TT-Huế: Triển khai đưa lao động hoàn cảnh khó khăn đi làm việc ở nước ngoài với chi phí 0 đồng

27/09/2023 13:07 GMT+7
Mỗi năm sẽ có hàng chục lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Thừa Thiên Huế được tài trợ toàn bộ chi phí đi làm việc tại Nhật Bản.

Ngày 27/9, Sở LĐTBXH tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị cùng Công ty Cổ phần Hợp tác đầu tư giáo dục quốc tế Tín Phát ký kết biên bản ghi nhớ về việc phối hợp tuyển chọn, đào tạo, đưa người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh sang thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. 

Theo đó, hàng năm, Công ty Tín Phát sẽ hỗ trợ cho 20-30 lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Thừa Thiên Huế sang thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản với chi phí 0 đồng. Lao động chỉ tự chi trả các chi phí làm hồ sơ, khám sức khỏe, xin visa, tiền ăn trong thời gian đào tạo tại Việt Nam. Đối tượng lao động nằm trong diện được hỗ trợ là các học viên mồ côi cha hoặc mẹ, học viên có cha hoặc mẹ bị bệnh hiểm nghèo và một số hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác.

TT-Huế: Triển khai đưa lao động hoàn cảnh khó khăn đi làm việc ở nước ngoài với chi phí 0 đồng - Ảnh 1.

Sở LĐTBXH tỉnh Thừa Thiên Huế và Công ty Cổ phần Hợp tác đầu tư giáo dục quốc tế Tín Phátký kết biên bản ghi nhớ về việc phối hợp đưa người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh sang làm việc tại Nhật Bản. Ảnh: Vi Thảo.

Theo phương án hỗ trợ lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Thừa Thiên Huế sang thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản, ngoài các khoản phải đóng như đã nêu trên, đối tượng tham gia sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí đi làm việc tại Nhật Bản gồm: Phí dịch vụ, chi phí đào tạo tiếng Nhật, kỹ năng, ký túc xá, vé máy bay hai chiều và một số chi phí khác liên quan. 

Thời gian làm việc tại Nhật Bản là từ 1 đến 3 năm, với nhiều ngành nghề phù hợp với từng học viên, như: Chế biến thực phẩm, gia công cơ khí, kiểm tra linh kiện ô tô, in ấn và đóng sách, đóng gói công nghiệp… Mức thu nhập bình quân từ 24 - 32 triệu đồng/tháng tùy theo từng đơn hàng. Người lao động cũng sẽ được tham gia bảo hiểm, hưởng các phúc lợi theo đúng quy định của pháp luật Nhật Bản và quy định của doanh nghiệp nơi tiếp nhận.

Chương trình tuyển chọn, đào tạo, đưa người lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thừa Thiên Huế sang thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản là một phần của Dự án phi lợi nhuận Jump về việc phái cử - tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản với chi phí 0 đồng.

Dự án nhằm hiện thực các mục tiêu phát triển bền vững, kêu gọi hành động toàn cầu nhằm xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, khí hậu trái đất và đảm bảo mọi người ở khắp mọi nơi có thể tận hưởng hòa bình, thịnh vượng, với 17 mục tiêu chính.


Phong Cầm
Cùng chuyên mục