Trung Quốc muốn mua một loại hạt từ Campuchia, là thứ hạt Việt Nam đang dẫn đầu toàn cầu về xuất khẩu

P.V Thứ năm, ngày 18/05/2023 14:09 PM (GMT+7)
Việc Trung Quốc phê duyệt đề xuất xuất khẩu tiêu của Campuchia có thể khiến sản phẩm tiêu của Việt Nam thêm một đối thủ cạnh tranh trong bối cảnh Trung Quốc có xu hướng tăng nhập tiêu tiêu từ Việt Nam.
Bình luận 0

Thương vụ Việt Nam tại Campuchia dẫn nguồn từ Khmer Times cho biết, hạt tiêu Campuchia sẽ có mặt trực tiếp tại Trung Quốc sau khi Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) phê duyệt đề xuất xuất khẩu của Campuchia.

Theo đó, 28 cơ sở trồng tiêu và 7 nhà máy đóng gói của Camuchia đã đăng ký và được phía Trung Quốc cấp phép xuất khẩu sang Trung Quốc.

Khmer Times cho biết, hạt tiêu là sản phẩm nông nghiệp và gia vị đầu tiên của Campuchia được phép xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc trong năm nay.

Campuchia có khoảng 6.000 ha dành riêng cho trồng tiêu, với sản lượng trung bình hàng năm từ 20.000 đến 30.000 tấn, Campuchia đã xuất khẩu 822.654 tấn hạt tiêu trong 3 tháng đầu năm nay. Giá hạt tiêu Campuchia hiện nay ở mức 3.000-3.500 USD/tấn. 

Campuchia xuất khẩu cả hạt tiêu có chỉ dẫn địa lý (GI) từ Kampot và hạt tiêu không có GI, bao gồm hạt tiêu hỗn hợp và hạt tiêu hữu cơ. Hạt tiêu GI chủ yếu được xuất khẩu sang EU.

Trung Quốc muốn mua một loại hạt từ Campuchia, là thứ hạt Việt Nam đang dẫn đầu toàn cầu về xuất khẩu - Ảnh 1.

Có 28 cơ sở trồng tiêu và 7 nhà máy đóng gói của Camuchia đã đăng ký và được phía Trung Quốc cấp phép xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: Khmer Times.

Trong bối cảnh Trung Quốc đang có xu hướng tăng nhập khẩu hồ tiêu từ Việt Nam, việc hạt tiêu Campuchia được phê duyệt xuất khẩu sang Trung Quốc có thể khiến tiêu Việt Nam có thêm đối thủ cạnh tranh tại thị trường này. 

Thực tế, nhờ sức mua tăng từ thị trường Trung Quốc, xuất khẩu tiêu của Việt Nam tăng trong những tháng đầu năm 2023. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong quý I/2023 đạt 76.200 tấn, trị giá 233,45 triệu USD, tăng 41,1% về lượng, nhưng giảm 7,3% về trị giá so với quý IV/2022, so với quý I/2022 tăng 40,3% về lượng và tăng 16,5% về trị giá. 

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo quý II/2023, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sẽ khả quan nhờ nhu cầu tăng cao từ các thị trường Trung Quốc,  ASEAN, Thổ Nhĩ Kỳ..., bù đắp cho nhu cầu nhập khẩu vẫn trầm lắng của thị trường Mỹ và EU.

Số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho thấy, trong quý I/2023, Trung Quốc nhập khẩu hạt tiêu đạt xấp xỉ 7,25 triệu USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2022. Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc chiếm 24,71% trong quý I/2023. 

Theo Cục Xuất nhập khẩu, nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu của Trung Quốc được dự báo tăng mạnh sẽ là yếu tố giúp nâng đỡ thị trường hạt tiêu của Việt Nam trong thời gian tới. 

Thực tế, thời gian qua, giá tiêu tiếp tục duy trì ổn định ở mức 73.000 – 76.500 đồng/kg. Trong đó, Gia Lai đang là địa phương có mức giá thu mua thấp nhất với 73.000 đồng/kg.

Kế đó là Đồng Nai, Đắk Lắk và Đắk Nông đang thu mua hồ tiêu với chung mức giá 74.000 đồng/kg.

Tương tự, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước và Bà Rịa – Vũng Tàu lần lượt đi ngang tại mức 76.000 đồng/kg và 76.500 đồng/kg.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem