Từ Nga đến Trung Quốc: phản ứng trái ngược của thế giới về bầu cử Mỹ

04/11/2020 01:38 GMT+7
Khi ngày bầu cử Mỹ năm 2020 diễn ra, cả thế giới đang hồi hộp chờ đợi kết quả cuối cùng xem liệu ai sẽ là Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ trong cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19.

Chiến dịch vận động tranh cử của Trump và Biden đã diễn ra trong một bối cảnh chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ hiện đại, khi Mỹ trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới. Dịch bệnh không chỉ gây ra những hệ quả sức khỏe cộng đồng nặng nề, cướp đi sinh mạng ít nhất 225.000 người Mỹ mà còn làm nổi bật sự phân cực chính trị tại đất nước này.

Với thế giới, kết quả bầu cử Mỹ có tầm ảnh hưởng quan trọng bởi nó không chỉ định hình tương lai nước Mỹ mà còn tác động lớn đến bối cảnh chính trị quốc tế.

Tờ CNBC mới đây vừa đăng bài tổng hợp những gì truyền thông quốc tế bình luận về sự kiện bầu cử Mỹ.

Từ Nga đến Trung Quốc: phản ứng trái ngược của thế giới về bầu cử Mỹ - Ảnh 1.

Bầu cử Mỹ là sự kiện được thế giới hồi hộp dõi theo

Anh dự báo kết quả bầu cử giằng co

Anh là quốc gia đồng minh có mối quan hệ đặc biệt với Mỹ. Giới truyền thông Anh hiện đang nghiêng về khả năng bầu cử Mỹ có kết quả gây tranh cãi do quá trình kiểm phiếu kéo dài. 

Tờ Guardian phe cánh tả quan ngại nguy cơ “bạo lực đường phố” trong trường hợp thời gian kiểm phiếu tại bang Pennsylvania quá lâu, điều mà Tổng thống Trump lo lắng sẽ tạo cơ hội cho gian lận bầu cử

Tờ Telegraph nghiêng về cánh hữu thì lo lắng rủi ro nước Mỹ phải đối mặt với tình trạng bạo loạn sau bầu cử dù cho ứng viên nào giành chiến thắng. Hiện lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã ở trong tình trạng sẵn sàng và những hàng rào chắn đã được dựng lên trước Nhà Trắng để chuẩn bị cho một tình huống như vậy.

EU hồi hộp chờ đợi

Các hãng tin Châu Âu là lực lượng đưa tin nhiều bậc nhất thế giới về cuộc bầu cử Mỹ. Đa số các tin tức tập trung vào kết quả thăm dò cử tri, dự báo cơ hội thắng cử của hai ứng viên, cân nhắc ý nghĩa nhiệm kỳ của chính quyền Biden/ Trump với quan hệ quốc tế - nhất là trong bối cảnh xung đột Mỹ - EU leo thang dưới thời Tổng thống Trump.

Tại Pháp, một bài bình luận của  tác giả Philippe Gelie trên tờ Le Figaro có tiêu đề "Sự hồi hộp của người Mỹ" nhấn mạnh: “Ngoài vòng chung kết bóng đá World Cup, hiếm có sự kiện nào trên hành tinh mà độ hồi hộp gay cấn sánh ngang cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ”.

Nhật báo La Repubblica của Ý khẳng định toàn thế giới đang chờ đợi kết quả bầu cử Mỹ

Trang tin tức tài chính Handelsblatt của Đức thì tập trung phân tích cách cuộc bầu cử Mỹ tác động đến thị trường tài chính toàn cầu. Một tờ báo khác của Đức là Die Welt đăng bài phân tích của chuyên gia chính sách đối ngoại Clemens Wergin nhấn mạnh: “Đối với nhiều người Mỹ và người ở bên kia Đại Tây Dương (tức Châu Âu), nhiệm kỳ đã qua của Tổng thống Trump là một cơn ác mộng kéo dài mà họ hy vọng sẽ thay đổi kể từ ngày 4/11”.

Nga lạnh nhạt với bầu cử Mỹ

Từ Nga đến Trung Quốc: phản ứng trái ngược của thế giới về bầu cử Mỹ - Ảnh 3.

Nga bị cáo buộc cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2020

Trong khi các cơ quan tình báo Mỹ nhiều lần cáo buộc Nga cố tình can thiệp bầu cử Mỹ, giới truyền thông Nga lại nêu rõ quan điểm lạnh nhạt với sự kiện này.

Tờ báo Rossiyskaya Gazeta gọi chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 của cả hai ứng viên Biden và Trump là sự kiện “tai tiếng chưa từng có”. Trong khi đó, tờ Izvestia cảnh báo nguy cơ bất ổn chính trị tại Mỹ hậu bầu cử 3/11 là rất cao.

Tờ Kommersant tập trung thảo luận về cơ hội chiến thắng của hai ứng viên ở bang chiến trường quan trọng Pennsylvania. Trong đó, nhà bình luận Sergei Strokan khẳng định: “Ngày càng có nhiều lý do để đi đến kết luận rằng chúng ta từ lâu đã chẳng quan tâm và cần đến nước Mỹ, dù là nước Mỹ dưới quyền Trump hay Biden”.

Trung Quốc chỉ trích bầu cử Mỹ

Trước thềm bầu cử Mỹ, hãng thông tấn quốc gia Trung Quốc Tân Hoa xã đăng bài luận cho rằng nước Mỹ bắt đầu ngày bầu cử khi nỗi lo lắng, sợ hãi về đại dịch cho phối quyết định cuối cùng của cử tri.

Một bài xã luận trên Global Times, tờ báo được hậu thuẫn bởi chính phủ Trung Quốc thì chỉ trích sự kiện bầu cử Mỹ đang làm đình trệ nỗ lực kiểm soát đại dịch Covid-19 trên toàn cầu. “Chính quyền Trump hồi đầu năm nay đã đánh giá sai mức độ nguy hiểm của đại dịch, dẫn đến những động thái không đúng đắn trong cuộc chiến chống virus. Cuộc bầu cử Mỹ giờ đây càng thể hiện cách tiếp cận, xử lý đại dịch sai lầm của họ”.


 

NTTD
Cùng chuyên mục