Trung Quốc "dằn mặt" Nhật Bản vì lo ngại tên lửa Mỹ

Minh Nhật Thứ năm, ngày 25/06/2020 11:42 AM (GMT+7)
Trung Quốc tuyên bố sẽ "không ngồi yên" nếu Nhật đồng ý cho Mỹ triển khai tên lửa trên lãnh thổ nước này.
Bình luận 0
Trung Quốc "dằn mặt" Nhật Bản vì lo ngại tên lửa Mỹ - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

"Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ triển khai tên lửa tầm trung ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đó sẽ là hành động khiêu khích ngay trước cửa Trung Quốc. Trung Quốc sẽ không bao giờ ngồi yên và sẽ thực hiện mọi biện pháp đáp trả cần thiết. Chúng tôi kêu gọi Nhật Bản nghiêm túc học hỏi những bài học lịch sử", Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ngô Quân nói tại họp báo hôm qua ở Bắc Kinh. 

Tuyên bố được ông Ngô đưa ra sau khi xuất hiện thông tin Mỹ đang xem xét triển khai tên lửa tầm trung ở châu Á sau khi rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) hồi tháng 8 năm ngoái. Hiệp ước này được ký giữa Nga và Mỹ, cấm hai nước phát triển, triển khai các tên lửa có tầm bắn 500-5.500 km, vốn được coi là vũ khí rất nguy hiểm vì thời gian bay ngắn, dẫn đến khó bị phát hiện và ứng phó, cũng như khả năng mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân...

Theo đó, Trung Quốc hối thúc Nhật duy trì chính sách chỉ thiên về phòng thủ như quy định trong hiến pháp của nước này.

"Vì các yếu tố lịch sử, xu hướng an ninh quân sự của Nhật luôn nhận được sự chú ý của cộng đồng quốc tế và các nước lãng giềng châu Á của họ. Trung Quốc hy vọng Nhật Bản và các nước khác có thể cân nhắc đến hòa bình và ổn định khu vực, hành động thận trọng và nói không với Mỹ, nước muốn triển khai các tên lửa tầm trung trên lãnh thổ của họ, để họ không trở thành nạn nhân mưu đồ địa chính trị của Mỹ trong khu vực", Phát ngôn viên Trung Quốc nói thêm.

Bình luận về tuyên bố "dằn mặt" Nhật Bản của Trung Quốc, Lian Degui, chuyên gia các vấn đề Nhật Bản tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải cho biết, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản sẽ sụp đổ nếu những tên lửa như vậy được triển khai trên lãnh thổ Nhật Bản.

"Điều này rõ ràng nhắm vào Trung Quốc và có thể được coi là động thái Mỹ chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự trong tương lai. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản sẽ sụp đổ nếu những tên lửa như vậy được triển khai trên đất Nhật", ông Lian nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem