TT-Huế: Phát hiện hàng loạt "hung thần" chở quá tải trên 100%

Trần Hòe Thứ tư, ngày 15/01/2020 08:14 AM (GMT+7)
Lực lượng Thanh tra Sở GTVT Thừa Thiên Huế phát hiện hàng trăm phương tiện quá tải, trong đó có nhiều phương tiện vi phạm quá tải trên 100%, trường hợp quá tải cao nhất lên đến 151,3%.
Bình luận 0

Báo Dân Việt ngày 31/10/2019 đăng bài TT-Huế: “Hung thần” xe quá khổ, quá tải hoành hành trên quốc lộ. Bài báo phản ánh tình trạng hàng loạt xe tải chở keo tràm quá khổ, quá tải ngang nhiên hoành hành trên nhiều tuyến đường ở Thừa Thiên Huế khiến tai nạn giao thông luôn rình rập.  

Quá bức xúc trước tình trạng này, nhiều người dân đã ghi hình gửi đến báo chí và phản ánh đến Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. 

img

Lực lượng Thanh tra Sở GTVT Thừa Thiên Huế phối hợp với CSGT cân tải trọng xe chở clinker.  

Về vấn đề Báo Dân Việt phản ánh, ông Võ Hoài Nam- Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Thừa Thiên Huế cho biết, các xe chở keo tràm quá khổ, quá tải vẫn diễn ra và các phương tiện này chủ yếu lưu thông vào đêm khuya gây khó khăn cho lực lượng chức năng. 

Ông Nam cho hay, mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng của xe ô tô tải tự đổ hoạt động trên các tuyến đường bộ, chỉ trong 1 tháng, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 100 phương tiện vi phạm. Do hầu hết các trường hợp vi phạm lần đầu nên lực lượng chức năng chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở; 20 phương tiện vi phạm nghiêm trọng đã bị lập biên bản xử phạt 160 triệu đồng. Lực lượng thanh tra yêu cầu 155 lái xe ký cam kết không vi phạm cơi nới thành thùng xe.

Bên cạnh đó, thực hiện công văn của Thanh tra Bộ GTVT về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa lễ hội xuân năm 2020, lực lượng Thanh tra Sở GTVT đã liên tục tổ chức nhiều đợt ra quân để triển khai thực hiện, tiếp tục tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải hành khách tại các bến xe, ga Huế, sân bay Phú Bài, khu vực thành phố Huế… Qua đó, đã xử lý hàng trăm trường hợp xe "dù", xe "ké", xe hợp đồng trá hình, xe khách chạy sai luồng, tuyến, đón trả khách không đúng quy định.

Qua các đợt ra quân này, lực lượng thanh tra đã phát hiện hàng trăm phương tiện chở quá tải, trong đó có hàng loạt phương tiện vi phạm quá tải trên 100%, trường hợp quá tải cao nhất lên đến 151,3%.

img

Lực lượng Thanh tra Sở GTVT Thừa Thiên Huế kiểm tra xe chở vật liệu xây dựng.

Điển hình như mới đây, xe tải thân liền biển số 75C- 098… của Công ty A.Đ ở TP.Huế vận chuyển đá khi lưu thông trên quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế bị phát hiện chở quá tải 116,5% so với quy định. Hay như xe tải biển số 77C-110… của 1 doanh nghiệp ở Bình Định chở clinker bị phát hiện quá tải trên 125%...

Làm việc với lực lượng chức năng, các lái xe vi phạm giải thích do chi phí đi lại của một lượt xe quá cao nên họ bất chấp để chở quá tải. Các xe vi phạm quá tải đã bị xử phạt hành chính với số tiền từ 6- 30 triệu đồng/xe và tước giấy phép lái xe 2 tháng. “Xe chở quá tải cũng từng gây ra tai nạn, không đảm bảo an toàn cho quá trình lưu thông và dẫn đến nhiều nguyên nhân khác nên cần phải xử lý nghiêm”- ông Võ Hoài Nam nói.

Trong năm 2019, lực lượng Thanh tra Sở GTVT Thừa Thiên Huế đã lập biên bản 1.467 trường hợp với 1.512 lỗi vi phạm, xử phạt với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 133 trường hợp. Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an thị xã Hương Trà và Công an thị xã Hương Thủy kiểm soát tải trọng xe tại nơi bốc, xếp hàng hóa ngay từ nơi xuất phát, tại đầu mối, khu vực cảng, khu công nghiệp, các mỏ vật liệu...  Tổng cộng đã phối hợp kiểm tra 1.595 lượt phương tiện, xử phạt tổng số tiền gần 6 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 192 trường hợp.

Ban Bạn đọc - Báo Điện tử Dân Việt tiếp nhận bài viết cộng tác, phản ánh, thông tin của quý độc giả qua số điện thoại Đường dây nóng 098.552.3229, email: bandocdanviet2010@gmail.com.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem