TT-Huế: Bộ đội biên phòng bắt giữ vụ vận chuyển lượng lớn gỗ lậu lúc rạng sáng

03/03/2023 16:15 GMT+7
Lực lượng Đội đặc nhiệm phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ xe ô tô khách vận chuyển hàng chục phách gỗ lậu lúc rạng sáng.

Ngày 3/3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng Đội đặc nhiệm, phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc đơn vị vừa bắt giữ xe ô tô khách vận chuyển lượng lớn gỗ lậu.

TT-Huế: Bộ đội biên phòng bắt giữ vụ vận chuyển lượng lớn gỗ lậu lúc rạng sáng  - Ảnh 1.

Các đối tượng cùng lượng lớn gỗ lậu được tạm giữ để phục vụ điều tra. Ảnh: Võ Tiến.

Cụ thể, vào lúc 2h20 ngày 3/3, tại khu vực cầu A Lin (thuộc thôn Ta Ay Ta, xã Trung Sơn, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế), Đội đặc nhiêm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân và trạm Kiểm lâm Trung Sơn phát hiện xe ô tô khách 16 chỗ nhãn hiệu Toyota biển kiểm soát 75D-003.93 do Lê Tuấn Anh (SN 1995, trú tại Sơn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình) điều khiển có dấu hiệu chở hàng hóa vi phạm.  

TT-Huế: Bộ đội biên phòng bắt giữ vụ vận chuyển lượng lớn gỗ lậu lúc rạng sáng  - Ảnh 2.

28 phách gỗ lậu được phát hiện trên xe khách. Ảnh: Võ Tiến.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên trên xe còn có 2 thanh niên gồm Hồ Hoài Đan (SN 2005, trú tại xã A Ngo, huyện A Lưới) và Lê Văn Rao (SN 1994, trú tại A Đeng Paleng 2, xã Trung Sơn, huyện A Lưới) và 28 phách gỗ chưa xác định được khối lượng, chủng loại.

Tại thời điểm kiểm tra, Lê Anh Tuấn không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ nói trên.

Hiện các cơ quan liên quan đang tiến hành xác định khối lượng, chủng loại số lượng gỗ vi phạm nói trên và lỗi phương tiện tham gia giao thông để xử lý theo quy định của pháp luật.


Phong Cầm
Cùng chuyên mục