Trump muốn Bắc Kinh giúp tái đắc cử và loạt tiết lộ sốc trong cuốn hồi ký bị Nhà Trắng "bưng bít"

18/06/2020 10:37 GMT+7
Bộ Tư pháp Mỹ đang nỗ lực ngăn chặn cuốn hồi ký của cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton lên kệ vào tuần tới, bởi nguy cơ cuốn sách tiết lộ hàng loạt bí mật chính trị nhạy cảm của chính quyền Trump.
Trump muốn Bắc Kinh giúp tái đắc cử và loạt tiết lộ sốc trong cuốn hồi ký bị Nhà Trắng "bưng bít" - Ảnh 1.

John Boston (trái) - tác giả cuốn hồi ký gây tranh cãi sắp lên kệ và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải)

Tờ CNBC đưa tin cuốn sách của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton tiết lộ Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình giúp ông này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2020.

Còn theo tờ Washington Post, một bản sao cuốn hồi ký sắp được phát hành cho biết trong cuộc gặp gỡ tại Hội nghị Thượng đỉnh diễn ra ở Nhật Bản hồi tháng 6/2019, Tổng thống Trump đã chuyển trọng tâm cuộc trò chuyện sang chiến dịch bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ mới, ám chỉ việc Trung Quốc tăng mua nông sản Mỹ bao gồm đậu nành và lúa mì sẽ giúp Trump có nhiệm kỳ đắc cử thứ hai tại Nhà Trắng.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer trong phiên điều trần trước Thượng viện mới đây đã phủ nhận thông tin này là hoàn toàn sau sự thật. “Tôi đã có mặt trong cuộc trò chuyện đó…. Tôi chắc chắn điều đó không bao giờ xảy ra. Hoàn toàn điên rồ”.

Trong khi đó, đối thủ chính trị của Trump trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2020, ông Joe Biden thì tuyên bố: “Nếu những thông tin là đúng, nó không chỉ là vấn đề gây tranh cãi về mặt đạo đức mà còn là sự vi phạm nghĩa vụ thiêng liêng của Donald Trump với tất cả người dân Mỹ”.

Còn Bộ Tư pháp Mỹ thì đệ đơn khiếu nại khẩn cấp yêu cầu tạm dừng phát hành cuốn hồi ký John Boston mang tên Căn phòng nơi điều đó xảy ra vì lo ngại cuốn sách tiết lộ những bí mật chính trị nhạy cảm và là đòn giáng nặng nề vào chính sách đối ngoại của chính quyền Trump. Đơn khiếu nại yêu cầu tòa xét xử vụ việc vào ngày 19/6 tới, tức 4 ngày trước ngày dự kiến phát hành sách.

Tờ Tạp chí phố Wall đã đăng tải một đoạn trích dài trong cuốn hồi ký của Bolton hôm 17/6, ngay sau khi Bộ Tư pháp đệ đơn kiện trong nỗ lực ngăn chặn cuốn sách phát hành vào tuần tới. Trong đoạn trích được công khai trên mặt báo, cựu cố vấn an ninh John Bolton đã cáo buộc cuộc đối thoại của ông Trump với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không chỉ phản ánh sự thiếu nhất quán trong chính sách thương mại mà còn thể hiện sự “nhập nhằng” của ông Trump giữa lợi ích chính trị cá nhân và lợi ích quốc gia Mỹ.

“Rất khó để xác định bất kỳ quyết định quan trọng nào của Trump không bị chi phối bởi các toan tính tái tranh cử trong suốt khoảng thời gian tôi công tác tại Nhà Trắng” - ông Bolton nhấn mạnh.

Tờ Times cũng trích dẫn một nội dung nhỏ trong cuốn hồi ký của Bolton, tiết lộ Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từng “nói xấu sau lưng” Trump khi Trump gặp gỡ nhà lãnh đạo Kim Jong Un mà dường như không biết thực tế rằng Vương quốc Anh là một cường quốc hạt nhân. Một lần khác, Trump thậm chí từng hỏi liệu Phần Lan có phải một phần của Nga hay không.

Tờ này cũng cho biết cựu cố vấn John Bolton đã đề cập chi tiết trong cuốn hồi ký rằng ông Trump đã không hành động đúng đắn khi từ chối viện trợ quân sự cho Ukraine hồi năm ngoái để ép các nhà lãnh đạo nước này điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden và con trai ông, Hunter Biden. Joe Biden hiện là ứng viên tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ 2020 số 1 của Đảng Dân chủ.

Cuốn hồi ký của John Bolton thậm chí tiết lộ dù chính quyền Trump tỏ ra chỉ trích mạnh mẽ hành động vi phạm nhân quyền của Bắc Kinh với người dân tộc thiểu số theo đạo Hồi Duy Ngô Nhĩ và nhiều dân tộc khác, nhưng trong các cuộc gặp gỡ, Trump đã “bật đèn xanh” cho ông Tập bằng cách khuyến khích xây dựng ngay các trại giam giữ.

Tính đến hôm 17/6, cuốn hồi ký của John Bolton là cuốn sách bán chạy nhất trên Amazon dựa trên lượng đơn đặt hàng trước. Dự kiến, cuốn sách sẽ được phát hành chính thức vào thứ 3 tuần sau.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục