TP.HCM: Shipper "vùng đỏ" vẫn chưa thể đi chợ hộ qua app

Hồng Phúc Thứ hai, ngày 30/08/2021 14:15 PM (GMT+7)
Người dân sống trong "vùng đỏ" tại TP.HCM cho biết vẫn chưa tìm được shipper đi chợ hộ trên các ứng dụng, trong ngày 30/8.
Bình luận 0

Tối 29/8, UBND TP.HCM có văn bản thông báo từ ngày 30/8 đến khi có thông báo mới, lực lượng giao hàng công nghệ (shipper) theo danh sách của Sở Công Thương được lưu thông nội quận, kể cả "vùng đỏ".

Chưa "đi chợ hộ" được qua app

Sáng 30/8, nhiều người dân tại các quận, huyện thuộc "vùng đỏ" ở TP.HCM cho biết vẫn chưa thể đặt hàng, sử dụng dịch vụ đi chợ hộ trên các ứng dụng xe công nghệ.

Anh Hoàng Lâm (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết, hay tin shipper được phép hoạt động lại từ hôm nay, anh tranh thủ mở ứng dụng Grab từ sớm để tránh quá tải do nhu cầu cao. 

Tuy nhiên, trên ứng dụng, Grab thông báo khách hàng tại các quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn vẫn chưa thể sử dụng được dịch vụ đi chợ hộ. 

Hãng yêu cầu thường xuyên cập nhật ứng dụng và fanpage để biết thêm thông tin.

img
img

Grab, ShopeeFood sáng 30/8 vẫn thông báo tạm ngưng giao hàng tại "vùng đỏ". Ảnh chụp màn hình.

"Đến trưa, tôi truy cập lại vẫn là thông báo cũ. Thông báo này đã được hãng cập nhật từ hôm 23/8. Trên ứng dụng cũng không có cửa hàng nào hiển thị để mua đồ", anh Lâm nói.

Tương tự, ShopeeFood (tên gọi cũ Now) cũng thông báo trên ứng dụng: Để chung tay phòng chống Covid-19 cùng cộng đồng, ShopeeFood tạm ngưng mọi dịch vụ tại Thủ Đức và 7 quận, huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh và Hóc Môn từ ngày 23/8 đến khi có thông báo mới. 

Thông tin mới nhất của ứng dụng Be cũng từ ngày 23/8, hãng thông báo chỉ tạm ngưng dịch vụ đi chợ hộ tại các "vùng đỏ" như các ứng dụng khác, riêng các quận huyện còn lại chỉ hoạt động nội quận.

Sáng 30/8, các tuyến đường chính tại quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp (2 quận nằm trong danh sách "vùng đỏ") hầu như không có sự xuất hiện của shipper các ứng dụng gọi xe công nghệ.

Nhiều tài xế cũng cho biết chưa nhận được hướng dẫn cụ thể của hãng về quy định mới nên chưa thể mở ứng dụng để hoạt động. 

Trên diễn đàn của các tài xế công nghệ, nhiều shipper nói vẫn chưa nghe thông báo, hướng dẫn test Covid-19 cụ thể ở đâu và như thế nào nên vẫn chưa hoạt động, kẻo bị phạt khi qua các chốt do không đủ điều kiện giao hàng.

Hãng cũng chờ hướng dẫn

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM sáng 30/8 cho biết, chủ trương của Thành phố (TP) là xét nghiệm miễn phí cho lực lượng shipper và từ sáng 30/8, đã thực hiện việc xét nghiệm này.

Theo lãnh đạo Sở, đơn vị đã làm việc với Sở Y tế và thống nhất hỗ trợ xét nghiệm nhanh cho các shipper đã đăng ký với Sở Công Thương tại các trạm y tế lưu động trên địa bàn.

TP.HCM: Shipper "vùng đỏ" vẫn chưa thể đi chợ hộ qua app - Ảnh 3.

Shipper "vùng đỏ" được xét nghiệm Covid-19 đầu giờ sáng mỗi ngày, và được miễn phí. Ảnh: Hồng Phúc.

Sở Công Thương cũng đề nghị các doanh nghiệp cung cấp ứng dụng dịch vụ vận chuyển (shipper công nghệ) liên hệ Trạm Y tế lưu động tại quận, huyện, TP.Thủ Đức nơi shipper cư trú để thực hiện việc xét nghiệm nhanh.

Đối với một số quận huyện có diện tích lớn và số lượng shipper nhiều, các đơn vị chủ động phân bổ, điều phối shipper để không tập trung quá đông tại điểm xét nghiệm.

Đại diện ứng dụng Be cho biết sáng nay, nhiều tài xế của hãng đã được test Covid-19 miễn phí tại địa phương. Tuy nhiên, hãng vẫn đang chờ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn từ phía cơ quan chức năng.

Phía Grab Việt Nam cũng cho hay doanh nghiệp đang chờ hướng dẫn chính thức từ cơ quan liên quan để có thể triển khai cho các shipper xét nghiệm hàng ngày tại các "vùng đỏ" ở TP.HCM.

Tối 29/8, UBND TP.HCM có văn bản thông báo từ ngày 30/8 đến khi có thông báo mới, lực lượng giao hàng công nghệ (shipper) theo danh sách của Sở Công Thương được lưu thông ra đường theo phạm vi 1 quận, huyện.

Cụ thể, đội ngũ shipper tại 8 địa phương "vùng đỏ" phải được tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vaccine và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính 1 lần/ngày theo mẫu gộp 3 người. Thời gian xét nghiệm hàng ngày từ 5 giờ đến 6 giờ sáng, do lực lượng quân y thực hiện tại trạm y tế lưu động của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Shipper hoạt động ở 14 quận, huyện còn lại, phải được tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vaccine và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính 2 ngày/lần theo mẫu gộp 3 người.

Sở Công Thương được giao làm việc với các doanh nghiệp quản lý shipper yêu cầu cung cấp danh sách, thực hiện nghiêm các điều kiện về tiêm ngừa vaccine và xét nghiệm nhanh âm tính để được hoạt động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem