TP.HCM: Mua rau ở cửa hàng mỹ phẩm dễ hơn siêu thị, giá chỉ 25.000 đồng/kg

Hồng Phúc Thứ bảy, ngày 21/08/2021 16:13 PM (GMT+7)
Việc một số cửa hàng mỹ phẩm tại TP.HCM tạm chuyển đổi công năng, bán rau đồng giá 25.000 đồng/kg khiến nhiều người thở phào, vì không phải xếp hàng cả tiếng chờ vào siêu thị.
Bình luận 0

Ngày 21/8, nhiều người dân TP.HCM đổ về các siêu thị và cửa hàng để mua thực phẩm, hàng hóa thiết yếu để chuẩn bị cho hai tuần không ra đường, tính từ ngày 23/8 tới. Do lượng người đông bất ngờ so với các ngày trước nên trung bình mỗi khách phải chờ cả tiếng đồng hồ mới đến lượt.

Trong khi khó vào siêu thị mua hàng thì nhiều người cho biết, họ dễ dàng mua được thực phẩm tươi sống, đặc biệt là rau củ quả tại các cửa hàng mỹ phẩm.

TP.HCM: Mua rau ở cửa hàng mỹ phẩm dễ hơn siêu thị, giá chỉ 25.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Mỗi người chỉ mất chưa đến 10 phút để mua 4-5kg rau khác loại tại cửa hàng mỹ phẩm trên đường Hai Bà Trưng (quận 1) sáng 21/8. Ảnh: Hồng Phúc.

Trên đường Hai Bà Trưng (quận 1), một cửa hàng The Face Shop đã chuyển đổi công năng từ bán mỹ phẩm thành điểm bán rau củ quả các loại, phục vụ nhu cầu của người dân.

Hơn 10h sáng, có khoảng gần chục người xếp hàng, đảm bảo giãn cách tối thiểu mỗi người 2 mét. Quá trình mua bán diễn ra rất nhanh, trung bình tính cả thời gian chờ và mua chỉ chưa đầy 10 phút.

Ghi nhận cho thấy, điểm bán "không chuyên" này có rau muống, cải thìa, cải ngọt, rau dền, mồng tơi… Ngoài ra, còn có hành, ngò, ớt, tỏi. Các loại rau được cho vào từng túi sẵn với khối lượng 1kg và bán đồng giá 25.000 đồng.

"Tôi mua 1 kg rau muống, 2kg cải thìa, 1kg cải ngọt, 1kg mồng tơi nha. Ở đây coi nhỏ mà dễ mua, vừa vào xếp hàng là tới lượt mình vào mua ngay, còn các siêu thị đợi lâu quá", anh Hoàng Phong (ngụ quận 3) nói.

Anh cho biết thêm, sáng nay đã đến cửa hàng VinMart+ gần nhà nhưng lượng người xếp hàng dài dằng dặc, anh tranh thủ sang một số điểm khác cũng đông như vậy. "Tôi thấy nhiều người xếp hàng ở đây nên ghé xem thử, dễ mua hơn nhiều so với vào các cửa hàng", anh Phong nói.

Đại diện điểm bán này cho biết, chương trình bán thực phẩm được doanh nghiệp kết hợp với Sở Công Thương TP.HCM. Sở hỗ trợ đầu mối cung cấp nguồn hàng với giá cả ổn định, doanh nghiệp kết nối và vận chuyển thực phẩm về TP.HCM bán cho người dân. 

Điểm bán thực phẩm này đã được doanh nghiệp thực hiện khoảng 1 tháng nay kể từ khi TP.HCM tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu. Trung bình mỗi ngày, nơi này bán được khoảng vài tấn rau củ quả các loại. Theo nhân viên bán hàng, những ngày này, nhu cầu rau củ quả tăng nên các điểm bán "dã chiến" thế này được người dân ủng hộ, vì nhanh chóng và giá ổn định.

TP.HCM: Mua rau ở cửa hàng mỹ phẩm dễ hơn siêu thị, giá chỉ 25.000 đồng/kg - Ảnh 3.

Một chuỗi cửa hàng mỹ phẩm khác cũng bán rau củ quả để người dân TP.HCM có thêm kênh mua hàng. Ảnh: Hồng Phúc.

Nhiều cửa hàng mỹ phẩm khác thuộc hệ thống Guardian ở TP.HCM như điểm bán trên đường Bạch Đằng, Phan Văn Trị, Hoàng Hoa Thám (quận Bình Thạnh)… cũng đang tiếp tục bán rau củ quả cho người dân. Ưu điểm của các cửa hàng này là bán nhanh, ít phải chờ đợi.

"Những ngày qua, nếu chỉ có nhu cầu mua xanh, bắp cải, cà chua, tôi thường ghé các cửa hàng này để mua, vì nhanh chóng hơn nhiều so với vào siêu thị, cửa hàng. Các cửa hàng này cũng không yêu cầu phải có phiếu mua thực phẩm", chị Mỹ Linh (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết.

Từ giữa tháng 7, Sở Công Thương TP.HCM đã huy động các nguồn lực xã hội, kết nối doanh nghiệp trong các lĩnh vực thương mại điện tử, logistics có đủ khả năng và điều kiện cùng tham gia vào chuỗi cung ứng hàng hóa. Các cửa hàng bán lẻ được khuyến khích chuyển đổi công năng tạm thời thành điểm bán lương thực cho người dân với nhiều mặt hàng, giá cả bình ổn.

Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết, 1 tháng qua, vào lúc cao điểm, TP có hơn 1.000 điểm bán mỗi ngày để hỗ trợ nhu cầu thực phẩm của người dân.

Trong lúc nhiều người có tâm lý mua nhiều hàng cho 2 tuần tới, Sở Công Thương TP.HCM cũng cho biết đơn vị này đã chuẩn bị đủ hàng hóa để cung ứng cho người dân và đề nghị mọi người không tích trữ lương thực, thực phẩm, gây tập trung đông người tại các điểm mua, bán nhu yếu phẩm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem