Tranh cãi đề nghị mức phí thu khách ra đảo tham quan, Chủ tịch Lý Sơn nói gì?

Công Xuân Thứ ba, ngày 09/07/2019 13:15 PM (GMT+7)
Trước ý kiến của nhiều đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng đề nghị phí thu (trọn gói 1 lần) đối với khách khi ra tham quan tại đảo Lớn là 100.000 đồng/người, đảo Bé là 50.000 đồng/người của chính quyền Lý Sơn là quá cao, PV Báo Dân Việt đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, về vấn đề này.
Bình luận 0

Sáng 9/7, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 bước sang ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 15 (diễn ra từ ngày 8-10/7). Cùng nhiều nội dung khác, tại kỳ họp này thừa ủy nhiệm của UBND tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền huyện Lý Sơn đã trình bày kiến nghị mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan trên địa bàn huyện Lý Sơn. Cụ thể phí tham quan danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng tại đảo Lớn (xã An Hải và An Vĩnh) là 100.000 đồng/người/lượt, còn đảo Bé (xã An Bình) là 50.000 đồng/người/lượt.

img

Ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn

img

Một góc đảo trung tâm Lý Sơn

Cơ sở nào mà chính quyền Lý Sơn đưa ra mức phí thu trên?

Cùng nhiều danh lam, thắng cảnh thiên nhiên độc đáo huyện Lý Sơn hiện có 24 di tích được xếp hạng, gồm 4 di tích lịch sử- văn hóa cấp Quốc gia và 19 di tích cấp tỉnh, 1 di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Tuy nhiên nguồn lực hiện tại chưa đáp ứng kịp thời để đánh thức tiềm năng, khai thác hiệu quả các giá trị của danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử...nên huyện mới đề nghị thu phí. Với số lượng nhiều và sự đa dạng về hệ thống văn hóa vật thể, phi vật thể, thắng cảnh thiên đẹp như vậy, tôi nghĩ mức phí mà chính quyền đề nghị thu không phải là quá cao.

img

Phía đông đảo Lý Sơn nhìn từ trên cao

img

img

Thắng cảnh Hang Câu

img

Hoàng hôn trên thắng cảnh hang Tò Vò

Nếu được cấp thẩm quyền chấp thuận, chính quyền Lý Sơn sẽ sử dụng khoản phí thu như thế nào?

Thời gian qua phần lớn các khoản chi để bảo tồn, gìn giữ, tôn tạo các danh lam thắng cảnh, di tích, công trình bảo tàng, văn hóa; bảo vệ môi trường sinh thái; đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng... của Lý Sơn lấy từ nguồn ngân sách tỉnh, huyện. Nếu đề nghị thu phí được thông qua và chấp thuận, phần lớn "gánh nặng" trên, đặc biệt là ngân sách huyện sẽ được san sẻ, để sử dụng vào việc khác của địa phương. Ngoài ra từ nguồn phí thu, huyện sẽ có nhiều điều kiện đầu tư tại những vị trí, nơi mà do nhiều nguyên nhân rất khó để kêu gọi doanh nghiệp tham gia.

img

Một góc đảo Bé Lý Sơn nhìn từ xa

Ông có thể đưa ra một ví dụ cụ thể?

Chẳng hạn tại đảo Bé, chính quyền sẽ đầu tư làm các điểm chòi nghỉ, dừng chân tạm dọc các tuyến đường; đặt nước uống miễn phí cho du khách trong quá trình đến tham qua tại đây. Trong khi đó nếu mời và dù có cá nhân, hay tổ chức nào đồng ý làm dịch vụ trên để thu phí, rất dễ gây sự khó chịu cho du khách.

img

img

Bãi tắm ở đảo  Bé, điểm đến không thể thiếu của du khách khi đến đây tham quan

Có ý kiến cho rằng nếu ra đảo nhưng không đi tham quan mà vẫn phải trả phí là bất hợp lý, vì sao không thu tại từng điểm đến như một số nơi khác?

Chúng tôi cũng đã nghĩ đến việc này, nhưng như vậy sẽ gặp nhiều bất tiện, khó khăn hơn. Bởi lẽ nếu tổ chức thu từng điểm thì bắt buộc phát sinh thêm bộ phận theo dõi, quản lý; tổ chức bán vé tại những nơi do huyện quản lý... Cần nói rõ hơn đây chỉ mới là đề nghị để HĐND tỉnh xem xét, nếu sau này được thông qua và cho phép, huyện và các cấp ngành liên quan sẽ có nhiều cuộc họp bàn để tìm, chọn đưa ra một mức thu, hình thức thu hợp lý, đảm bảo sự hài hòa giữa lợi ích và sự phát triển chung cho du lịch Lý Sơn. Chính quyền tuyệt đối không để xảy ra việc thu phí gây ảnh hưởng xấu, dẫn đến du khách quay lưng lại với Lý Sơn.

Xin cảm ơn ông!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem