Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tỉnh Sơn La phối hợp quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản

Thu Hà Thứ tư, ngày 05/04/2023 08:33 AM (GMT+7)
Ngày 4/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có buổi làm việc với đoàn công tác tỉnh Sơn La về việc đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh uỷ Sơn La, triển khai kế hoạch chương trình phối hợp năm 2023.
Bình luận 0

Dự và chủ trì buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công. Cùng dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội; lãnh đạo các sở, ban ngành, đại diện 10 doanh nghiệp và HTX tỉnh Sơn La.

Đẩy mạnh quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản Sơn La

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, tỉnh Sơn La rất chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp. Thời gian qua, những thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp của Sơn La đã được các cơ quan Trung ương nhận định, đánh giá cao, là tỉnh có định hướng, tầm nhìn trong phát triển kinh tế nông nghiệp. 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tỉnh Sơn La phối hợp quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.H

Sơn La hiện là địa phương có diện tích cây ăn quả lớn nhất miền Bắc và đứng thứ 2 cả nước với hơn 82.000 ha. Hiện, Sơn La đang vào vụ thu hoạch hoa quả như dâu tây, mận, xoài, nhãn, bơ… Ước tính sản lượng thu hoạch từ xoài, nhãn trên 100.000 tấn hoa quả. 

Theo lãnh đạo tỉnh Sơn La, hiện nay, UBND tỉnh Sơn La đang chỉ đạo rất quyết liệt, triển khai các chương trình phối hợp với các bộ, ban ngành của Trung ương và các tỉnh, trong đó có chương trình ký kết với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Công thương... để thúc đẩy các chương trình hội chợ, gian hàng quảng bá giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm.

"Tại buổi làm việc hôm nay, tỉnh Sơn La mong muốn hai bên sẽ bàn được cơ chế, cách thức phối hợp thực hiện để xây dựng điểm giới thiệu và tiêu thụ nông sản Sơn La tại Trụ sở Trung ương Hội, Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, các trụ sở của Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn Trung ương và một số các địa điểm Trung tâm Hỗ trợ nông dân ở các tỉnh, thành (các tỉnh Sơn La có chương trình phối hợp toàn diện)" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công nói. 

Lãnh đạo tỉnh Sơn La thông tin thêm, sắp tới, Sơn La sẽ phối hợp với Hà Nội, TP.HCM tổ chức 2 sự kiện mang tên "Sơn La trong lòng Hà Nội", tuần lễ nhận diện thương hiệu "Sắc màu Sơn La tại TP Hồ Chí Minh". 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tỉnh Sơn La phối hợp quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản  - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Sơn La. Ảnh: T.M

Tại buổi làm việc, ông Lường Trung Hiếu – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã báo cáo tiến độ và kết quả triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh uỷ Sơn La trong Quý I năm 2023.

Theo đó, thực hiện Chương trình phối hợp số 12, ngày 1/7/2022 giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh uỷ Sơn La; giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch số 580 ngày 23/2/2023 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Kế hoạch số 158 của Tỉnh uỷ Sơn La, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền; quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ hội viên nông dân; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho hội viên nông dân; các hoạt động quảng bá, giới thiệu, liên kết, hỗ trợ tiêu thụ nông sản. 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tỉnh Sơn La phối hợp quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản  - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Hiệu trưởng trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.H

Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân tỉnh Sơn La cũng đã tích cực triển khai xây dựng các dự án trong chương trình phối hợp như tổ chức các đoàn công tác khảo sát thực địa, lựa chọn vùng để xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến đến năm 2025; xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng HTX liên kết theo chuỗi giá trị… 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tỉnh Sơn La phối hợp quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản  - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.H

Phối hợp mở các điểm giới thiệu và tiêu thụ nông sản Sơn La

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng nhau tham gia đóng góp ý kiến vào một số chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Sơn La trong năm 2023. Một trong những nội dung chính được các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận là đề xuất cách thức phối hợp xây dựng các điểm giới thiệu và tiêu thụ nông sản Sơn La tại Trụ sở Trung ương Hội, Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, các trụ sở của Trung tâm Hỗ trợ nông dân tại các tỉnh, thành. 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tỉnh Sơn La phối hợp quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản  - Ảnh 5.

Bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao những thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Sơn La và đánh giá cao những kết quả đạt được trong chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Sơn La thời gian qua. Ảnh: T.H

Kết luận tại buổi làm việc, bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao những thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Sơn La và đánh giá cao những kết quả đạt được trong chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Sơn La thời gian qua. 

Nhằm hỗ trợ nông dân Sơn La quảng bá, giới thiệu, liên kết, tiêu thụ nông sản, Phó Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn Trung ương Hội làm đầu mối phối hợp với Sơn La khảo sát, xây dựng điểm giới thiệu và tiêu thụ nông sản, đồng thời thống nhất về thời gian tổ chức các sự kiện này tại Hà Nội và các tỉnh. 

Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn cần rà soát các điểm trung tâm của mình để báo cáo lãnh đạo Trung ương Hội về phương án hoạt động, như tại địa điểm Phú Yên cần kiểm tra cơ sở vật chất đã đủ điều kiện để tổ chức địa điểm gian trưng bày sản phẩm. 

Về kinh phí thực hiện Phó Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân giao cho văn phòng Trung ương Hội lên kế hoạch dự trù kinh phí.

"Đây là hoạt động quy mô lớn có tính toàn quốc, đề nghị các ban, đơn vị coi đây là nhiệm vụ chính trị sớm có kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ phối hợp với tỉnh Sơn La" - Phó Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân nhấn mạnh. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem