TP.HCM thay nhân sự lãnh đạo tại SAGRI

13/07/2020 16:16 GMT+7
Ông Lưu Trung Hòa, Phó chủ tịch UBND Q.1 (TP.HCM) được điều động đến nhận công tác tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).

Sáng nay (13/7), Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã trao quyết định điều động ông Lưu Trung Hòa, Phó Chủ tịch UBND quận 1, đến nhận công tác tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Lưu Trung Hòa năm nay 52 tuổi, quê ở Bình Dương. Ông có trình độ là cử nhân Luật, cao cấp Lý luận chính trị.

TP.HCM thay nhân sự lãnh đạo tại SAGRI - Ảnh 1.

Ông Lê Thanh Liêm và lãnh đạo đơn vị chúc mừng ông Lưu Trung Hòa (thứ 2 từ trái qua) nhận nhiệm vụ mới. Ảnh Thành ủy TP.HCM

Ông Lê Thanh Liêm cũng trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nhựt, nguyên Phó bí thư thường trực Đảng ủy SAGRI, giữ chức Phó giám đốc Công ty Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Nguyễn Thanh Nhựt, năm nay 44 tuổi, quê tỉnh Long An. Ông có trình độ là thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cao cấp Lý luận chính trị.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Thanh Nhựt và ông Lưu Trung Hòa cho biết, sẽ nỗ lực để sớm tiếp cận công việc mới một cách tốt nhất, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm tin tưởng với những kinh nghiệm đã tích luỹ trong quá trình công tác, hai ông Nguyễn Thanh Nhựt và Lưu Trung Hòa sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm mong muốn các đơn vị tiếp nhận sẽ quan tâm, tạo điều kiện để hai ông phát huy năng lực, sở trường, có nhiều sáng kiến góp phần phát triển cơ quan, đơn vị và TPHCM.

Liên quan đến SAGRI, ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tống đạt quyết định khởi tố hai bị can là ông Trần Vĩnh Tuyến - phó chủ tịch UBND TP.HCM và ông Trần Trọng Tuấn - phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015.

Hai bị can này bị khởi tố vì có liên quan đến những vi phạm tại dự án phát triển khu nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM (dự án nhà ở Phước Long B) lúc đầu do SAGRI làm chủ đầu tư.

A.Vũ
Cùng chuyên mục