TP.HCM: Tiếp tục kêu gọi người dân hiến máu nhân đạo

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 15/07/2021 16:29 PM (GMT+7)
Hiện tại ngân hàng máu của thành phố chỉ còn khoảng 6.000 túi, trong khi mỗi ngày phải cấp phát 300-500 túi. Do đó, thành phố kêu gọi người dân hiến máu nhân đạo để hỗ trợ ngân hàng máu trong thời điểm khó khăn hiện nay.
Bình luận 0

Từ ngày 9/7, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều hoạt động hiến máu tại TP.HCM bị tạm ngưng nên ngân hàng máu của thành phố đang có nguy cơ thiếu hụt.

Theo trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP.HCM, hiện tại ngân hàng máu của chỉ còn khoảng 6.000 túi, mỗi ngày thu về từ 50-100 túi trong khi đó số lượng cấp phát lên đến 300-500 túi/ngày, chính vì vậy nguy cơ thiếu máu rất lớn.

TP.HCM: Tiếp tục kêu gọi người dân hiến máu nhân đạo - Ảnh 1.

Hiện tại, ngân hàng máu trong thành phố chỉ còn 6.000 túi nên nguy cơ thiếu máu là rất cao. (Ảnh: Kim Sáng)

Trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, với số lượng lớn ca lây nhiễm cao, nguồn máu dự trữ từ những người hiến máu tình nguyện không chỉ để cung cấp cho các trường hợp cấp cứu tại các bệnh viện hay những người mắc bệnh về máu, mà các chế phẩm máu, huyết tương còn phải ưu tiên hàng đầu cho điều trị bệnh nhân Covid-19.

Trước tình hình trên, Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP.HCM tiếp tục kêu gọi người dân đến hiến máu để cứu người tại 3 địa điểm: Trung tâm Hiến máu Nhân đạo (số 106 Thiên Phước, Phường 9, quận Tân Bình), Bệnh viện Truyền máu Huyết học (số 118 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5) và Bệnh viện Chợ Rẫy (201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5).

Ngoài ra, Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP.HCM cũng cho biết, những người đã tiêm vaccine Covid-19 có thể hiến máu sau 14 ngày. Lúc này, trong cơ thể khả năng đã sinh ra kháng thể chống lại virus nên chế phẩm này rất tốt trong việc điều trị cho bệnh nhân. 

Người dân muốn tham gia hiến máu thì đăng ký tại 3 địa điểm nêu trên và xác nhận qua điện thoại, sau đó đến hiến máu. Trong quá trình hiến máu, thành phố đề nghị người dân tuân thủ quy tắc 5K để đảm bảo an toàn, hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

TP.HCM: Tiếp tục kêu gọi người dân hiến máu nhân đạo - Ảnh 2.

Các số điện thoại mà Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP.HCM cung cấp đề người dân đăng ký. (Ảnh: TT HMNĐ TP)

Trước đó, vào đầu tháng 6, UBND TPHCM đã ban hành văn bản gửi các sở, ngành, địa phương về việc tăng cường hiến máu nhân đạo.

Văn bản nêu rõ, sau khi thành phố ban hành các văn bản khuyến cáo người dân hạn chế tập trung nơi đông người, nhiều đơn vị tổ chức hiến máu liên tục báo hủy đợt, hủy chuyến. Từ đó dẫn đến số lượng máu dự trữ tại ngân hàng máu đang giảm dần. Dự kiến trong những ngày tới, với tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp và nghiêm trọng, thành phố không còn đợt hiến máu lưu động nào diễn ra.

Theo đó, UBND TP.HCM kêu gọi hiến máu nhân đạo nhằm đảm bảo đủ lượng máu cho cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện cũng như có đủ lượng máu dự trữ an toàn dự phòng cho thiên tai, dịch bệnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem