỗ trợ toàn cầu, Ukraine sẽ cần phải tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành được chiến thắng hoàn toàn", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với The Economist.
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine là nước duy nhất đang 'trả giá' - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty

"Kiev không có lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu để thiết lập lại đường biên giới năm 1991 của đất nước, bởi vì thế giới không đảm bảo được an ninh của Ukraine và nước này đang phải đơn độc trả giá cho cuộc xung đột", Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố 15/12.

The Economist đã phỏng vấn ông Zelensky vào ngày 8/12, nhưng 1 tuần sau đó mới công bố nội dung chi tiết. Chỉ 2 ngày trước cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington sẽ ủng hộ Kiev mọi kế hoạch mà nước này muốn thực hiện.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky nói với hãng tin có trụ sở tại Anh rằng ông thực sự muốn khôi phục biên giới ban đầu của đất nước mình, bao gồm cả Crimea và toàn bộ Donbass.

"Đây là cách cuộc xung đột nên chấm dứt vì nếu không thì nó sẽ không bao giờ kết thúc, mọi thứ sẽ chỉ bị đóng băng mà thôi", ông lập luận.

Theo Tổng thống Ukraine, chiến sự đóng băng cũng có nghĩa là người Nga sẽ có thời gian để "bổ sung lực lượng, sẵn sàng giành thêm nhiều lãnh thổ hơn, và chỉ vậy thôi".

Chỉ 1 ngày trước cuộc phỏng vấn với tờ Economist, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel thừa nhận rằng lệnh ngừng bắn Minsk năm 2014 thực chất là một cách để "cho Ukraine thời gian" chuẩn bị cho chiến sự.

Tổng thống Zelensky lập luận với The Economist rằng việc khôi phục lại mọi thứ như cũ vào ngày 23/2 là không thể, "bởi vì không ai hiểu bảo đảm an ninh nghĩa là gì". Ông lưu ý rằng theo Bản ghi nhớ Budapest, "cả thế giới" sẽ cần phải đến giải cứu Ukraine.

"Nhưng cả thế giới đã không đến, như chúng ta đã thấy. Chúng tôi đã cho đi vũ khí hạt nhân, đổi lấy bảo đảm an ninh. Những đảm bảo đó có hiệu quả không? Rõ ràng là không", ông Zelensky nói.

Ukraine đã nhận được hơn 40 tỷ USD viện trợ, cả về quân sự và tài chính, chỉ riêng từ Mỹ trong năm nay. Mỹ và các đồng minh cam kết hỗ trợ Ukraine, đồng thời khẳng định họ không phải là một bên trong cuộc xung đột. Đáp lại, Moscow cáo buộc phương Tây muốn kéo dài cuộc xung đột và gây leo thang căng thẳng.

Theo Tổng thống Zelensky, cuộc giao tranh sẽ chỉ kết thúc khi toàn thế giới đứng về phía Ukraine và buộc Nga phải rút quân về biên giới năm 1991, cũng như trả tiền bồi thường. 

Trong những ngày qua, các đơn vị của Nga, dẫn đầu bởi những lực lượng lính đánh thuê khét tiếng của Tập đoàn Wagner, vẫn đang tiến hành một cuộc tấn công vào thành phố Bakhmut phía đông. Tuy nhiên, ở cấp độ chiến lược, các hoạt động đã chậm lại sau những chiến thắng quan trọng của Ukraine.

Theo Newsweek, các cuộc phản công của Ukraine đã giải phóng khoảng 63% lãnh thổ nằm trong tầm kiểm soát của Nga kể từ ngày 24/2. Giờ đây, các đội pháo binh và lực lượng đặc biệt đang chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn tiếp theo.

Mark Voyger, cựu cố vấn đặc biệt về các vấn đề Nga và Á - Âu cho Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu, Tướng Ben Hodges, nói với Newsweek: "Tôi nghĩ người Ukraine đang ở một vị trí thuận lợi để tiến lên. Trong khi đó, người Nga đang ở trong tình trạng bối rối".

"Ukraine dường như sẵn sàng tiếp tục cuộc tấn công càng lâu càng tốt", ông Voyger giải thích. "Dựa trên tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và các quan chức khác, có vẻ như tất cả các đồng minh phương Tây đã chấp nhận thực tế rằng người Ukraine sẽ không dừng lại".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem