Trộm sổ đỏ, thuê người đóng giả bố mẹ

Thứ năm, ngày 15/07/2010 06:59 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Lấy trộm sổ đỏ của gia đình, Trang thuê hai người giả là bố mẹ mình với giá 1 triệu đồng, mang thế chấp sổ đỏ để vay nửa tỷ đồng. Đến hạn, người cho vay mới tá hỏa vì biết bị lừa.
Bình luận 0

Ngày 13-7, Cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thị Mỹ Trang, 31 tuổi, trú tại ngõ Lan Bá, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra của công an, dì của Mỹ Trang có gửi gia đình Trang cất hộ sổ đỏ căn nhà tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa. Mỹ Trang đã lấy trộm giấy tờ và sổ đỏ của gia đình, sau đó người giả là dì và bố mẹ để đem cầm cố sổ đỏ, vay tiền của nhiều người.

Công an xác định, tháng 7-2009, Trang thuê hai người giả là bố mẹ mình với giá 1 triệu đồng, cầm cố sổ đỏ để vay 500 triệu đồng của chị Đào Thùy L. (ở phường Cát Linh, quận Đống Đa).... Đến hạn trả nợ gốc và lãi (800 triệu đồng), Trang không có khả năng thanh toán, chị L. đến đòi căn nhà Trang thế chấp mới phát hiện bị lừa.

Trang còn nhờ người giả làm dì ruột, thế chấp sổ đỏ, vay 1 tỷ đồng của chị H. (ở đường Âu Cơ, quận Tây Hồ).... nhưng cũng không có khả năng thanh toán nên đã bị các nạn nhân làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem