Chốn an yên giữa lòng Hà Nội

Huệ Tâm Thứ hai, ngày 05/10/2020 07:05 AM (GMT+7)
"Thiên Sơn – Suối Ngà có quang cảnh tuyệt đẹp, có đủ điều kiện cho việc thực hiện Du lịch chữa lành. Không cần phải đi đâu xa, chỉ cần sống trong một môi trường này, tôi tin tất cả các bạn đều rất mạnh khỏe", Grand Master Gurdev Singh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Yoga châu Á, HLV trưởng Đội tuyển Yoga VN chia sẻ.
Bình luận 0

Xây dựng hệ thống Du lịch chữa lành chuyên nghiệp tại Việt Nam

Nhịp sống hiện đại gấp gáp với quá nhiều áp lực càng khiến con người đối mặt với những vấn đề nan giản về sức khỏe. Tĩnh tâm nhìn lại mình để đánh giá một cách toàn diện và từng bước thiết lập một lối sống lành mạnh, khỏe khoắn đang trở thành nhu cầu thiết yếu của con người. Đó cũng là lý do, Du lịch Chữa lành (Wellness-Meditation tourism) đang trở thành “cơn sốt” trên toàn cầu và được đánh giá là loại hình du lịch tiềm năng của tương lai. 

Với mục tiêu xây dựng chuỗi hệ thống du lịch chữa lành lớn mạnh và chuyên nghiệp nhất Việt Nam, Công ty Cổ phần Hệ sinh thái Sức khỏe eHealthCare đã từng bước xây dựng thành công mô hình du lịch chữa lành và đưa vào triển khai tại Medi Thiên Sơn (Khu du lịch Thiên Sơn - Suối Ngà, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội). Sáng 3/10 vừa qua, tại Medi Thiên Sơn, lễ ra mắt thương hiệu Du lịch Chữa lành Medi Thiên Sơn đã long trọng được tổ chức, đánh dấu bước khởi đầu cho mơ ước xây dựng thương hiệu du lịch chữa lành mang bản sắc Việt Nam. 

Tour du lịch chữa lành đầu tiên tại Hà Nội  - Ảnh 1.

Một góc thiên nhiên tuyệt đẹp của Medi Thiên Sơn. MDTS

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hệ sinh thái Sức khỏe eHealthCare cho biết: “Medi Thiên Sơn nỗ lực trở thành khu du lịch chữa lành đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam. Mang “thân khoẻ, tâm an” đến khách hàng bằng nhiều hình thức khác nhau, hướng khách hàng đến lối sống lành mạnh, làm chủ sức khỏe, làm chủ cảm xúc”. 

Tham gia tour Du lịch chữa lành của Medi Thiên Sơn, du khách sẽ được gặp gỡ 3 người thầy, những người sẽ giúp họ tích luỹ những điều tốt đẹp cho một cuộc sống “Thân tâm an lạc". 

Người thứ nhất được nhắn đến là “Trù sư”. Với tâm huyết và sự hiểu biết sâu sắc về ẩm thực sức khỏe, Trù sư (người đầu bếp) sẽ hướng dẫn du khách cách thức thưởng thiền trà, cách dùng một bữa ăn thực dưỡng tăng cường sức khỏe và hướng dẫn du khách cách sử dụng thực phẩm có lợi cho cơ địa và trao đổi chất. s

Người thứ hai là “Thiền sư”. Quan tâm trọn vẹn tới công vụ nhận biết và chữa lành tâm bệnh, thiền sư là người sẽ giúp du khách giải tỏa lo âu. Du khách sẽ được các thiền sư tư vấn cách xây dựng lối sống lành mạnh, cách bao dung độ lượng mà xử thế, cách tri tôn hạnh phúc mà an nhiên. Đồng thời, Thiền sư cũng là người truyền giảng về yoga trị liệu, cải thiện và duy trì sức khoẻ dẻo dai cho cơ thể.

Tour du lịch chữa lành đầu tiên tại Hà Nội  - Ảnh 2.

Trải nghiệm leo núi của du khách tại Medi Thiên Sơn. MDTS

Người cuối cùng là “Y sư”. Y sư sẽ là người chẩn đoán, tư vấn bệnh lý và đưa ra những lời khuyên về sức khoẻ phù hợp với du khách, chữa các bệnh mãn tính không lây cho du khách bằng vật lý trị liệu, bằng Nam Y. Bên cạnh đó, các sản phẩm về thuốc Đông y được chiết xuất từ các thảo dược rừng Quốc gia Ba Vì cũng sẽ cũng được sử dụng để chữa và chăm sóc sức khoẻ cho du khách, cộng đồng.

Được trò chuyện, chia sẻ và hướng dẫn bởi 3 người thầy giữa cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, trong lành với rừng núi, hồ nước, suối thác,… của Medi Thiên Sơn thực sự sẽ là trải nghiệm tuyệt vời của du khách khi muốn tìm sự tĩnh tại, an trú và chữa lành các nỗi đau thân, tâm của chính mình. 

Lan tỏa lối sống lành

Để tạo nền tảng cho các sản phẩm Du lịch chữa lành, Công ty eHealthCare đã sáng lập Viện nghiên cứu Y dược và Chữa lành cùng với đề án Bảo tồn và phát triển các nguồn dược liệu quý ở rừng Quốc gia Ba Vì. Kết hợp chuyên sâu với các phương pháp đã có từ lâu trên thế giới như Trị liệu, Yoga, Thiền, quan điểm sống lành của Phật pháp… để tạo nên đặc trưng riêng cho thương hiệu Medi, cũng như tiết kiệm chi phí cho cộng đồng, cùng nhau lan toả lối sống lành mạnh.

Tour du lịch chữa lành đầu tiên tại Hà Nội  - Ảnh 3.

Tạm xa những bộn bề, lo lắng để thực sự đắm mình thiên nhiên.

“Chúng ta đang sống quá nhanh với rất nhiều stress và các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Có thể đến một lúc nào đó, chúng ta bị sốc vì cơ thể mình bị tổn thương. Nhưng chúng ta đã không biết rằng, cơ thể đã luôn cố gắng từng ngày để thoát khỏi những yếu tố bên ngoài đó. Hiểu được bản thân, yêu thương bản thân và thiết lập, lan tỏa một lối sống lành để cho mỗi người luôn khỏe mạnh là điều chúng tôi gửi gắm trong tour du lịch đặc biệt này”, Thiền sư Trần Văn Long, một trong các vị Thiền sư tại Medi Thiên Sơn chia sẻ. 

Hoạt động đầu tiên trong năm 2020 trong chuỗi những hoạt động nhằm lan tỏa lối sống lành đầu tiên được Medi Thiên Sơn thực hiện đó là Cuộc thi ảnh “Thiền, Yoga cùng Mẹ Thiên nhiên”. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của 370 bài thí sinh, thu nhận hàng ngàn bức ảnh tạo dáng tư thế Thiền, Yoga ấn tượng, độc đáo. Các bài dự thi đều mang tính sáng tạo, phản ảnh đậm nét giá trị và sự lan tỏa mạnh mẽ của bộ môn Thiền, Yoga. 

Tour du lịch chữa lành đầu tiên tại Hà Nội  - Ảnh 4.

Tác phẩm ảnh đạt giải cuộc thi ảnh “Thiền, Yoga cùng Mẹ Thiên nhiên”. MDTS

Tạm xa những bộn bề, lo lắng để thực sự đắm mình thiên nhiên.  

Nghỉ ngơi giữa chốn linh thiêng đất trời, nơi tịnh tâm sáng trí, tận hưởng sự chăm sóc đến từng bữa ăn, giấc ngủ để để được phục hồi thể lực và tĩnh dưỡng sức khỏe. 

Dành tặng cho chính mình những kỷ niệm không thể nào quên tại chốn thiên nhiên bạt ngàn... 

Đó là những gì tour du lịch chữa lành Medi Thiên Sơn mong muốn mang đến cho người trải nghiệm. Để Medi Thiên Sơn thực sự lan tỏa một lối sống “thân khỏe, tâm an” đến với mỗi người Việt Nam. 

Được trò chuyện, chia sẻ và hướng dẫn bởi 3 người thầy giữa cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, trong lành với rừng núi, hồ nước, suối thác,… của Medi Thiên Sơn thực sự sẽ là trải nghiệm tuyệt vời của du khách khi muốn tìm sự tĩnh tại, an trú và chữa lành các nỗi đau thân, tâm của chính mình.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem