Trung Quốc phát cảnh báo 'rắn' ngay khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vừa đặt chân tới Đài Loan

Phương Đăng (theo Xinhuanet) Thứ tư, ngày 03/08/2022 05:58 AM (GMT+7)
Ngay khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vừa đặt chân tới đảo Đài Loan tối 2/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ chuyến thăm này, theo Tân Hoa xã.
Bình luận 0
Trung Quốc phát cảnh báo 'rắn' ngay khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đặt chân tới Đài Loan - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (áo hồng) đặt chân tới đảo Đài Loan tối muộn ngày 2/8. Ảnh CNN

Tân Hoa xã tối 2/8 dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc có đoạn: "Vào ngày 2/8, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ và những cảnh báo nghiêm túc của Trung Quốc, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã đến thăm khu vực Đài Loan của Trung Quốc. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc. Nó tác động nghiêm trọng đến nền tảng chính trị trong quan hệ Trung - Mỹ, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Nó hủy hoại nghiêm trọng hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, đồng thời gửi một tín hiệu sai lầm nghiêm trọng tới các lực lượng ly khai muốn "Đài Loan độc lập". Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án nghiêm khắc chuyến thăm này, đồng thời đã gửi phản đối nghiêm túc và mạnh mẽ tới Mỹ".

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra ngay sau khi máy bay chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hạ cánh xuống sân bay ở Đài Bắc, Đài Loan vào 21h45 (theo giờ Hà Nội) bất chấp các cảnh báo trước đó của Trung Quốc. Bà Pelosi đã được nhìn thấy xuống máy bay và được các quan chức đảo Đài Loan chào đón tại sân bay.

Tuyên bố của bà Pelosi nói rằng, chuyến thăm Đài Loan nhằm "tôn vinh cam kết kiên định của Mỹ trong việc hỗ trợ nền dân chủ của Đài Loan".

"Các cuộc thảo luận của chúng tôi với lãnh đạo Đài Loan sẽ tập trung vào việc tái khẳng định sự ủng hộ của chúng tôi đối với đối tác và thúc đẩy lợi ích chung của chúng tôi, bao gồm cả việc thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Sự đoàn kết của Mỹ với 23 triệu dân Đài Loan ngày nay quan trọng hơn bao giờ hết", CNN dẫn tuyên bố của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Tuy nhiên, đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lập luận rằng, vì bà Pelosi là lãnh đạo đương nhiệm của Hạ viện Mỹ, nên chuyến thăm và các hoạt động của bà ở Đài Loan, dưới bất kỳ hình thức nào và vì lý do gì, đều là một hành động khiêu khích chính trị lớn đối với Trung Quốc và nhằm nâng cấp quan hệ giữa Mỹ với Đài Loan.

"Trung Quốc hoàn toàn phản đối điều này, và người dân Trung Quốc cũng tuyệt đối không chấp nhận điều này", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, vấn đề Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất và nhạy cảm nhất trong mối quan hệ Trung - Mỹ. Eo biển Đài Loan đang đối mặt với một đợt căng thẳng mới và nhiều thách thức gay gắt, mà nguyên nhân cơ bản là do chính quyền Đài Loan và Mỹ liên tục có những động thái nhằm thay đổi hiện trạng. Các nhà chức trách Đài Loan đã tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ cho tham vọng độc lập của họ. Về phần mình, Mỹ đang cố gắng sử dụng Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc.

"Những động thái này giống như đùa với lửa, cực kỳ nguy hiểm. Những người đùa với lửa sẽ bị bỏng", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo và nhấn mạnh, Bắc Kinh nhất định sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình trước chuyến thăm của bà Pelosi. Mọi hậu quả phát sinh từ chuyến thăm này sẽ do phía Mỹ và lực lượng ly khai ủng hộ “Đài Loan độc lập” gánh chịu.

"Chỉ có một Trung Quốc trên thế giới, Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể xâm phạm của Trung Quốc và Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn bộ Trung Quốc. Điều này đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ghi nhận trong Nghị quyết 2758 năm 1971. Kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949, 181 quốc gia đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc trên cơ sở nguyên tắc Một Trung Quốc...

Trung Quốc mạnh mẽ thúc giục Mỹ ngừng chơi "quân bài Đài Loan" và sử dụng Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc. Mỹ nên ngừng can thiệp vào Đài Loan và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Mỹ nên ngừng hỗ trợ và dung túng cho các lực lượng ly khai ủng hộ "Đài Loan độc lập" dưới mọi hình thức. Họ nên dừng các hành vi nói một đằng làm một nẻo về vấn đề Đài Loan. Họ nên ngừng bóp méo và phá vỡ nguyên tắc Một Trung Quốc", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Bắc Kinh vốn xem Đài Loan là vùng lãnh thổ đang chờ thống nhất với Đại lục đồng thời yêu cầu cộng đồng quốc tế phải tôn trọng chính sách "Một Trung Quốc".

Mỹ cam kết tôn trọng nguyên tắc "Một Trung Quốc", nhưng tiếp tục duy trì quan hệ với Đài Loan đồng thời cung cấp cho hòn đảo các loại khí tài hiện đại.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem