TP.HCM: Thêm một bệnh nhân nhập viện do ngộ độc pate Minh Chay

Bạch Dương Thứ hai, ngày 31/08/2020 18:07 PM (GMT+7)
Chiều 31/8, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết bệnh viện tiếp nhận thêm một bệnh nhân (bệnh nhân thứ 6) xác định ngộ độc Clostridium botulinum.
Bình luận 0
TP.HCM: Thêm một bệnh nhân nhập viện do ngộ độc pate Minh Chay - Ảnh 1.

Bệnh nhân N.N.D đang điều trị do ngộ độc sau khi ăn pate Minh Chay.

TS.BS Lê Quốc Hùng - Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đơn vị Chống độc của khoa đang điều trị cho bệnh nhân N.N.D (sinh năm 1966, ngụ Vũng Tàu). Khai thác bệnh sử cho thấy, chiều tối 25/8, bệnh nhân ăn khá nhiều pate Minh Chay. 

Một ngày sau, bệnh nhân có biểu hiện đau bụng và tình trạng nặng dần, nuốt khó, nói khó, sụp mí. Bệnh nhân nhập Bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 26/8, nhưng tình trạng bệnh diễn tiến nặng rất nhanh: Yếu tứ chi, sụp mi hoàn toàn, khó thở và được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 27/8 với chẩn đoán nhược cơ.

Sau khi khám tại Khoa Nội thần kinh, các bác sĩ thấy có bất thường, không giống tình trạng nhược cơ thông thường nên đã hội chẩn cùng Khoa Bệnh nhiệt đới và chuyển về Khoa Bệnh Nhiệt đới ngày 29/8 trong tình trạng thở máy với các triệu chứng điển hình của ngộ độc botulinum.

Hiện tại, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, không sốt, các triệu chứng yếu liệt chưa được cải thiện, vẫn phải thở máy. Hôm nay (31/8), bệnh viện đã bắt đầu tiến hành lọc máu cho bệnh nhân, cố gắng khắc phục những biến chứng do độc tố gây ra.

BS Lê Quốc Hùng cho biết hơn 30 năm trong nghề, đây là lần đầu tiên ông gặp một chùm ca ngộ độc botulinum. Theo các thế hệ bác sĩ trước kể lại, khoảng những năm 1975 - 1980, bệnh viện có gặp rải rác một vài ca ngộ độc botulinum do người dân sử dụng những đồ hộp lính Mỹ để lại.

BS Hùng chia sẻ: "Suốt 20 - 30 năm nay, bệnh này không xuất hiện nên việc các bệnh viện tuyến dưới chẩn đoán thành các bệnh khác như nhược cơ là hoàn toàn dễ hiểu. Ngay chúng tôi khi mới tiếp nhận cũng nghĩ là nhược cơ hoặc bệnh lý tương tự, nhưng sau 1-2 ngày tiếp nhận, sử dụng các chẩn đoán hiện đại, chúng tôi mới phát hiện ra loại ngộ độc này".

BS Hùng cho biết nếu phát hiện sớm, cho bệnh nhân sử dụng các loại thuốc kháng độc tố, có thể rút ngắn thời gian bị liệt. Cùng với đó là các biện pháp lọc máu, thay huyết tương, tập vật lý trị liệu cũng sẽ hỗ trợ thêm cho bệnh nhân trong quá trình điều trị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem