Trung Quốc thiếu điện: cúp điện đột ngột, có nơi dưới 3 độ C mới được bật máy sưởi

23/12/2020 16:31 GMT+7
Thời tiết lạnh giá bất thường của mùa đông năm nay và công suất hoạt động tăng cao tại các nhà máy đang buộc các quan chức Trung Quốc hạn chế sử dụng điện ở nhiều địa phương.
Trung Quốc thiếu điện: cúp điện đột ngột, có nơi dưới 3 độ C mới được bật máy sưởi - Ảnh 1.

Trung Quốc đang trải qua mùa đông lạnh giá nhất trong gần một thập kỷ

Tình trạng cúp điện ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc đang diễn ra phổ biến song song với việc Bắc Kinh hạn chế nhập khẩu than từ Úc khi căng thẳng Trung - Úc leo thang suốt thời gian qua.

Tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), một người dân địa phương cho hay đã nhận được thông báo của các nhà chức trách về khả năng bị cúp điện đột ngột khi nguồn cung điện hạn chế. Các chủ doanh nghiệp cũng được cảnh báo về nguy cơ mất điện gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, nhiều người dùng chia sẻ hình ảnh những thang máy ngừng hoạt động đột ngột do mất điện trong những tòa văn phòng bị cúp điện tối đen.

Tại tỉnh Chiết Giang, ngay phía Nam Thượng Hải, các cơ quan chính quyền địa phương đã nhận được lệnh chỉ được bật máy sưởi khi nhiệt độ giảm xuống dưới 3 độ C. Mức nhiệt có thể điều chỉnh tối đa là 16 độ C để tiết kiệm năng lượng. Các doanh nghiệp ở thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang thậm chí còn bị giới hạn thời gian hoạt động.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc hồi đầu tuần này đã kêu gọi người dân giữ bình tĩnh trước những tin tức về phân bổ điện. Zhao Chenxin, Tổng thư ký của Ủy ban nhấn mạnh: “Ở giai đoạn trước mặt, phần lớn nguồn cung điện của Trung Quốc vẫn ổn định và việc tiêu thụ điện của các hộ gia đình sẽ không bị ảnh hưởng”. 

Hai nguyên nhân chính khiến chính phủ Trung Quốc buộc phải siết chặt phân bổ điện được cho là do thời tiết lạnh giá bất thường và sự phục hồi hoạt động của các nhà máy trong nước sau đại dịch.

Năm nay, Trung Quốc đang bước vào mùa đông lạnh giá bất thường với mức nhiệt thấp kỷ lục. Người dân thành phố Hàng Châu (Chiết Giang) đã phải trải qua mức nhiệt độ trung bình 9 độ C trong suốt tháng này, mức thấp nhất trong vòng 8 năm qua. Thành phố Trường Sa (Hồ Nam) cũng ghi nhận mức nhiệt trung bình 8 độ C, cũng là mức thấp nhất kể từ mùa đông năm 2012.

Sự phục hồi hoạt động của các nhà máy sau thời gian đóng cửa vì dịch bệnh cũng góp phần gây ra tình trạng thiếu điện. Chuỗi cung ứng của Trung Quốc đang tăng trưởng nhanh chóng do lượng đơn đặt hàng đổ về từ nước ngoài. Hiện Trung Quốc được xem là nền kinh tế lớn duy nhất trên toàn cầu đang phục hồi nhanh sau đại dịch. Trong khi đó, hầu hết các nền kinh tế lớn khác như Mỹ và châu Âu vẫn đang phải vật lộn với số ca nhiễm mới Covid-19 cao kỷ lục. Nhiều nhà sản xuất đã chuyển sang tìm kiếm đối tác sản xuất và nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc để đảm bảo duy trì nguồn cung ổn định.

Tỷ lệ sử dụng nhà máy của Trung Quốc trong quý III đã tăng lên mức 76,7%, tức tăng 2,3% so với hồi quý II. Tỷ lệ này dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng trong quý IV, với ước tính tăng lên 77,5% tương tự mức đạt được cùng kỳ năm ngoái. 

Về mặt cung cấp năng lượng, Trung Quốc đã sản xuất tổng cộng 3,48 tỷ tấn than trong 11 tháng đầu năm, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, cả nước chỉ nhập khẩu 260 triệu tấn trong cùng khoảng thời gian, giảm 11% do Bắc Kinh hạn chế nhập khẩu than từ Úc. Phần lớn trong tổng nguồn cung than được đưa vào sử dụng trong ngành sản xuất thép. 

Ông Zhang Jianhua, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc nhận định rằng việc củng cố an ninh năng lượng sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch năng lượng 5 năm tới của quốc gia này. Trung Quốc sẽ tăng cường các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng gió, năng lượng mặt trời… Đồng thời tăng tỷ lệ than sản xuất trong nước trên tổng nguồn cung than quốc gia. 

Chính phủ Bắc Kinh đang phát đi tín hiệu rằng họ muốn giảm thiểu sự phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung năng lượng từ nước ngoài. Nhưng nếu nhu cầu năng lượng tăng lên do mùa đông lạnh giá, Trung Quốc có xu hướng phân chia khẩu phần năng lượng cho hộ gia đình và doanh nghiệp hơn là tăng cường nhập khẩu tài nguyên thiên nhiên.



NTTD
Cùng chuyên mục