Trồng loại cây lá khổng lồ làm thức ăn cho lợn rừng, chàng nông dân miền núi Nghệ An "ẵm" 300 triệu/năm

Hà Thủy Chủ nhật, ngày 28/08/2022 06:26 AM (GMT+7)
Để duy trì được nguồn thức ăn dồi dào cho trại lợn của mình, Mão đầu tư thuê thêm đất để trồng cỏ sữa, trồng ngô, khoai, mở rộng sân vận động cho đàn lợn. Xung quanh trại được trồng rất nhiều chuối và đặc biệt là cây chè khổng lồ. Chè khổng lồ là một loại thảo dược nhiều chất đạm được các trang trại lợn sử dụng.
Bình luận 0

Sau 5 năm đi xuất khẩu lao động về nước, chàng trai người dân tộc Thái Lê Văn Mão (SN 1987) ở làng Văn Giang xã Nghĩa Thái (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đã chọn cho mình con đường "gắn bó" với nghề chăn nuôi lợn rừng. Cũng nhờ "làm bạn" với lợn rừng, mỗi năm, anh Mão đút túi 300 triệu đồng.

Năm 2017, sau 5 năm xuất khẩu lao động, làm thuê xứ người, anh Lê Văn Mão trở về nước. Về nước với số vốn kha khá trong tay anh Mão nghĩ phải đầu tư gì đó vào quê hương để làm giàu bằng chính đôi bàn tay của mình. Thấy mô hình chăn nuôi lợn rừng có tương lai, có thể phát triển làm kinh tế, cuối năm 2017 Mão đã đầu tư 10 con lợn rừng nái và 1 con lợn rừng đực làm giống.

"Làm bạn" với lợn rừng, chàng thanh niên dân tộc Thái bỏ túi 300 triệu mỗi năm - Ảnh 1.

Đàn lợn rừng với nhiều con lợn nái dự bị, sẽ cho ra hàng trăm con lợn con trong tương lai. Ảnh: Hà Thủy

Chỉ sau một năm, đàn lợn rừng lớn nhanh như thổi, rất nhanh rợn rừng nhân giống ra hàng chục con lợn con. Quá trình nuôi thử nghiệm, Mão nhận thấy đàn lợn rừng phát triển nhanh, có sức chống chịu bệnh tật tốt, nên đã quyết định đầu tư thêm chuồng trại, khu vực chăn nuôi.

"Ban đầu tôi đầu tư 10 con lợn nái, sau một năm đã cho ra hơn 70 con lợn con. Nhận thấy lợn rừng phát triển tốt, cho thu nhập cao nên tôi đầu tư thêm chuồng trại. Nói thật, lúc đầu tôi cũng sợ thất bại, nhưng qua học hỏi các mô hình chăn nuôi trên mạng nên tự tin phát triển mô hình nhà mình. Hiện, ngoài khu vực cho lợn mẹ sinh sản, tôi đã đầu tư thêm khu nuôi lợn thương phẩm", anh Mão nói.

Trang trai nuôi lợn rừng cho thu nhập 300 triệu mỗi năm của anh Mão. Video: Hà Thủy

Trải qua 5 năm, hiện nay đàn lợn rừng của anh Mão có tới 26 con lợn nái hậu bị và hơn 100 con lợn thương phẩm và hàng chục lợn con được vài tháng tuổi. Mỗi con lợn nái hậu bị được ở trong một chuồng khoảng 25 – 30m2 ; lợn thương phẩm được thả rông trên diện tích 500m2 được xây thành nhiều ô nhỏ có che bạt, với vườn rộng để đàn lợn vận động.

Toàn bộ chất thải từ chăn nuôi lợn rừng được xử lý khép kín bằng hệ thống bể bioga vừa để khử mùi hôi, vừa để tận dụng khí ga đun nấu và không gây ô nhiễm môi trường.

"Làm bạn" với lợn rừng, chàng thanh niên dân tộc Thái bỏ túi 300 triệu mỗi năm - Ảnh 3.

Con lợn rừng 2 tạ với cặp nanh sắc nhọn. Ảnh: Hà Thủy

Theo anh Mão, lợn rừng phàm ăn, nên nguồn thức ăn cung cấp cho lợn rừng cũng phong phú. Ngoài các bữa ăn chính, anh Mão còn cho lợn ăn thêm chuối, ngô, cỏ sữa…

Trung bình mỗi năm lợn rừng đẻ 2 lứa, mỗi lứa từ 6 đến 8 con. Khi con non được 2 tháng, chuyển lợn ra khu thương phẩm để nuôi. Lợn ở khu thương phẩm chăm sóc được khoảng 12 – 14 tháng thì xuất bán.

"Làm bạn" với lợn rừng, chàng thanh niên dân tộc Thái bỏ túi 300 triệu mỗi năm - Ảnh 4.

Lợn rừng ở trang trại của anh Mão làng Văn Giang xã Nghĩa Thái (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) được cho ăn bổ sung thêm chuối, ngô. Ảnh: Hà Thủy

Theo anh Mão, lợn rừng thường được xuất bán cho các tỉnh miền Bắc. Đến thời điểm xuất bán, các thương lái miền Bắc sẽ đánh sẽ vào mua. Thường lợn có cân nặng từ 40 – 60kg sẽ được xuất chuồng. Lợn giống sẽ được bán cho người dân quanh khu vực để chăn nuôi.

"Làm bạn" với lợn rừng, chàng thanh niên dân tộc Thái bỏ túi 300 triệu mỗi năm - Ảnh 5.

Trang trại nuôi lợn rừng của anh Mão ở làng Văn Giang xã Nghĩa Thái (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) trồng thêm nhiều cây chè "khổng lồ" làm nguồn thức ăn bổ sung cho lợn. Ảnh: Hà Thủy

Theo anh Mão, giá lợn rừng thương phẩm hiện dao động từ 130.000 đồng - 150.000 đồng/kg, giá lợn con làm giống từ 2 – 4 triệu đồng/con tùy vào cân nặng, với mức giá này tính từ giữa năm 2021 đến nay anh Mão bỏ túi khoảng 300 triệu đồng từ việc bán lợn.

Hầu hết lợn thương phẩm trong trang trại đã được thương lái đặt cho dịp Tết nguyên đán sắp tới.

Để duy trì được nguồn thức ăn dồi dào cho trại lợn của mình, Mão đầu tư thuê thêm đất để trồng cỏ sữa, trồng ngô, khoai, mở rộng sân vận động cho đàn lợn. Xung quanh trại được trồng rất nhiều chuối và đặc biệt là cây chè khổng lồ. Chè khổng lồ là một loại thảo dược nhiều chất đạm được các trang trại lợn sử dụng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem