"Truy tìm" tổ tiên ông Biden từ bài phát biểu cũ, bất ngờ là kẻ thù với tổ tiên bà Harris?

Vương Nam – Daily Mail Chủ nhật, ngày 17/01/2021 00:34 AM (GMT+7)
Với việc ông Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 46 vào tuần sau, nhiều người đang tỏ ra hiếu kỳ về gốc gác của ông, theo Daily Mail.
Bình luận 0

img

Ông Biden và “phó tướng” Harris (ảnh: Daily Mail)

“Năm 1970, tôi nhận được lá thư của một quý ông họ Biden từ Mumbai, Ấn Độ. Ông ấy khẳng định chúng tôi có quan hệ họ hàng. Cụ của tôi và cụ của ông ấy đều làm việc cho Công ty Thương mại Đông Ấn Độ. Họ từng sống ở Mumbai”, ông Biden nói trong bài phát biểu năm 2013.

Trước đó, ông Biden thường xuyên nói về việc tổ tiên của mình là người Ireland, Anh.

Theo Tim Willasey – giáo sư thỉnh giảng về Nghiên cứu Chiến tranh tại Đại học King's College, London – khả năng rất cao rằng tổ tiên của ông Biden là Christopher Biden.

Christopher Biden từng là nhân viên làm việc cho Công ty Đông Ấn Độ.

Đông Ấn Độ là công ty gây sức ép cả về kinh tế, chính trị, mở đường cho việc Anh biến Ấn Độ trở thành thuộc địa. Đây cũng là công ty đóng vai trò chính trong việc giúp Anh khai thác thuộc địa Nam Á.

Nếu giáo sư Tim đúng, tổ tiên của ông Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris đều có liên quan đến Ấn Độ.

Điều thú vị là Christopher Biden đã dành nhiều năm sống và sau đó chết ở Madras (hiện là thành phố Chennai) – nơi mẹ bà Harris sinh ra.

Bà Harris từng miêu tả tổ tiên mình là “một trong những người đấu tranh giành độc lập cho Ấn Độ”.

img

Christopher Biden – người được các nhà sử học cho là tổ tiên của ông Biden (ảnh: Daily Mail)

Nếu điều này là đúng, tổ tiên của bà Harris và tổ tiên của ông Biden có thể từng là kẻ thù “không đội trời chung”.

“Vào đầu những năm 1800, khi Christopher Biden sinh ra, Công ty Đông Ấn Độ đã giúp Anh chinh phục và cai trị hầu hết lãnh thổ Ấn Độ”, ông Tim nói.

“Christopher Biden thậm chí còn là thuyền trưởng của một tàu buôn vũ khí của Công ty Đông Ấn Độ, góp phần cai trị, bóc lột người bản xứ”, ông Tim nói thêm.

Theo tờ The Times, mặc dù làm việc cho Công ty Đông Ấn Độ, Christopher Biden vẫn tổ chức các hoạt động từ thiện, hỗ trợ cho người bản xứ ở Madras.

Tuy nhiên căng thẳng giữa Công ty Đông Ấn Độ với những người dân thuộc địa chưa bao giờ hạ nhiệt. Năm 1857, một cuộc nổi dậy đòi độc lập nổ ra ở Madras, Christopher Biden bị một nhóm người Ấn Độ sát hại.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem