TT-Huế: Tập trung xử lý tình trạng ăn xin, cò mồi, chèo kéo du khách

21/04/2022 10:03 GMT+7
Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị tập trung chấn chỉnh, xử lý tình trạng cò mồi, chèo kéo khách du lịch, tình trạng ăn xin, lang thang cơ nhỡ, bán hàng rong làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch tại TP.Huế.

Ngày 21/4, theo tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, vào ngày 20/4, lãnh đạo UBND tỉnh vừa có buổi làm việc với UBND TP.Huế về việc đảm bảo trật tự đô thị để tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

TT-Huế: Tập trung lý tình trạng ăn xin, cò mồi, chèo kéo du khách  - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh làm việc với với UBND TP.Huế về việc đảm bảo trật tự đô thị để tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện. Ảnh: Thái Hùng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.Huế Võ Lê Nhật cho biết, công tác lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố luôn được lãnh đạo thành phố chỉ đạo quyết liệt và đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, hiện vẫn tồn tại nhiều vấn đề bất cập như nạn chèo kéo khách du lịch, chăn dắt người lang thang ăn xin, tình trạng vứt rác, đổ rác thải ra đường không đúng nơi, đúng giờ quy định. Bên cạnh đó, thói quen lấn chiếm vỉa hè kinh doanh vẫn xảy ra thường xuyên, cơ sở hạ tầng đối với các phường, xã mới sáp nhập thành phố còn nhiều hạn chế chưa được đầu tư đúng mức, hệ thống biển báo hiệu giao thông còn nhiều bất cập...

Chủ tịch UBND TP.Huế mong muốn công tác trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường thời gian đến có sự quan tâm và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị cấp tỉnh với UBND TP.Huế. 

TT-Huế: Tập trung lý tình trạng ăn xin, cò mồi, chèo kéo du khách  - Ảnh 2.

Nạn chèo kéo khách, ăn xin diễn ra nhiều nơi làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch Huế. Ảnh: Trần Hòe.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh đề nghị UBND TP.Huế cần sớm có những giải pháp để lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Các hoạt động phải được tổ chức thường xuyên, liên tục, kịp thời. Những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai TP.Huế phải đề xuất ngay để có cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.  

Ông Hoàng Hải Minh đề nghị UBND TP.Huế tập trung chấn chỉnh, xử lý tình trạng cò mồi, chèo kéo khách du lịch, tình trạng ăn xin, lang thang cơ nhỡ, bán hàng rong và có giải pháp định hướng nghề nghiệp cho các đối tượng này.

Ông Hoàng Hải Minh cũng đề nghị TP.Huế tiếp tục ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, xe vượt tải trọng, khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; có giải pháp chống tắc nghẽn giao thông, đặc biệt là các lối ra vào nội thành.

"Công tác đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông phải gắn liền với môi trường phát triển du lịch, làm sao phải để lại ấn tượng tốt cho du khách mỗi khi đến Huế, khẳng định được thương hiệu thành phố xanh, thành phố du lịch", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh.


Trần Hòe
Cùng chuyên mục