Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao nhà và quà cho người nghèo, gia đình chính sách ở ven rừng Mã Đà

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 29/07/2022 12:55 PM (GMT+7)
Đoàn công tác do Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đã đến thăm, trao quà, trao nhà cho người nghèo, gia đình chính sách sống ở vùng ven rừng Mã Đà, (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).
Bình luận 0

Trao quà, nhà cho người nghèo

Sáng 29/7, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn và dâng hương, dâng hoa tại đền thờ liệt sĩ, di tích căn cứ cách mạng trên địa bàn xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Trưởng ban Tuyên giáo TW, Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà, trao nhà cho người nghèo, gia đình chính sách ở ven rừng Mã Đà - Ảnh 1.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác dâng hương trước anh linh của các anh hùng dân tộc. Ảnh: Tuệ Mẫn

Xã Mã Đà là một xã nằm ở vùng sâu, vùng xa, trong đó có ấp 3, 4 của xã nằm sâu trong rừng tự nhiên thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, dân cư thưa thớt, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn.

Tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, đoàn công tác đã trao tặng 3 căn nhà tình nghĩa, tình thương (trị giá mỗi căn 70 triệu đồng) cho 3 hộ gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cũng nhân chuyến thăm, Đoàn còn trao tặng 200 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Mã Đà.

Trưởng ban Tuyên giáo TW, Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà, trao nhà cho người nghèo, gia đình chính sách ở ven rừng Mã Đà - Ảnh 2.

Đoàn công tác trao quà, trao nhà cho người nghèo, gia đình chính sách. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trước khó khăn của người dân, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói rằng thời gian qua, Đảng, Nhà nước rất quan tâm, chăm lo với nhiều chính sách đối với người có công, gia đình ở các vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu vùng xa và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

“Tôi rất phấn khởi trước những đổi thay mạnh mẽ của xã Mã Đà hôm nay. Mã Đà là vùng căn cứ địa Chiến khu Đ năm xưa, nơi đây đã đóng góp nhiều cho cách mạng trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Vì vậy tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo cho tốt hơn nữa đối với các gia đình có công, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, mong muốn các gia đình chính sách, người dân trên địa bàn tiếp tục đóng góp công sức, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo TW, Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà, trao nhà cho người nghèo, gia đình chính sách ở ven rừng Mã Đà - Ảnh 4.

Một góc Mã Đà. Ảnh: Tuệ Mẫn

Sau khi thăm gặp người dân để thăm hỏi động viên, trao nhà, trao quà thì ông Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ vùng Đông Nam Bộ; Tượng đài Khu di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam; Nghĩa trang liệt sĩ Mã Đà, Nhà tưởng niệm Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam và Nhà bia tưởng niệm Sư đoàn 9 tại huyện Vĩnh Cửu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem