Trump nếm "đòn đau" trước Ngày bầu cử, Biden bất ngờ có thêm sự ủng hộ của đảng viên Cộng hòa

Minh Nhật Thứ ba, ngày 03/11/2020 15:17 PM (GMT+7)
Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden bất ngờ nhận thêm sự ủng hộ ý nghĩa của nhiều đảng viên đảng Cộng hòa trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử tổng thống. Sự quay lưng từ các đảng viên Cộng hòa được cho là đã "giáng đòn đau" cho đương kim Tổng thống Donald Trump.
Bình luận 0
Trump nếm "đòn đau" trước Ngày bầu cử, Biden bất ngờ có thêm sự ủng hộ của đảng viên Cộng hòa - Ảnh 1.

Không ít đảng viên đảng Cộng hòa đã ra mặt ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, giáng đòn đau cho Trump.

Danh sách những đảng viên Cộng hòa ủng hộ ông Biden, giáng "đòn đau" cho ông Trump bao gồm các cựu ứng cử viên tổng thống nặng ký của đảng, một số đảng viên kỳ cựu, các cựu chiến binh và thậm chí một số cựu quan chức chính quyền Trump, theo Forbes.

Cựu Thống đốc John Kasich, người từng cạnh tranh với ông Trump để nhận đề cử của Đảng Cộng hòa vào năm 2016, là một trong những thành viên đảng Cộng hòa ủng hộ ông Biden mạnh mẽ nhất. Ông Kasich đã ca ngợi "kinh nghiệm và sự khôn ngoan cũng như sự lịch thiệp" của ông Biden tại đại hội của đảng Dân chủ (DNC).

Ông Biden cũng giành được sự tán thành của 4 cựu bộ trưởng nội các đảng Cộng hòa: Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel, cựu Bộ trưởng Giao thông Ray LaHood, cựu Ngoại trưởng thời Tổng thống Bush Colin Powell và cựu Giáo đốc Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) Christine Whitman, người đã xuất hiện tại DNC cùng với cựu Thống đốc Kasich.

Anthony Scaramucci, người từng giữ chức giám đốc truyền thông Nhà Trắng của Trump chỉ trong hai tuần, đã ủng hộ Biden trong khi lên án ông Trump kịch liệt.

Cựu Giám đốc Bộ An ninh Nội địa Miles Taylor cũng lên tiếng cáo buộc Trump chặn viện trợ thiên tai cho các bang màu xanh (ủng hộ đảng Dân chủ) và tuyên bố chính quyền đã làm trái luật.

Bốn cựu Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã ra mặt ủng hộ ông Biden bao gồm: David Durenberger ở Minnesota, Gordon J. Humphrey ở New Hampshire (hiện cả hai ông đều là cử tri độc lập), John Warner ở Virginia và Jeff Flake ở Arizona - người gọi nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump là "một mối nguy hiểm thực sự".

Cựu Hạ nghị sĩ Susan Molinari của New York thậm chí tuyên bố "Trump là người cần phải bị đánh bại".

Đáng nói một nhóm 73 cựu quan chức an ninh quốc gia thuộc đảng Cộng hòa, từng phục vụ chính quyền Trump cũng đã bày tỏ quan điểm ủng hộ ông Biden.

Cựu Trợ lý Giám đốc An ninh Nội địa Elizabeth Neumann của chính quyền Trump cáo buộc Tổng thống phớt lờ mối đe dọa khủng bố trong nước và những cảnh báo sớm về đại dịch, tuyên bố rằng ông đã ủng hộ những người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng.

Một ngày trước cuộc bầu cử, Ryan Mahoney, người từng là giám đốc truyền thông của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) năm 2019 cũng lên mạng chia sẻ niềm "tự hào khi bỏ phiếu cho ông Joe Biden".

Hai cựu giám đốc truyền thông khác của RNC, Trevor Francis và Lisa Miller cũng tiết lộ với The Hill hôm thứ Hai 2/11 rằng họ đã bỏ phiếu cho ông Biden.

Nhiều nhân vật truyền thông của Đảng Cộng hòa, các nhà chiến lược chiến dịch và các cựu quan chức chính phủ thậm chí đã tổ chức các dự án hỗ trợ ông Biden.

Đặc biệt, cựu tổng thống đảng Cộng hòa, George W. Bush cũng tuyên bố rằng ông sẽ không ủng hộ Trump. Anh trai của ông, Jeb Bush, cựu thống đốc Florida, cựu Bộ trưởng Quốc phòng của Trump, Jim Mattis và cựu Tham mưu trưởng kiêm Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly đều bày tỏ sự phản đối dành cho ông Trump.

Việc có nhiều đảng viên đảng Cộng hòa ủng hộ mình đã khiến ông Biden từng tự hào tuyên bố trong cuộc mít tinh ở Pittsburgh rằng: "Các bạn đã bao giờ thấy nhiều đảng viên Cộng hòa ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ chưa? Các bạn biết đấy, tôi không thuyết phục tất cả những người thuộc đảng Cộng hòa này. Tôi thậm chí không biết một nửa trong số họ đang tán thành tôi".

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem