Trung Quốc phủ nhận các tin đồn bất lợi quanh thỏa thuận Mỹ Trung

22/11/2019 06:30 GMT+7
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong mới đây vừa lên tiếng phủ nhận các tin đồn bất lợi xoay quanh đàm phán thương mại Mỹ Trung, qua đó làm rộ lên triển vọng thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trung Quốc phủ nhận các tin đồn bất lợi xoay quanh thỏa thuận Mỹ Trung - Ảnh 1.

Trung Quốc phủ nhận các tin tức bất lợi xoay quanh thỏa thuận Mỹ Trung

“Về cơ bản, Trung Quốc mong muốn cung Mỹ hợp tác giải quyết các mối quan tâm chung trong nỗ lực đạt đến thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng và tương hỗ” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cao Phong tuyên bố trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 21/11.

Ông Cao Phong cũng bác bỏ hoàn toàn các tin đồn bất lợi xoay quanh đàm phán thương mại, khẳng định hai phái đoàn vẫn giữ mối liên lạc chặt chẽ. Cùng lúc với tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Thương mại, tờ Bloomberg cũng trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc hôm 20/11 khẳng định niềm lạc quan về một thỏa thuận giai đoạn 1 với Mỹ.

Thông tin này được đưa ra ngay sau khi tờ Reuters trích nguồn tin thân cận của Nhà Trắng cho rằng thỏa thuận Mỹ Trung có thể sẽ không được ký kết trong năm 2019 do những mâu thuẫn giữa hai phái đoàn thương mại về vấn đề thuế quan và hàng nông sản. Trong khi Bắc Kinh đang cố gắng lật lại cam kết nhập khẩu 50 tỷ USD nông sản Mỹ, các quan chức Bắc Kinh còn nỗ lực thúc đẩy chính quyền Trump dỡ bỏ thêm một số mức thuế quan như một phần của thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Trước động thái của Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump sau đó lập tức phủ nhận khả năng dỡ bỏ thuế quan. Nhiều chuyên gia phân tích nhận định Nhà Trắng nhiều nguy cơ vẫn sẽ giữ lại mối đe dọa thuế quan như một đòn bẩy đầy sức nặng trên bàn đàm phán Mỹ Trung.

Hồi tháng 10, Tổng thống Donald Trump dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra tại Santiago, Chile. Tuy nhiên Chile sau đó bất ngờ hủy đăng cai G20 do tình hình xã hội bất ổn trong nước, khiến kế hoạch ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 của Mỹ và Trung Quốc gặp trục trặc. Cả hai nước sau đó nỗ lực thúc đẩy quá trình văn bản hóa thỏa thuận và thảo luận tìm kiếm địa điểm ký kết, tuy nhiên cho đến giờ vẫn chưa có một thời hạn chính xác nào được đưa ra.

Ông Zhang Yansheng, chuyên gia từ Trung Tâm trao đổi kinh tế quốc tế (Bắc Kinh) thì tỏ ra lạc quan hơn bao giờ hết về thỏa thuận giai đoạn 1 giữa hai nền kinh tế thế giới. “Trump cần một thỏa thuận để trải đường cho cuộc tái tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ mới, còn Trung Quốc thì không mong muốn chiến tranh thương mại tiếp tục kéo dài” - ông Zhang nhấn mạnh. Đúng như ông Zhang Yansheng nhận định: “Giai đoạn 1 của thỏa thuận chỉ tập trung giải quyết vấn đề thuế quan, chưa đề cập đến các vấn đề mâu thuẫn cốt lõi của thỏa thuận. Do đó, hai nước dễ dàng đạt thỏa thuận trong giai đoạn này”.

Có một thực tế là nền kinh tế Trung Quốc hiện đang lao đao vì thương chiến, tăng trưởng GDP nước này hồi quý III/2019 đã tụt xuống mức 6%, mức thấp nhất trong hơn 27 năm qua. Đó cũng là nguyên nhân khiến Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định Trung Quốc mới là nước cần một thỏa thuận thương mại hơn là Mỹ.

Tuy nhiên, phía Bắc Kinh không dễ dàng thỏa hiệp. Các quan chức Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy Nhà Trắng dỡ bỏ thêm thuế quan như một phần nội dung thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Theo lập trường của phía Bắc Kinh, mức độ dỡ bỏ hàng rào thuế quan sẽ phản ánh vai trò và tầm quan trọng của thỏa thuận.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục