Triều Tiên dọa dùng vũ khí hạt nhân xử Mỹ

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 26/06/2020 14:17 PM (GMT+7)
Triều Tiên đã đe dọa sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại Mỹ nếu có chiến tranh với Hàn Quốc.
Bình luận 0
Triều Tiên dọa dùng vũ khí hạt nhân xử Mỹ - Ảnh 1.

 

Căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã gia tăng sau khi chính quyền Kim Jong-un cho nổ tung một văn phòng liên lạc với Hàn Quốc ở biên giới. Mỹ hiện có 24.000 quân đồn trú tại Hàn Quốc và vẫn là đồng minh của Seoul trong cuộc chiến chống lại Bình Nhưỡng.

Khi Triều-Hàn kỷ niệm 70 năm chiến tranh Triều Tiên, Đại sứ quán của Bình Nhưỡng ở Nga đã đưa ra một cảnh báo.

Theo đó, Triều Tiên cho biết họ sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chống lại Mỹ nếu chiến tranh nổ ra một lần nữa.

"Năm nay, quân đội Mỹ đã thực hiện nhiều loại diễn tập quân sự ở Hàn Quốc và khu vực lân cận với mục đích tấn công Triều Tiên một cách nhanh chóng. Một vòng mới của Chiến tranh Triều Tiên sẽ điểm thêm một sự kiện đặc biệt vào lịch sử nhân loại, sẽ chấm dứt một đế chế khác, có tên là Mỹ", tuyên bố của Đại sứ quán Triều Tiên tại Nga được trích dẫn bởi hãng tin TASS cho biết.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng sức mạnh của mình để vượt qua các mối đe dọa hạt nhân dai dẳng mà Mỹ nhắm vào chúng tôi", tuyên bố nói thêm.

Lời đe dọa trên được đưa ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ hủy các kế hoạch quân sự trả thù Hàn Quốc.

Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp của Quân uỷ Trung ương qua video vào ngày 23/6 và quyết định dừng mọi kế hoạch quân sự. Tuy nhiên, KCNA không nêu rõ lý do tại sao ông Kim đưa ra quyết định trên.

Quyết định trên của ông Kim Jong-un là một bất ngờ vì Quân uỷ Trung ương Triều Tiên được cho là họp để thông qua các hành động quân sự chống lại Seoul vì quan hệ bế tắc và các hoạt động chống Bình Nhưỡng gần đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem