TP.HCM: Nhà nghỉ nam bệnh nhân mắc Covid-19 đóng cửa, quán xá xung quanh nhộn nhịp

Hồng Phúc Thứ bảy, ngày 30/01/2021 14:40 PM (GMT+7)
Ghi nhận của PV Dân Việt trưa 30/1, nhà nghỉ nơi bệnh nhân mắc Covid-19 lưu trú tại quận 11 đã được khử khuẩn, đóng cửa. Hoạt động mua bán xung quanh nhà nghỉ này vẫn diễn ra bình thường, nhiều quán ăn, cà phê vẫn nhộn nhịp.
Bình luận 0

Sáng nay (30/1), tại cuộc họp khẩn về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, TP xác định được 1 ca dương tính Covid-19, có liên quan vùng dịch Hải Dương.

Cụ thể, đó là nam bệnh nhân B.T.T (SN 1993, quê quán huyện Nam Sách, Hải Dương), trú tại nhà nghỉ Như Quỳnh (số 9, đường Đặng Minh Khiêm, phường 4, quận 11). Anh T. tiếp xúc gần bệnh nhân 1612 ở Hải Dương, cùng đi dự đám cưới và không đeo khẩu trang.

TP.HCM: Nhà nghỉ nam bệnh nhân mắc Covid-19 đóng cửa, quán xá xung quanh nhộn nhịp - Ảnh 1.

Nhà nghỉ nơi bệnh nhân Covid-19 liên quan ổ dịch Hải Dương lưu trú tại quận 11 đóng cửa, ghi nhận trưa 30/1. Ảnh: Hồng Phúc.

Lịch trình của bệnh nhân mắc Covid-19 tại TP.HCM như sau: Trưa 28/1, anh đi từ sân bay Nội Bài vào Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN213, từ sân bay đi taxi về nhà nghỉ Như Quỳnh. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với chủ khách sạn, sau đó đến quán cơm 46A Thuận Kiều.

Tối 28/1, anh T. được người nhà thông báo, chị họ là BN 1612 nhiễm Covid-19 nên đã tự đến trung tâm y tế khai báo, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện quận 11 với các triệu chứng ho, đau đầu, mất khứu giác. Chiều 29/1, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi để cách ly và điều trị.

Ngay sau khi TP.HCM thông tin về ca nhiễm Covid-19 mới trên địa bàn đến từ "ổ dịch" Hải Dương, ghi nhận của PV Dân Việt trưa 30/1 cho thấy nhà nghỉ Như Quỳnh, nơi lưu trú của bệnh nhân mắc Covid-19 đang đóng cửa im ỉm.

TP.HCM: Nhà nghỉ nam bệnh nhân mắc Covid-19 đóng cửa, quán xá xung quanh nhộn nhịp - Ảnh 3.

Các dịch vụ sửa xe sát bên nhà nghỉ vẫn hoạt động bình thường sáng 30/1. Ảnh: Hồng Phúc.

Tối qua, lực lượng chức năng quận 11 đã tiến hành các biện pháp phòng chống dịch tại khách sạn, nơi bệnh nhân đến và các hộ dân xung quanh theo quy định như xử lý vệ sinh khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, cách ly tại nhà những người liên quan.

Con đường Đặng Minh Khiêm tại quận 11 tập trung khá nhiều hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, tạp hóa, kinh doanh xe và dịch vụ sửa chữa, tân trang xe gắn máy…

Các hoạt động kinh doanh, mua bán trên con đường này vẫn diễn ra bình thường, kể cả các cửa hàng sát bên nhà nghỉ có ca nhiễm Covid-19 lưu trú. Nhiều người vẫn đi ăn sáng, uống cà phê.

Chủ một quán cà phê cách nhà nghỉ vài căn cho biết ông có hay tin ca nghi nhiễm Covid-19 này nhưng vẫn bán buôn bình thường, vì người này đã được đưa đi điều trị tại Củ Chi, những người liên quan cũng đã được đưa đi cách ly. Theo ông, do người này không ở địa phương, vừa phát hiện là đi cách ly nên khả năng lây nhiễm không cao.

TP.HCM: Nhà nghỉ nam bệnh nhân mắc Covid-19 đóng cửa, quán xá xung quanh nhộn nhịp - Ảnh 4.

Các dịch vụ trên con đường nhỏ Đặng Minh Khiêm vẫn diễn ra bình thường, ghi nhận ngày 30/1. Ảnh: Hồng Phúc.

"Dù sao chúng tôi cũng mong ca này được kiểm soát để cuối năm còn buôn bán, khu này ai cũng kinh doanh hết", chủ quán cà phê cho hay.

Đầu đường Đặng Minh Khiêm, đoạn cắt Phó Cơ Điều cách nhà nghỉ có ca nhiễm Covid-19 không xa, nhiều người vẫn thoải mái uống cà phê, nói chuyện rôm rả. Ghi nhận cũng cho thấy, khá nhiều người mua bán tại khu vực này lơ là, không mang khẩu trang để phòng chống dịch.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM xác minh được 4 người tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 mới trên địa bàn, gồm chủ nhà nghỉ, lái xe taxi, quán cơm và 12 người liên quan do ở cùng nhà nghỉ.

Về chuyến bay VN213, Vietnam Airlines cung cấp: Số người tiếp xúc gần (trong vòng 5 hàng ghế) là 27 người trong đó: 2 người không liên lạc được, 9 chuyển tỉnh, còn 16 người tại TP.HCM đã xác minh, cách ly và lấy mẫu; 260 tiếp xúc khác (4 người tại Bạc Liêu; 5 người tại TP.HCM đã xác minh, cách ly lấy mẫu; 251 trường hợp còn lại đang chờ thông tin khai báo, hiện đang xác minh. Ngoài ra, thành viên tổ bay tại TP.HCM 3 người đã xác minh, cách ly lấy mẫu, 4 người đã chuyển đến Hà Nội).

Đến sáng 30/1, 1 người tiếp xúc gần ở khách sạn có kết quả âm tính; 11 người liên quan có kết quả âm tính; 1 người liên quan khác đang chờ kết quả, 1 tài xế taxi, 1 người tiếp xúc gần ở quán cơm, 19 người tiếp xúc gần trên máy bay đang chờ kết quả.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem