Trump dọa áp thuế mới trừng phạt Trung Quốc

01/05/2020 10:32 GMT+7
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đe dọa xem xét các biện pháp trừng phạt thuế quan mới với Bắc Kinh. Đây được xem như một hành động trả đũa sau khi Mỹ chịu thiệt hại nặng nề từ sự bùng phát dịch Covid-19.
Nắm bằng chứng về nguồn gốc dịch Covid-19, Trump dọa áp thuế trừng phạt Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump trước đó gây sốc với tuyên bố đang nắm giữ bằng chứng với độ “tự tin cao” rằng virus corona bắt nguồn từ phòng thí nghiệm virus Vũ Hán của Trung Quốc

Tờ Washington Post hôm 30/4 dẫn lời hai nguồn tin trong các cuộc thảo luận nội bộ cho biết, một số quan chức đang thảo luận về ý tưởng hủy một số khoản nợ khổng lồ của Mỹ mà Trung Quốc đang nắm giữ. Đây được xem như một cách phản ứng lại Bắc Kinh do sự thiếu minh bạch thông tin của chính quyền Chủ tịch Tập Cận Bình khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Nhưng sau đó, cố vấn kinh tế hàng đầu của Donald Trump, ông Larry Kudlow đã phủ nhận thông tin này. 

Khi được hỏi liệu có cân nhắc việc để Mỹ ngừng thanh toán nghĩa vụ nợ như một cách trừng phạt Bắc Kinh hay không, Tổng thống Trump cũng phủ nhận: “Chà, tôi có thể chọn một cách khác. Tôi có thể làm điều tương tự (trừng phạt Bắc Kinh), nhưng giúp Mỹ có nhiều tiền hơn bằng cách áp dụng các mức thuế quan. Vậy nên tôi sẽ không chọn cách đó (ngừng thanh toán nghĩa vụ nợ)”. 

Những động thái mới nhất phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng của Tổng thống Trump với Bắc Kinh sau khi hơn 62.000 người Mỹ tử vong và hơn 1,07 triệu người Mỹ nhiễm đại dịch Covid-19, kèm theo những tổn thất khổng lồ cho nền kinh tế và đe dọa trực tiếp đến cơ hội tái đắc cử nhiệm kỳ mới của Trump. Ông Trump cho biết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc chỉ là “thứ yếu” so với đại dịch Covid-19, đồng thời đe dọa sẽ ra đòn trừng phạt thuế quan mới với Bắc Kinh sau hàng loạt hậu quả nghiêm trọng mà người Mỹ phải gánh chịu.

Tờ Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết chính quyền Trump đang thảo luận hàng loạt biện pháp chống lại Trung Quốc, nhưng các cuộc thảo luận vẫn đang trong giai đoạn đầu và chưa được trình lên Tổng thống.

“Các biện pháp đang được thảo luận tại khắp các cơ quan chính phủ bao gồm Bộ Ngoại giao, Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Tài chính và Lầu Năm Góc” - hai nguồn tin cho hay. “Hội đồng An Ninh Quốc gia, bao gồm cả phó cố vấn an ninh quốc gia Matthew Pottinger đang kêu gọi hành động trong khi các quan chức Bộ Tài chính khuyến cáo nên thận trọng”.

“Có một cuộc thảo luận trong chính phủ rằng việc tấn công Trung Quốc sẽ khó khăn như thế nào và làm thế nào để các biện pháp trừng phạt đi đúng hướng” - một nguồn tin cho hay; đồng thời cảnh báo rằng Washington cần khéo léo thắt chặt mối quan hệ với Bắc Kinh để tăng cường nhập khẩu thiết bị bảo hộ cá nhân PPE cũng như tránh làm tổn thương thỏa thuận thương mại mong manh với Trung Quốc. 

Tuy nhiên, với thông điệp mới đây, Tổng thống Donald Trump rõ ràng đã làm rõ những lo ngại của ông về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 và vai trò của Trung Quốc trong vụ bùng phát dịch Covid-19 đang được ưu tiên hơn nhiều so với nỗ lực xây dựng thỏa thuận thương mại Mỹ Trung. 

“Chúng tôi đã ký một thỏa thuận thương mại với kỳ vọng Trung Quốc sẽ mua hàng hóa dịch vụ Mỹ. Thực chất, họ đã mua rất nhiều. Nhưng thỏa thuận đó giờ trở thành thứ yếu so với những gì diễn ra trong cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19. Sự lây lan dịch bệnh là không thể chấp nhận được” - ông Trump nhấn mạnh với giới phóng viên. 

Washington và Bắc Kinh đang dấn sâu vào một cuộc chiến ngôn luận gay gắt về nguồn gốc của virus corona và phản ứng với sự bùng phát đại dịch khiến dịch bệnh lây lan rộng ra toàn cầu. Ông Trump và các quan chức Mỹ đang đẩy mạnh những lời lẽ hùng biện chỉ trích trực tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người mà ông Trump trước đó nhiều lần gọi là bạn bè. 

Mới đây nhất, Tổng thống Trump gây sốc với tuyên bố ông đang nắm giữ bằng chứng với độ “tự tin cao” rằng virus corona bắt nguồn từ phòng thí nghiệm virus Vũ Hán của Trung Quốc. Trước đó, có thông tin cho biết cơ quan tình báo Mỹ đã báo cáo lên Nhà Trắng rằng số liệu thống kê công khai các ca nhiễm và tử vong vì đại dịch Covid-19 ở Trung Quốc là không đầy đủ.

Khi được hỏi, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng nhiều lần nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của Mỹ hiện tại là kiểm soát dịch Covid-19 nhưng sẽ đến lúc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho sự bùng phát dịch bệnh.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục