Trung Quốc muốn thêm vũ khí cho tiêm kích Su-35

Chủ nhật, ngày 08/09/2013 11:20 AM (GMT+7)
Bên cạnh hợp đồng cung cấp 24 máy bay chiến đấu Su-35, Nga và Trung Quốc đang đàm phán về việc bán thêm những vũ khí bổ sung của loại tiêm kích này.
Bình luận 0

img

Công ty Rosoboronexport của Nga và các đại diện Trung Quốc đang tiếp tục đàm phán về giao dịch mua 24 máy bay chiến đấu Su-35 của Bắc Kinh. Dự kiến hợp đồng sẽ được ký kết trong năm 2014. Phó Tổng Giám đốc Rosoboronexport, ông Victor Komardin đã tiết lộ thông tin này.

“Các cuộc đàm phán đang được tiến hành nhưng ít có khả năng là hợp đồng sẽ được ký vào cuối năm nay. Chắc là việc ký kết sẽ diễn ra vào năm 2014. Hiện các nhà đàm phán Trung Quốc đang thảo luận về cấu hình kỹ thuật của máy bay”, ông Komardin cho biết.

Ông Komardin cũng cho hay vấn đề mua vũ khí trang bị cho Su-35 cũng đang được hai bên thảo luận. “Vũ khí gắn sẵn của máy bay chắc chắn sẽ có. Còn vũ khí bổ sung cho tiêm kích sẽ phải được thảo luận thêm. Họ muốn mua và chúng tôi cũng có những loại vũ khí mới, đặc biệt là từ công ty “Vũ khí tên lửa chiến thuật”. Nhưng đấy sẽ là một hợp đồng riêng biệt khác”, ông Komardin nói.

Tiếng nói nước Nga (Theo Tiếng nói nước Nga)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem