Trung Quốc gắn biển số xe điện tử tất cả các xe ra vào Hữu Nghị Quan từ 1/5

29/04/2020 15:15 GMT+7
Từ ngày 1/5, Hải quan Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) sẽ áp dụng gắn biển số xe điện tử cho tất cả các xe Việt Nam và xe Trung Quốc vào khu vực giám sát của Hải quan Hữu Nghị Quan, tăng cường kiểm soát phương tiện và thông quan hàng hóa.

Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, theo đề nghị của Hải quan Hữu Nghị Quan, Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn - Việt Nam) và Trưởng Hải quan Hữu Nghị Quan (Hải quan Nam Ninh - Trung Quốc) đã tổ chức hội đàm một số nội dung liên quan đến tạo thuận lợi trong việc thông quan hàng hóa tại Km 0. 

Trung Quốc gắn biển số xe điện tử tất cả các xe ra vào Hữu Nghị Quan từ 1/5 - Ảnh 1.

Từ 1/5, Hải quan Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) sẽ áp dụng gắn biển số xe điện tử cho tất cả các xe Việt Nam và xe Trung Quốc vào khu vực giám sát.

Tại buổi hội đàm, phía Hải quan Hữu Nghị Quan cho biết, thời gian qua, để tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa, phía Hải quan Hữu Nghị Quan đã áp dụng thí điểm gắn biển số xe điện tử cho 2.114 xe, qua theo dõi có hơn 200 xe sau khi gắn đã bóc biển số xe điện tử ra, điều này gây khó khăn cho quá trình kiểm soát phương tiện và thông quan hàng hóa. Do đó, bắt đầu từ ngày 1/5/2020, Hải quan Hữu Nghị Quan áp dụng gắn biển số xe điện tử cho tất cả các xe Việt Nam và xe Trung Quốc vào khu vực giám sát của Hải quan Hữu Nghị Quan. 

Đồng thời, phía Hải quan Hữu Nghị Quan thông báo các mặt hàng quả tươi có nguồn gốc Thái Lan có thể XK qua đường sắt để giảm tải tình trạng ách tắc tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan. Ông Vy Công Tường, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn thông tin: từ ngày 1/5, thời gian làm việc phía cửa khẩu Pò Chài (Trung Quốc) sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa, buổi chiều bắt đầu từ 12 giờ và kết thúc lúc 16 giờ (giờ Việt Nam), làm việc cả ngày lễ, ngày nghỉ. 

Trung Quốc gắn biển số xe điện tử tất cả các xe ra vào Hữu Nghị Quan từ 1/5 - Ảnh 2.

Cặp cửa khẩu Tân Thanh – Pò Chài tăng thời gian thông quan hàng hóa thêm 2 giờ/ngày (7h/ngày như trước đây) từ ngày 1/5.

Như vậy, ngoại trừ cặp cửa khẩu Tân Thanh – Pò Chài tăng thời gian thông quan hàng hóa thêm 2 giờ/ngày (7h/ngày như trước đây) từ ngày 1/5, phía Quảng Tây vẫn duy trì thời gian thông quan 5 giờ/ngày đối với hàng hóa tại các cửa khẩu Cốc Nam và Chi Ma. 

Do đó, Hải quan Lạng Sơn đã tổ chức bố trí cán bộ công chức làm việc và thông tin các quy định mới của Trung Quốc cũng như hướng dẫn, tạo điều kiện tối đa cho hoạt động XNK hàng hóa của DN qua các cửa khẩu trên địa bàn.

Tuấn Minh
Cùng chuyên mục